Tp.HCM: Yêu cầu nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải có lối thoát nạn thứ 2

Tp.HCM: Yêu cầu nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải có lối thoát nạn thứ 2

Thứ 5, 10/11/2022 | 14:11
0
UBND cấp xã được yêu cầu quản lý chặt chẽ khu dân cư, hộ gia đình về PCCC, yêu cầu 100% nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải có lối thoát nạn thứ 2.

UBND Tp.HCM vừa yêu cầu cơ quan trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao như chợ, trung tâm thương mại, karaoke, bar, vũ trường...

Theo đó, người đứng đầu sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu để cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện, hoặc khi xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện.

Tp.HCM yêu cầu các địa phương củng cố, kiện toàn lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ PCCC tại khu dân cư, cơ sở. Mục tiêu là đảm bảo hơn 50% số vụ cháy nổ được lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, hiệu quả.

Thành phố phấn đấu đến ngày 15/12, mỗi phường, xã, thị trấn xây dựng được ít nhất một tổ liên gia an toàn PCCC và một điểm chữa cháy công cộng.

UBND cấp xã quản lý chặt chẽ các khu dân cư, hộ gia đình về phòng chống cháy nổ, yêu cầu 100% nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải có lối thoát nạn thứ 2 và có bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ.

Chính sách - Tp.HCM: Yêu cầu nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải có lối thoát nạn thứ 2

Vụ cháy tại quán bar District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1 vào sáng 17/10. Ảnh: Quỳnh Danh/Zing

Được biết, trong thời gian từ ngày 20/10 đến hết ngày 15/12, Công an Tp.HCM thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát về việc chấp hành an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên toàn thành phố.

UBND Tp.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp, Khu Công nghệ cao; Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tp.HCM; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các quận, huyện và Tp.Thủ Đức về việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, UBND Tp.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC theo Phụ lục I, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; các điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở…

Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, UBND Tp.HCM yêu cầu tập trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn; chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa theo quy định, đồng thời trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và kết nối liên động để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy.

UBND Tp.HCM yêu cầu rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trong đó làm rõ các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình và trong hoạt động của cơ sở; kiến nghị về thời hạn khắc phục và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Cụ thể, đối với cơ sở đang hoạt động nhưng còn tồn tại các vi phạm về PCCC trong giai đoạn đầu tư xây dựng và trong quá trình hoạt động thì có văn bản yêu cầu ngừng hoạt động đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, không đảm bảo an toàn các yêu cầu về ngăn cháy lan, thoát nạn, trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy và bắt buộc khắc phục theo đúng các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động. Đồng thời, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành kiến nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, tự ngừng hoạt động thì cơ sở, hộ kinh doanh thuộc diện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự: thực hiện kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; chỉ cấp lại khi đủ điều kiện an toàn PCCC.

Cơ sở, hộ kinh doanh không thuộc diện phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự: các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; chỉ cấp lại khi đủ điều kiện an toàn PCCC.

UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thông báo và công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ để chính quyền địa phương, người dân giám sát.

Chính quyền các địa phương giao Công an cấp xã giám sát việc khắc phục, hoạt động của các cơ sở trên địa bàn, kịp thời báo cáo khi phát hiện hành vi vi phạm cho đến khi được hoạt động trở lại. Yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ kinh doanh sau khi khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải có báo cáo với cơ quan chức năng về kết quả thực hiện. Cơ quan Công an trực tiếp quản lý cơ sở tổ chức kiểm tra bảo đảm chỉ những cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ mới được hoạt động trở lại.

UBND Tp.HCM giao Công an Tp.HCM tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm phải chặt chẽ, nghiêm minh, triệt để, không để sót lọt cơ sở không được kiểm tra, xử lý… Ngoài ra, UBND Tp.HCM cũng yêu cầu UBND các quận, huyện và Tp.Thủ Đức chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các khu dân cư, các cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý về PCCC của UBND cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra…

Đồng thời, chính quyền phối hợp lực lượng Công an địa phương thực hiện việc tổng rà soát các điều kiện về an toàn PCCC; thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao về cháy, nổ, đồng thời tổ chức giám sát việc khắc phục và chỉ cấp lại giấy phép kinh doanh khi đủ điều kiện an toàn…

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Tiền Phong)

Bình Thuận: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy cơ sở karaoke, vũ trường

Thứ 5, 27/10/2022 | 14:17
UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng không để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan về phòng cháy.

Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống cháy nổ

Thứ 4, 28/09/2022 | 18:45
Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn.

Hà Nội: 'Buồn' với cảnh chỉ cụ già, trẻ nhỏ học phòng chống cháy nổ

Thứ 5, 16/02/2017 | 11:37
Chỉ 15% trên tổng số hơn 100 hộ dân được thông báo tham gia học kiến thức PCCC, phần lớn là cụ già và trẻ nhỏ, cho thấy người dân chưa chú trọng kiến thức PCCC.

Thiết bị phòng chống cháy nổ tại các chung cư trưng cho đẹp!

Thứ 2, 19/10/2015 | 20:47
Nhiều khi chung cư, trang thiết bị phòng chống cháy nổ chỉ để trưng cho đẹp mà không thể sử dụng khi cháy nổ xảy ra. Đó là thực tế mà người dân lo lắng khi sinh sống ở những ngôi nhà cao tầng.
Cùng chuyên mục

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Từ 10/6, cho phép chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng hạ tầng giao thông đường bộ tối đa 10 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:59
Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực từ 10/6/2024.

CSGT có được xử phạt vi phạm qua hình ảnh, video trên mạng?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:38
Nhiều người phát hiện hành vi vi phạm giao thông của người khác nên quay, chụp lại và đăng lên MXH. Vậy, CSGT có được phép căn cứ vào những hình ảnh này để xử phạt?