Gần 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2018

Gần 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2018

Uông Hải Yến
Thứ 7, 10/03/2018 | 18:02
1
Sáng ngày 10/3, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI tổ chức tại viện Huyết học - Truyền máu TW chính thức khai mạc.

Ông Nguyễn Viết Tiến - GS.TS, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế

(GS.Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng thường trực bộ Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện chia sẻ với Pv báo Người Đưa Tin về lễ hội Xuân hồng 2018)

Sau khi sự kiện được khởi động tại huyện Thanh Oai (ngày 3/3), Lễ hội được tổ chức ở nhiều điểm khác nhau trên địa bàn TP.Hà Nội như: quận Cầu Giấy, quận Hà Đông, các điểm hiến máu của hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội và nhiều cơ quan, đơn vị. Chỉ trong một tuần, gần 3.000 đơn vị máu được hiến tặng kịp thời, đáp ứng nhu cầu điều trị ngay sau Tết.

"Mặc dù lượng máu dự trữ cho dịp Tết năm nay được chuẩn bị tốt nhưng nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện quá cao nên đã xảy ra tình trạng khan hiếm máu sau Tết. Chính vì vậy, lễ hội Xuân hồng vẫn là giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này. Lễ hội năm nay được tổ chức tại nhiều địa điểm, trong thời gian dài để tạo điều kiện cho người dân có thêm nhiều lựa chọn hiến máu, mở rộng đối tượng hiến máu và nâng cao chất lượng chăm sóc người hiến máu." - TS Bạch Quốc Khánh (Viện trưởng viện Huyết học - Truyền máu TW) chia sẻ.

Gần 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2018

Rất nhiều các bạn trẻ tích cực tham gia ngày hội Xuân hồng, hiến máu giúp bệnh nhân.

Lễ hội Xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm do viện Huyết học - Truyền máu TW khởi xướng từ năm 2008 và được ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2010. Lễ hội đã góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị ngay sau dịp Tết nguyên đán, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, tạo nên nét đẹp hiến máu đầu xuân. Qua 10 kỳ tổ chức, lễ hội Xuân hồng tại Hà Nội đã thu hút 190.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 60.300 đơn vị máu.

Gần 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2018 (Hình 2).

Các học viên trường Học viện Cảnh sát nhân dân đang điền thông tin vào tờ đăng kí hiến máu.

Đánh giá về hiệu quả của lễ hội, GS.Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng thường trực bộ Y tế, phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện nhấn mạnh: " Lễ hội Xuân hồng đã tạo được dấu ấn đặc biệt, bởi nó đã thu hút hàng vạn người tới tham dự và hiến máu. Nhờ đó, ngành Y tế đã đảm bảo được nguồn máu an toàn cho cấp cứu, điều trị và triển khai nhiều kĩ thuật hiện đại, góp phần đảm bảo cho người dân trên mọi miền tổ quốc được hưởng sự công bằng trong dịch vụ truyền máu về cả số lượng và chất lượng."

Gần 3.000 đơn vị máu được hiến tặng trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2018 (Hình 3).

Đến với lễ hội Xuân hồng, sau khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp, các bạn còn nhận được những phần quà hết sức ý nghĩa.

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", lễ hội Xuân hồng năm nay dự kiến thu hút 15.000 người tham dự, trên 1.000 tình nguyện viên phục vụ lễ hội và tiếp nhận 8.000 đơn vị máu cho điều trị. Bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu, lễ hội còn có nhiều chương trình ý nghĩa và hấp dẫn: Đi bộ cổ động hiến máu trên tuyến đường Phạm Văn Bạch, tặng quà cho bệnh nhân, nhạc hội "Xuân yêu thương",... với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như: Tạ Quang Thắng, Kenvin Trần...

Clip: Hiến máu nhân đạo

Lễ hội Xuân hồng: Sự kiện hiến máu lớn nhất sẽ nhận 8.000 đơn vị máu

Thứ 7, 18/02/2017 | 12:06
Sáng 18/2, lễ hội Xuân hồng, lễ hội đặc biệt nhất, sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Khoảng 30.000 người sẽ tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần X

Thứ 5, 16/02/2017 | 12:20
Ban tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ X cho biết, năm nay chương trình dự kiến thu hút khoảng 30.000 lượt người tham gia và tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...