18 năm tù cho vị kế toán trưởng biển thủ gần 2,2 tỷ đồng

18 năm tù cho vị kế toán trưởng biển thủ gần 2,2 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 2, 19/11/2018 | 20:41
0
Kê khống nhiều chứng từ, Kế toán trưởng trường tiểu học Lam Sơn (quận Gò Vấp, TP.HCM) dễ dàng qua mặt lãnh đạo nhà trường và cả cán bộ kho bạc, biển thủ gần 2,2 tỷ đồng.

Chiều 19/11, TAND TP.HCM kết thúc xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Võ Thanh Tùng (SN 1989, cựu Kế toán trưởng trường tiểu học Lam Sơn) về tội Tham ô tài sản.

Hồ sơ điều tra - 18 năm tù cho vị kế toán trưởng biển thủ gần 2,2 tỷ đồng

Tham ô tiền tỷ, nguyên kế toán trưởng lãnh án tù.

Cáo trạng xác định, lợi dụng chức vụ là Kế toán trưởng của trường tiểu học Lam Sơn từ năm 2013-2015, bị cáo Tùng lập bảng kê lương trái quy định cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nghỉ thai sản hoặc nghỉ việc; Kê khống hệ số lương, mức lương truy lãnh, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp chức vụ cho nhiều cán bộ công nhân viên nhà trường.

Không những vậy, bị cáo còn liều lĩnh lập khống chứng từ chi tiền mua sắm trang phục, bảo trì thiết bị…

Sau đó, Tùng trình lãnh đạo nhà trường và được lãnh đạo nhà trường dễ dàng thông qua. Tiếp tiến, nam bị cáo chuyển giấy tờ đến kho bạc để rút tiền tiêu xài. Tính đến khi bị phát hiện, Tùng đã “thụt két” gần 2,2 tỷ đồng của nhà trường. Hiện Tùng và gia đình đã khắc phục được 500 triệu đồng.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Tùng cho rằng cần xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Hồng Hải, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Lam Sơn, cũng như một số cán bộ nhà trường, kho bạc vì đã không giám sát quy trình thu chi, tạo điều kiện cho bị cáo phạm tội nhiều lần.

Tuy nhiên, quan điểm của luật sư không được VKS đồng thuận. Theo đó, vị đại diện VKS nhận định, ông Hải không làm hết trách nhiệm dẫn đến hậu quả thâm hụt kinh phí. Tuy nhiên, ông Hải không được đào tạo chuyên môn kế toán, bị cáo đã cố tình lợi dụng sơ hở trong quản lý, giám sát để thực hiện các hành vi gian dối, nằm ngoài tầm kiểm soát của ông Hải.

Sau khi sự việc xảy ra, ông đã tự giác nhận hình thức kỷ luật. Từ đó, VKS không đề nghị truy tố, xem xét trách nhiệm là có căn cứ. Tương tự, một số cán bộ nhà trường, cán bộ kho bạc liên quan đến sai phạm của bị cáo Tùng không biết Tùng dùng thủ đoạn biển thủ công quỹ, không vụ lợi. Do đó, cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp nêu trên.

Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện VKS và tuyên phạt bị cáo Tùng mức án 18 năm tù giam về tội Tham ô tài sản. Ngoài bản án hình sự, Tùng còn phải bồi thường toàn bộ số tiền thất thoát.

Nguyên Kế toán trưởng chi cục Thi hành án tham ô tài sản lĩnh án

Thứ 6, 05/01/2018 | 17:39
Với hành vi lập khống chứng từ, nhận tiền thi hành án không nộp vào kho bạc Nhà nước, nguyên Kế toán trưởng của chi cục Thi hành án dân sự bị tuyên 17 năm tù.

Khởi tố 4 kế toán trường học tham ô tài sản lấy tiền ‘ăn chơi'

Thứ 7, 29/07/2017 | 13:15
Do ăn chơi sa đà, các kế toán của một số trường học trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang rơi vào cảnh nợ nần, mất khả năng chi trả dẫn đến “túng làm liều”.

Bắt kế toán trưởng bị nghi tham ô 2 tỉ đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam kế toán trưởng của một công ty con thuộc Vinalines do tình nghi người này đã tham ô hơn 2 tỉ đồng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.