“Ly tán giữa thời bình” vì dự án Eco Lake View

“Ly tán giữa thời bình” vì dự án Eco Lake View

Thứ 4, 27/06/2018 | 19:30
1
Nhiều hộ dân ở Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh tình trạng sống trong sợ hãi, thậm chí phải ly tán vì đại công trường thi công dự án chung cư Eco Lake View gây hư hại một số ngôi nhà lân cận.

Báo Dân Việt đưa tin, do dự án chung cư Eco Lake View đang triển khai, nhiều ngôi nhà ở Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra tình trạng sụt lún, hư hỏng nặng… khiến cuộc sống của hàng trăm người bị đảo lộn, luôn sống trong lo lắng, nguy hiểm suốt hơn 1 năm qua.

Cụ thể, theo nội dung phản ánh của người dân ngõ 2 Đại Từ (tổ 1, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), việc triển khai dự án chung cư Eco Lake View đã gây hư hỏng nhà của hơn 70 hộ dân. Hiện trạng các ngôi nhà nguy hiểm đã tồn tại suốt một thời gian dài, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân bị ảnh hưởng bất an, bức xúc.

“Ly tán giữa thời bình” vì dự án Eco Lake View

Nằm cạnh đường di chuyển vật liệu xây dựng vào dự án chung cư Eco Lake View, từ đầu năm 2017, ngôi nhà của gia đình bà Phạm Huyền Trang (số nhà 209, ngõ 2 Đại Từ, tổ 1 phường Đại Kim) đã bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng, đổ sập bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn, một số thành viên trong gia đình nhà bà Trang đã phải đi thuê chỗ ở khác. “Tường nhà xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt lớn ngay từ khi dự án chung cư Eco Lake View. Ngôi nhà của tôi bị sụt lún nghiêng sang một bên và nền nhà thì nứt vỡ… Vì an toàn, con cái tôi đã phải đi thuê nhà khác để ở, gia đình tôi lại rơi vào cảnh “ly tán” giữa thời bình”, bà Trang ngậm ngùi chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của bà Trang, mặc dù ngôi nhà của bà đã bị hư hỏng hoàn toàn và được xét ở mức độ công trình nguy hiểm nhưng theo phương án đền bù của đơn vị bảo hiểm và chủ đầu tư, gia đình bà chỉ được đền bù hơn 78 triệu đồng.

Không chỉ gia đình bà Trang, 25 hộ dân khác tại khu vực xóm Sen Ngoại (tổ 1, phường Đại Kim) đang bị ảnh hưởng khi dự án chung cư Eco Lake View triển khai cũng bày tỏ quan điểm không đồng ý với mức giá đền bù.

“Ly tán giữa thời bình” vì dự án Eco Lake View (Hình 2).

Cũng tại khu vực xóm Sen Ngoại này, nhiều ngôi nhà đã bị bỏ hoang vì tình trạng hư hỏng, sụt lún, nứt vỡ xảy ra.

Tại khu vực ngõ 2 Đại Từ (nơi tiếp giáp với công trình HH03 dự án chung cư Eco Lake View), có tới 43 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện tại, đã có khoảng 26 hộ dân chấp thuận phương án đền bù của chủ đầu tư. 17 hộ dân còn lại chưa nhận đền bù vì cho rằng, mức giá đền bù không thỏa đáng và việc xây dựng hàng rào ngăn cách giữa khu dự án với khu vực các hộ dân sẽ bịt kín lối thoát nạn, không đảm bảo an toàn PCCC, thoát nước cho các hộ dân.

Được biết tình trạng này đã được báo chí phản ánh từ hơn 1 năm nay. Tờ Vietnam Finance ngày 23/3/2017 phản ánh, các hộ dân tại khu vực nói trên cho biết, không chỉ nhà cửa bị nứt toác, việc dự án Eco Lake View thi công rầm rộ cũng làm đảo lộn đời sống sinh hoạt do tiếng ồn gây ra rất lớn.

"Họ thi công cả ngày lẫn đêm. Ban đêm thậm chí còn thi công gấp năm, gấp bảy lần ban ngày. Chúng tôi đi làm về không được yên tĩnh nghỉ ngơi, người già trẻ con đều không tài nào ngủ được".

Vietnam Finance cũng thông tin thêm, từ thời điểm dự án mới chỉ rục rịch triển khai ở hạng mục móng – hầm nhưng đã được các nhân viên môi giới chào bán rầm rộ, như vậy là trái với quy định luật Kinh doanh bất động sản (nhà ở hình thành trong tương lai phải xong móng mới được mở bán).

Cũng tại thời điểm tháng 3/2017, các hộ dân nói trên đã đồng loạt gửi đơn kêu cứu tới nhiều cơ quan báo chí. Báo Môi trường và Sức khỏe hôm 21/3/2017 thông tin thêm, để xác minh phản ánh về việc chủ đầu tư Eco Lake View né tránh gặp người dân, phóng viên báo Môi trường và Sức khỏe đã nhiều lần gọi điện liên lạc chủ đầu tư song cũng bị từ chối hợp tác.

Cụ thể là, phía công ty cung cấp cho phóng viên số bà Quỳnh – người được công ty giới thiệu là đại diện truyền thông để đặt lịch làm việc. Tuy nhiên phóng viên đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin nhưng không hề nhận được phản hồi từ bà Quỳnh.

Theo Vietnam Finance ,dự án Eco Lake View số 32 Đại Từ do công ty Cổ phần Ecoland làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 khối (HH02 - HH03) nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại cao 32 tầng và 1 khối nhà dịch vụ đỗ xe cao 9 tầng. Dự án được xây dựng vào tháng 10/2016 và dự kiến hoàn thiện vào quý IV năm 2018.

Theo tìm hiểu, dự án Eco Lake View do liên danh Ecoland – tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư, trong đó Ecoland đứng ra làm đại diện.

Dự án có tổng diện tích 38.609 m2, quy mô 2 toà tháp căn hộ HH1, HH2 cao 32 tầng và 1 tòa tháp cao 9 tầng chức năng văn phòng, trung tâm thương mại và khu để xe trên cao, cung cấp 1.252 căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng.

H.Y (tổng hợp)

Dự án Eco Lake View Đại Từ: Dấu hỏi năng lực chủ đầu tư

Thứ 4, 15/02/2017 | 11:38
Thị trường BĐS đang có dấu hiệu phục hồi, nhiều doanh nghiệp mặc dù tiềm lực tài chính chưa lớn, song vẫn chấp nhận mạo hiểm tham gia “cuộc chơi” nhằm giành lấy miếng bánh thị phần.

Chủ đầu tư dự án Eco Lake View Đại Từ bất ngờ báo lỗ

Thứ 4, 15/02/2017 | 11:38
Sông Đà 1.01 đã phải ngậm ngùi lần đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, tình hình vay nợ và hàng tồn kho đều tăng cao.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).