5 trường đại học đồng ý tiếp nhận thí sinh bỏ thi THPT về chịu tang cha

5 trường đại học đồng ý tiếp nhận thí sinh bỏ thi THPT về chịu tang cha

Thứ 4, 17/07/2019 | 07:19
0
Đã có 5 trường đại học gửi giấy mời nhập học, trong đó có trường miễn học phí cho cô nữ sinh Hà Tĩnh có hoàn cảnh đáng thương phải bỏ thi THPT để về chịu tang bố.

Theo báo Tri Thức trẻ, ngày 16/7, ông Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện đã có 5 trường đại học trên cả nước gửi lời mời tiếp nhận em Nguyễn Thị Hiền đi học.

Trước đó, trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, đúng ngày đầu diễn ra kỳ thi thì bố của Hiền mất, Hiền phải ở nhà để lo việc và chịu tang bố mình.

Giáo dục - 5 trường đại học đồng ý tiếp nhận thí sinh bỏ thi THPT về chịu tang cha

Em Nguyễn Thị Hiền (áo xanh)

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cho biết, sau khi nắm bắt được hoàn cảnh éo le của Hiền, trường Đại học Hà Tĩnh đã quyết định tiếp nhận nữ sinh này vào học và miễn toàn bộ các khoản học phí. Ngoài ra, trường sẽ lo công việc cho em Hiền sau khi tốt nghiệp ra trường.

Trao đổi với PV, cô Trần Phương Thảo (giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Hiền) cho biết thêm, ngoài trường Đại học Hà Tĩnh thì hiện có 4 trường đại học nữa tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng cũng đã gửi lời mời tiếp nhận Hiền vào học.

Chia sẻ về dự định sắp tới của mình, Hiền cho biết rất khó để lựa chọn vì hoàn cảnh gia đình không cho phép.

"Có lẽ muốn tiếp tục con đường học thì em phải chọn học gần nhà thôi. Vì ngoài được trường miễn học phí, em còn có thể đi về trong ngày để tiện chăm sóc cho mẹ và các em", Hiền chia sẻ.

Trước đó, báo Dân Trí thông tin, chiều 14/7, Tiến sĩ Đoàn Hoài Sơn – Hiệu phó phụ trách Trường Đại học (ĐH) Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn cán bộ của trường này về tận nhà em Hiền thăm hỏi, động viên, sẻ chia tình cảnh với gia đình.

Trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà và chính quyền địa phương, tiến sĩ Đoàn Hoài Sơn mang đến cho em Hiền và gia đình một thông tin vui về việc tiếp nhận Hiền vào học ở ngôi trường này

Báo Đại đoàn kết thông tin thêm, trước khi nhận được lời mời từ 5 trường ĐH, em Hiền cũng được xét đặc cách tốt nghiệp. 

Đại diện Phòng khảo thí, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thông báo điều này với PV vào sáng 16/7. Theo đó, ông Phan Trí Hiếu, Phó trưởng phòng khảo thí, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, cho biết năm nay Hà Tĩnh có 8 thí sinh có đủ điều kiện để xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, được xét đặc cách hay không thì còn phụ thuộc vào điểm số các môn thí sinh đã dự thi.

Mỗi môn các thí sinh này đã dự thi phải đạt 5 điểm trở lên mới đủ điều kiện đặc cách. Đối chiếu với 2 môn thí sinh Hiền đã dự thi thì em này được đặc cách tốt nghiệp THPT 2019. Trong đó, môn Văn em đạt 7 điểm, môn Toán đạt 5 điểm.

Trước đó, sáng 24/6, ông Nguyễn Ngọc Bang (47 tuổi, trú xã Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh) đưa con gái là Nguyễn Thị Hiền đến điểm thi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019. Lo cho con chu đáo, ông Bang trở về, mang theo dụng cụ vào cánh rừng gần nhà để thả lưới bắt cá. Nhưng do bệnh tim tái phát nên ông Bang đột tử trong rừng.

2 ngày sau, dân làng mới phát hiện được thi thể ông Bang nằm cạnh bờ suối. Nữ sinh Nguyễn Diệu Linh đang đi thi nhận được hung tin bố tử vong nên em đành phải bỏ kỳ thi giữa chừng để về nhà lo đám tang cho bố.

Theo ông Phạm Đại Dũng, hoàn cảnh gia đình nữ sinh Diệu Linh đặc biệt khó khăn. Bố em Linh bị xơ gan, và bệnh tim hơn 10 năm. Sau nữ sinh này còn có hai em nhỏ nữa. Khi bố mất, em Linh phải bỏ thi giữa chừng. Chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình, nhà trường làm đơn xin đặc cách tốt nghiệp cho nữ sinh Nguyễn Diệu Linh.

H.Y (tổng hợp)

Xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh bỏ thi vì chứng kiến bố đâm chết mẹ

Thứ 5, 27/06/2019 | 11:15
Sở GD&ĐT Quảng Nam chỉ đạo hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, là con của nạn nhân bị chồng đâm chết.

TP.HCM: Một thí sinh đau ruột thừa được đặc cách không làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Thứ 2, 24/06/2019 | 16:28
Các thí sinh có tâm trạng khá thoải mái và tự tin đến làm thủ tục thi. Công tác tổ chức tại các hội đồng thi được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Một thí sinh bị đau ruột thừa phải mổ được đặc cách không làm thủ tục thi chiều 24/6.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...