Bác sĩ Chiêm Quốc Thái yêu cầu TAND TP.HCM đình chỉ vụ án ly hôn

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái yêu cầu TAND TP.HCM đình chỉ vụ án ly hôn

Võ Công Thư
Thứ 4, 09/01/2019 | 16:21
0
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết, đã làm thủ tục yêu cầu TAND TP.HCM đình chỉ vụ kiện ly hôn, chia tài sản với vợ cũ mà ông Thái là bị đơn.

Ngày 9/1, bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1971, ngụ quận 1, TP.HCM) cho biết, đã làm thủ tục yêu cầu TAND TP.HCM đình chỉ vụ kiện ly hôn, yêu cầu giải quyết tranh chấp tài sản của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, vợ cũ ông Thái) mà ông Thái là bị đơn.

Hồ sơ điều tra - Bác sĩ Chiêm Quốc Thái yêu cầu TAND TP.HCM đình chỉ vụ án ly hôn

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ trong một lần đến TAND TP.HCM giải quyết vụ án ly hôn.

Luật sư của ông Thái thông tin, vào ngày 6/7/2018, tòa Thượng thẩm California, quận Cam (Mỹ) đã tuyên bố vô hiệu hôn thú giữa ông Thái và bà Ngọc. Cấp tòa này cũng ghi chú việc hủy kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Sau đó, bà Ngọc có kháng cáo.

Đến cuối tháng 12/2018 vừa qua, tòa Thượng thẩm California đưa vụ việc ra giải quyết và đã quyết định bác kháng cáo của bà Ngọc liên quan đến vụ ly hôn với ông Thái ở Mỹ.

Lý do được tòa Thượng thẩm California đưa ra để bác kháng cáo là các cơ quan tư pháp của Mỹ nhận thấy bà Ngọc có hành vi gian dối, lừa đảo trong hôn nhân và dùng hôn nhân để trục lợi tiền bạc của ông Thái.

Như đã thông tin, bà Ngọc và ông Thái có thời gian chung sống với nhau. Sau đó, những xích mích giữa 2 người bắt đầu nảy sinh và bà Ngọc đã trở về Việt Nam nộp đơn lên TAND TP.HCM yêu cầu ly hôn, chia tài sản, đồng thời đề nghị tòa phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng đứng tên ông Chiêm Quốc Thái.

Trong các buổi làm việc với tòa án, ông Thái khẳng định, ông và bà Ngọc không tồn tại bất kỳ quan hệ hôn nhân nào từ trước đến nay. Vụ hủy hôn liên quan đến ông và bà Ngọc đã được tòa án tại Mỹ giải quyết nên cả 2 hiện tại không liên quan gì đến nhau về tình cảm lẫn tài sản chung.

Liên quan đến những lùm xùm giữa bác sĩ Thái và vợ cũ của mình là bà Ngọc, trong thời gian chờ TAND TP.HCM giải quyết vụ án, bà Ngọc đã thông qua một người bạn, thuê giang hồ chém ông Thái bị thương khi ông Thái vừa rời khỏi nhà hàng ăn tối. Vụ án này đang được các cơ quan tố tụng làm rõ và sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới.

Hoàn tất điều tra vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở phố đi bộ

Thứ 5, 08/11/2018 | 14:07
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1971, ngụ quận 1, TP.HCM) bị chém trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào ngày 28/3.

Điều tra lại vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ thuê người truy sát

Thứ 2, 20/08/2018 | 11:42
VKSND TP.HCM yêu cầu điều tra lại vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị giang hồ chém ở phố đi bộ vì còn nhiều tình tiết quan trọng của vụ án chưa được làm rõ.

Tòa tuyên hủy cuộc hôn nhân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Thứ 3, 14/08/2018 | 08:41
Cho rằng bà Vũ Thụy Hồng Ngọc gian dối và có nhiều hành động quá đáng nên ông Chiêm Quốc Thái đã đệ đơn lên tòa án quận Cam của Mỹ, yêu cầu hủy hôn và được chấp nhận.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.