Amazon vượt Google, Apple trở thành thương hiệu giá trị nhất thế giới

Amazon vượt Google, Apple trở thành thương hiệu giá trị nhất thế giới

Thứ 3, 11/06/2019 | 21:58
0
Với định giá 315,5 tỉ USD, thương hiệu Amazon vượt nhiều cái tên công nghệ lớn như Apple và Microsoft để lên bục thương hiệu giá trị nhất thế giới.
Công nghệ - Amazon vượt Google, Apple trở thành thương hiệu giá trị nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng BrandZ Top 100 Thương hiệu Giá trị nhất Toàn cầu năm 2019 vừa công bố hôm nay (11/6), giá trị thương hiệu Amazon tăng 52% so với năm ngoái. Sau Amazon là Apple với giá trị thương hiệu đạt 309,5 tỉ USD. Google đứng hạng ba với giá trị thương hiệu 309 tỉ USD.

Google và Apple có tổng cộng hơn 12 năm đứng đầu danh sách BrandZ. Năm ngoái, Google đứng nhất bảng. Doreen Wang, sếp toàn cầu của Kantar, đơn vị tung bảng xếp hạng, cho hay thương hiệu Amazon có giá hơn là nhờ hãng bán nhiều loại dịch vụ.

“Mức tăng giá trị thương hiệu gần 108 tỉ USD của Amazon trong năm qua cho thấy các thương hiệu giờ đây ít gắn kết với danh mục và khu vực riêng rẽ. Ranh giới đang mờ dần vì công nghệ giúp nhiều cái tên như Amazon, Google và Alibaba cung cấp một loạt dịch vụ tại nhiều điểm tiếp cận người tiêu dùng”, bà Wang nhận định.

Amazon đã và đang tăng cường đầu tư vào nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh mảng kinh doanh chính của hãng tăng chậm lại. Trong số các startup nhận vốn từ Amazon có hãng xe tự lái Aurora và hãng xe tải điện Rivian.

Ngoài ra, Amazon cũng mở rộng Amazon Air chuyên về máy bay, mua hãng dược phẩm trực tuyến PillPack với giá 753 triệu USD năm 2018, và đầu tư 575 triệu USD vào hãng giao hàng thực phẩm Deliveroo.

Bốn trong số 10 thương hiệu hàng đầu trong danh sách BrandZ là những cái tên khá truyền thống như Visa, McDonald’s và AT&T. Microsoft, Facebook lần lượt đứng hạng tư và hạng sáu, với giá trị thương hiệu là 251,2 tỉ USD và 159 tỉ USD. Hai cái tên Trung Quốc là Alibaba và Tencent cũng có mặt trong danh sách ở hạng bảy và tám. Alibaba là thương hiệu Trung Quốc giá trị nhất với định giá 131,2 tỉ USD.

Các hãng công nghệ luôn chiếm lĩnh danh sách BrandZ. Microsoft đứng đầu bảng xếp hạng trong năm 2006, năm đầu tiên nó được tổng hợp. Có 15 thương hiệu Trung Quốc trong danh sách 100 thương hiệu toàn cầu năm nay, trong đó có Xiaomi và Meituan, nền tảng công nghệ giúp người dùng đặt thức ăn, phòng khách sạn và thuê xe đạp.

David Roth, Chủ tịch BrandZ, cho biết các doanh nghiệp có thứ hạng cao nắm vững mô hình dịch vụ kiểu mới. Thương hiệu công nghệ, tài chính và bán lẻ chiếm phần lớn bảng xếp hạng, dù hàng xa xỉ mới là hạng mục tăng trưởng nhanh nhất. Danh sách BrandZ được lập nên từ nhiều biện pháp đo lường tài sản thương hiệu dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 3 triệu người về hàng ngàn thương hiệu.

Mon (theo Thanh Niên)

Tổng thống Mỹ cáo buộc Facebook, Amazon và Google phân biệt đối xử với mình

Thứ 3, 11/06/2019 | 09:32
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các ông lớn công nghệ đã bắt tay với đảng Dân Chủ nhau để chống lại ông.

Apple vừa lập kỷ lục mới: Bán máy tính có giá đắt hơn cả ô tô hạng sang

Thứ 4, 05/06/2019 | 20:46
Phiên bản cấu hình mạnh nhất của chiếc Mac Pro mới được Apple giới thiệu có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.