Y án thiếu gia miền Tây và đồng phạm bắn chết đối thủ

Y án thiếu gia miền Tây và đồng phạm bắn chết đối thủ

Võ Công Thư
Thứ 5, 16/02/2023 | 16:29
0
Cấp tòa phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội nên bác toàn bộ kháng cáo của Tô Nhựt Khanh và đồng phạm.

Ngày 16/2, TAND Cấp cao tại Tp.HCM đưa vụ án Giết người, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm do Tô Nhựt Khanh, 30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang và 5 đồng phạm ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2022 TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt kẻ chủ mưu Tô Nhựt Khanh và kẻ trực tiếp gây án là Trần Trung Thành, 30 tuổi, ngụ Tp.HCM cùng mức án tử hình về các tội Giết người và Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Với vai trò giúp sức tích cực, bị cáo Lê Thanh Phúc, 30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang bị tuyên phạt 20 năm tù cũng về 2 tội trên.

3 bị cáo còn lại bị cáo buộc về các tội Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm, gồm: Tô Phước Lộc, 21 tuổi; Phạm Huỳnh Phúc Thiện, 20 tuổi và Võ Tuấn Vũ, 23 tuổi, cùng quê tỉnh Tiền Giang bị tuyên phạt các mức án từ 18 – 30 tháng tù giam.

Sau bản án, các bị cáo Tô Nhựt Khanh, Trần Trung Thành, Lê Thanh Phúc, Phạm Huỳnh Phúc Thiện, Võ Tuấn Vũ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Còn bị cáo Tô Phước Lộc không kháng cáo.

Các bị hại là ông Đào Quốc L. (49 tuổi) và Đào Quốc Thịnh (20 tuổi, con ông Liêu) cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với 3 bị cáo là Phạm Huỳnh Phúc Thiện, Tô Phước Lộc và Võ Tuấn Vũ.

Ngoài ra, đại diện bị hại còn kiến nghị xem xét, xử lý hành vi của Nguyễn Anh Khoa, 26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang vì có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho bị cáo Tô Nhựt Khanh nhưng không bị xử lý hình sự.

Thiếu gia và đàn em dùng súng truy sát người khác

Theo bản án sơ thẩm, do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhóm Đào Quốc L. và Đào Quốc Thịnh (con ruột của L.), từ tháng 3/2019 - 4/2020, Tô Nhựt Khanh lên mạng đặt mua cả kho vũ khí gồm: 4 khẩu súng hoa cải tự chế, 2 khẩu súng tự chế dạng Rulo, 1 quả lựu đạn tự chế, 33 viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác như khóa số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, dũ 3 khúc… để thực hiện kế hoạch trả thù.

Ngày 30/4/2020, Khanh cùng Phạm Huỳnh Phúc Thiện mang theo súng đi tìm Đào Quốc Thịnh để trả thù. Khi thấy Thịnh trên đường phố, Khanh trực tiếp cầm súng bắn Thịnh. Anh Thịnh trúng đạn nhưng may mắn thoát chết, chỉ bị thương tật 25%.

Sau đó, Khanh nghe một người trong nhóm nói bị cha con ông L. chém gây thương tích 52% nên tức tối tìm gặp Thành bàn kế hoạch trả thù cha con ông L..

Trước đó, Thành được gia đình Khanh giúp đỡ khi mới về sinh sống tại Tiền Giang nên khi nghe Khanh nói về kế hoạch trả thù ông L. thì đồng ý tham gia. Khanh đưa súng cho Thành rồi nói Phúc chở Thành đi bắn ông L..

Đầu tháng 7/2020, Khanh cùng Thành có lần lận lưng một khẩu súng rulo và một khẩu hoa cải đi rảo khắp huyện Châu Thành, Tiền Giang săn tìm xử lý ông L. nhưng không gặp, đành quay về.

Đến sáng 25/7/2020, khi phát hiện ông L. ngồi quán cà phê ở địa phương, Khoa liền báo cho Khanh biết. Khanh gọi điện báo cho Thành để thực hiện kế hoạch trả thù.

Sau đó, Phúc chở Thành đi trên xe gắn máy, mang trong người một khẩu súng bắn đạn hoa cải tiếp cận ông L.. Khi đến gần, Thành trực tiếp nổ súng bắn ông L. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thành và Phúc bỏ trốn về Tp.HCM. Còn Tô Nhựt Khanh gọi những người làm công trong gia đình Tô Phước Lộc, Phạm Huỳnh Phúc Thiện, và Võ Tuấn Vũ mang súng đạn đi giấu và tiêu huỷ chứng cứ.

Khi biết công an truy lùng những kẻ gây án, Khanh liên tục liên lạc, hướng dẫn Thành, Phúc khai báo là giết người từ va chạm giao thông. Khanh còn hứa sẽ…lo cho 2 đàn em.

Một tuần sau, Thành và Phúc ra đầu thú. Qua đấu tranh, Công an làm rõ bản chất vụ án, bắt giữ Tô Nhựt Khanh và các đồng phạm.

Y án tử hình đối với kẻ cầm đầu

Bị cáo Tô Nhựt Khanh được biết đến là thiếu gia nổi tiếng khi gia đình có nhiều cơ sở kinh doanh, cho thuê ô tô và có nhiều người làm công. Bản thân Khanh có sở thích sưu tầm các loại điện thoại, xe hơi với biển kiểm soát cực độc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Khanh và nhóm 4 đồng phạm giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Khanh thừa nhận, mình là người nhờ Thành bắn ông L.. Lý do là vì trước đó nhóm ông L. thường xuyên tấn công nhóm của Khanh.

Tuy nhiên, Khanh biện minh rằng mình chỉ nhờ Thành bắn vào chân để gây thương tích, nhằm dằn mặt ông L. chứ không phải bắn chết. “Cái chết của ông L. là ngoài ý muốn”, Khanh khai.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, trong vụ án này, bị cáo Khanh là chủ mưu, phân công nhiệm vụ cho các bị cáo khác trong vụ bắn ông L.. Ngoài ra, Khanh còn là người xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội, và là người trực tiếp bắn anh Thịnh gây thương tích.

Các bị cáo đồng phạm của Khanh, trong đó có Trần Trung Thành và Lê Thanh Phúc đã trực tiếp bắn ông L. tử vong theo sự nhờ vả của Khanh nên phải chịu trách nhiệm về cái chết của nạn nhân.

Hành vi của Khanh, Thành là không thể tha thứ, không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, cần cách ly các bị cáo này vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với kháng cáo đề nghị xử lý hình sự đối với Nguyễn Anh Khoa của đại diện bị hại, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ, xử đúng người đúng tội nên không có căn cứ xem xét kháng cáo này của bị hại.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo và kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên phạt Tô Nhựt Khanh và Trần Trung Thành án tử hình; y án 20 năm tù giam đối với Lê Thanh Phúc về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuyên y án 27 tháng từ giam đối với bị cáo Võ Tuấn Vũ về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm; 2 năm tù đối với Phạm Huỳnh Phúc Thiện và 1 năm 6 tháng tù đối với Tô Phước Lộc về cùng tội Che giấu tội phạm.

Truy tìm đối tượng vận chuyển ma tuý dùng súng chống trả cảnh sát để tẩu thoát

Thứ 6, 23/12/2022 | 18:18
Cơ quan công an đang truy tìm một đối tượng có hành vi vận chuyển ma tuý, dùng súng chống trả cảnh sát.

Khởi tố “giang hồ miền Tây” Tô Nhựt Khanh chỉ đạo đàn em sát hại người khác

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:16
Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Nhựt Khanh, “trùm giang hồ” khét tiếng Tiền Giang chỉ đạo đàn em dùng súng sát hại ông Đ.Q.L.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.