Xúc động tâm thư của một người con Đà Nẵng: Đừng gọi Đà Nẵng là “ổ dịch”

Xúc động tâm thư của một người con Đà Nẵng: Đừng gọi Đà Nẵng là “ổ dịch”

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:00
0
“Covid-19 tràn vào nước ta. Đà Nẵng cũng là một nạn nhân, chứ không phải là nơi tạo ra hay phát tán virus. Đừng gọi là ổ dịch Đà Nẵng” - một người dân Đà Nẵng nhắn nhủ tới mọi người.

Những ngày qua, người dân Đà Nẵng gồng mình chống dịch Covid-19. Thế nhưng ngoài áp lực mưu sinh người dân còn phải chịu thêm áp lực tâm lý khi trong cộng đồng xuất hiện những ý kiến thể hiện sự kỳ thị, gọi Đà Nẵng là ổ dịch, trách móc Đà Nẵng lơ là trong phòng dịch dẫn đến việc dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng như vậy. Những kỳ thị, suy nghĩ, phát ngôn này thật sự bất công đối với người dân Đà Nẵng.

Dân sinh - Xúc động tâm thư của một người con Đà Nẵng: Đừng gọi Đà Nẵng là “ổ dịch”

Hình ảnh cho thấy sự hy sinh, vất vả của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu ở Đà Nẵng. (Ảnh: Quang Hào, Bệnh viện Đà Nẵng.)

Huỳnh Đức Thọ (SN 1969) - một người con của mảnh đất Đà Nẵng vừa xúc động chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này: “Đừng dùng cụm từ “ổ dịch Đà Nẵng” vì những lý do sau. Nói Đà Nẵng là nói đến đất đai, sông núi, biển đảo và đặc biệt là con người Đà Nẵng cùng với văn hóa, lịch sử... và cả tương lai nữa.

Trong lịch sử phát triển, Đà Nẵng cũng có những bước thăng trầm, nhưng trên hết vẫn là một xu hướng phát triển mạnh mẽ. Đà Nẵng được như ngày nay là công lao to lớn của biết bao thế hệ con người kiên trung, bất khuất.

Như bao thành phố khác, Đà Nẵng cũng mang trong mình những “khuyết tật” nhất định: Ô nhiễm, tệ nạn và cả dịch bệnh... Nhưng nhìn chung, Đà Nẵng vẫn được gọi là thành phố đáng sống.

Covid-19 tràn vào nước ta. Đà Nẵng cũng là một nạn nhân, chứ không phải là nơi tạo ra hay phát tán virus. Khi làn sóng thứ nhất ập đến, với hơn 200 ngàn du khách, Đà Nẵng đã thành công bước đầu trong việc khống chế dịch.

Làn sóng thứ hai ập đến quá bất ngờ nhưng rồi Đà Nẵng, con người Đà Nẵng (với sự giúp đỡ của mọi người, mọi nơi) sẽ lại chiến thắng. Dịch đến rồi dịch sẽ đi, cuộc sống lại tiếp diễn.

Vậy tại sao lại đồng nhất Đà Nẵng, đồng nhất chúng tôi với ổ dịch! Không chỉ chúng tôi, mà con cháu chúng tôi cũng cần tương lai. 

“Ổ dịch Đà Nẵng” sẽ tiếp tục là nơi thu hút du khách năm châu nữa hay không khi mà cụm từ này trở nên phổ biến? Đừng giết những con người kiên trung và con cháu của họ bằng những lời lẽ chỉ để thuận mồm!

Có người bảo, cụm từ đó sẽ nhanh chóng mất đi sau dịch? Không đâu. Việt Nam đã rất thành công khi quảng bá hình ảnh Việt Nam an toàn, thành công trong chống dịch... Cả thế giới đang nhìn Việt Nam. Và bây giờ họ cũng nhìn thấy Đà Nẵng đang bị dịch tấn công mạnh nhất Việt Nam.

Nếu cụm từ “ổ dịch Đà Nẵng” được chính người Việt Nam dùng nhiều và phổ biến thì rất nhanh, nó sẽ "nổi tiếng thế giới". Bản thân người dân các nước cũng rất choáng váng với Covid-19, không hơi đâu họ mất công tìm hiểu về một “ổ dịch” để đến du lịch. Phải bao lâu họ mới đổi suy nghĩ, có trời biết!. Đà Nẵng đang khổ lắm rồi. Đừng giết chết cả tương lai của họ nữa!”.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Huỳnh Đức Thọ cho hay: “Tôi biết chúng tôi không hề đơn độc, cả nước chung tay, đồng lòng tin hướng về Đà Nẵng. Đà Nẵng nhất định sẽ chiến thắng dịch”.

Phong Linh

Chùm ảnh: Cận cảnh bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng sau khi hoàn thành

Thứ 4, 05/08/2020 | 20:31
Chiều 5/8, UBND TP.Đà Nẵng chính thức tiếp nhận bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn từ Tập đoàn Sun Group.

“Đà Nẵng ngày bão giông” và câu chuyện hậu phương của bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ 4, 05/08/2020 | 19:30
Nghe tin chồng sẽ ở lại bệnh viện, làm nhiệm vụ trong 14 ngày cách ly, cô giáo Ngọc Uyển cấp tốc chuyển một số đồ cá nhân đến cổng rồi vội vã trở về. Khoảnh khắc vợ chồng chạm mặt, nhưng bị ngăn cách qua cánh cổng đã trở thành nguồn cảm hứng cho bài thơ “Đà Nẵng ngày bão giông” sau đó.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nhận tiền tỷ bằng việc “bán không khí” từ rừng

Thứ 3, 14/05/2024 | 22:00
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chi trả gần 35 tỷ đồng tiền giảm phát thải khí nhà kính năm 2023 cho người dân giữ rừng.

Đà Nẵng làm gì để không có người lang thang, ăn xin?

Thứ 3, 14/05/2024 | 21:30
Thành phố Đà Nẵng được biết đến là nơi đi đầu trong xử lý trình trạng người lang thang, ăn xin. Thời gian gần đây, tình trạng này có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Thích thú cảnh đàn cá trên phá Tam Giang nghe tiếng vỗ tay là… nhảy

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:30
Hình ảnh giữa mặt nước mênh mông gợn sóng của phá Tam Giang, những đàn cá liên tục nhảy khỏi mặt nước khi nghe tiếng vỗ tay khiến nhiều du khách thích thú.

Vụ 4 tàu bị chìm: Ngư dân thứ 14 vào bờ an toàn, 10 người vẫn mất tích

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:15
Anh Dung là thuyền viên của tàu cá gặp nạn, chìm tàu trên biển vào ngày 3/5 và cũng là ngư dân thứ 14 được cứu vớt. Hiện còn 10 ngư dân đang mất tích.

Đắk Nông: Mô hình nhân văn giúp người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:00
Nhờ được giải quyết việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người lầm lỗi đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Bé trai 6 tuổi bị mất tích sau khi gửi tại điểm trông giữ trẻ

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:10
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tích cực tìm kiếm tung tích của một bé trai 6 tuổi bị mất tích khi được gia đình gửi tại điểm trông giữ trẻ.

Bản tin 14/5: Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm

Thứ 3, 14/05/2024 | 06:00
Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm; Xe đầu kéo bốc cháy sau va chạm liên hoàn, nhiều người bị thương...

Quảng Ninh: Khắc phục sự cố dông lốc làm hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:32
Hiện chính quyền thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang huy động lực lượng hỗ trợ 71 gia đình có nhà bị tốc mái do dông lốc, dự kiến xong trong ngày 14/5.

Nông nghiệp hữu cơ phát triển kinh tế ven đô Thành phố Hà Tĩnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:30
Từ vùng đất trũng, bỏ hoang, mô hình Hợp tác xã Liên Nhật đã thay đổi hoàn toàn vùng nông thôn Thạch Hạ, trở thành mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ khép kín.

Đắk Nông: Mô hình nhân văn giúp người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:00
Nhờ được giải quyết việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người lầm lỗi đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.