Báo Mỹ: Putin không nói quá khi tuyên bố 'Nga mạnh hơn mọi đối thủ'

Báo Mỹ: Putin không nói quá khi tuyên bố 'Nga mạnh hơn mọi đối thủ'

Thứ 3, 27/12/2016 | 09:19
0
Tổng thống Nga Putin tuần qua tuyên bố Nga có thể chế ngự bất kỳ đối thủ nào muốn khiêu khích với Moscow. Dựa vào đâu ông có thể tự tin khẳng định như vậy?

“Chúng ta có thể tự tin nói rằng hiện tại Nga mạnh hơn bất kỳ kẻ nào muốn khiêu khích. Tôi muốn mọi người chú ý tới sự thật: nếu chúng ta chỉ cho phép bản thân lơ là trong một phút, bỏ qua chỉ một lỗi cơ bản trong việc hiện đại hóa quân đội và lực lượng hải quân, trong việc huấn luyện binh sĩ, thì tình huống có thể sẽ thay đổi một cách nhanh chóng”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong một cuộc họp thường niên với các tướng lĩnh quốc phòng Nga diễn ra vào tuần trước. 

Quân sự - Báo Mỹ: Putin không nói quá khi tuyên bố 'Nga mạnh hơn mọi đối thủ'

 Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Những bình luận trên của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây vẫn tiếp tục leo thang do những vấn đề liên quan tới cuộc chiến tại Syria cùng việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ những nhóm li khai ở miền đông Ukraine.

Cả Nga và các thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành nhiều đợt tập trận quân sự ở gần biên giới Nga trong năm nay. Nga khẳng định các cuộc tập trận của châu Âu ở “sát nách” biên giới nước này là hành vi khiêu khích, vì vậy Moscow chỉ đang đáp trả phù hợp với mối đe dọa từ NATO.

Ông Putin nói, Nga nên nhanh chóng “điều chỉnh kế hoạch để trung hòa các mối đe dọa tiềm tàng” đối với đất nước. Ông cho hay, tăng cường khả năng hạt nhân của Nga có thể sẽ là mục tiêu hàng đầu trong năm 2017.

“Chúng ta cần tăng cường khả năng tác chiến của các lực lượng hạt nhân chiến lược, chủ yếu bằng cách tăng cường những hệ thống phức hợp tên lửa nhằm đảm bảo sự thâm nhập vào các hệ thống phòng thủ tên lửa của hiện tại và trong tương lai”, ông Putin nhấn mạnh.

Trong buổi họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã báo cáo về kế hoạch trang bị vũ khí mới cho quân đội Nga. Theo ông, tiến trình trên phải đạt được hơn 60% trong năm 2017 và hoàn tất trước khi kết thúc năm 2020.

Ở giai đoạn đó, lực lượng vũ trang Nga sẽ hoàn thành việc cải tổ toàn diện, mang tới cho quân đội một diện mạo mới hiện đại, tinh nhuệ và áp dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ hơn.

New York Times dẫn lời các chuyên gia phương Tây nhận định, phương tiện và khí tài quân sự của Nga vẫn yếu kém hơn các nước thuộc NATO nhưng ông Putin tự tin đưa ra khẳng định trên vì Moscow có kỹ thuật tác chiến thực địa dưới sự chỉ đạo của ông Putin.

Igor Sutyagin, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hoàng gia ở London, Anh cho biết, quân đội Nga không phải mạnh nhất thế giới. Nhưng năng lực của lực lượng này ngày càng được cải thiện dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Putin.

“Những hạn chế về khí tài là nguyên nhân khiến họ (quân đội Nga) chuẩn bị kỹ càng hơn trong việc chiến đấu”, ông Igor lý giải.  

Còn theo nhà báo Nga Viktor Murakhosky của tạp chí Arsenal Otechestva, những khẳng định trên của ông Putin là có cơ sở thực tế, bởi Nga có khả năng đẩy lùi bất cứ hành động xâm lược nào nhờ vào kho vũ khí hạt nhân cũng như những loại vũ khí phòng thủ thông thường đang liên tục được quân đội nâng cấp.

Nhà báo Murakhosky cho hay, quân đội Nga có sức mạnh bởi họ tập trung tuân thủ theo “chiến lược phòng thủ” nhưng không quên nâng cao năng lực chiến đấu.

“Chúng ta liên tục xây dựng và củng cố khả năng quốc phòng, nhưng đồng thời cũng tích cực tăng cường năng lực viễn chinh của quốc gia”, Murakhovsky nói với hãng tin Nga RIA Novosti.

Quân sự - Báo Mỹ: Putin không nói quá khi tuyên bố 'Nga mạnh hơn mọi đối thủ' (Hình 2).

 Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. 

Thật vậy, đối với vũ khí thông thường, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu một hệ thống phòng không phức tạp với nhiều lớp, từ những hệ thống chống máy bay di động cho tới những tổ hợp phòng thủ tên lửa S-400 đầy uy lực.

“Thêm vào đó, Nga có khả năng mạnh mẽ trong việc sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao, ví dụ như các loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất và trên biển”, chuyên gia quân sự nhận định. Cũng theo ông, khả năng quân sự hiện tại của Nga đủ để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng trên tất cả các định hướng chiến lược.

Về mặt lý thuyết, Nga có thể đẩy lùi bất kỳ hành động gây hấn nào. Trong khi đó, đối với các lực lượng hạt nhân chiến lược, Nga cần phải cân bằng khả năng với Mỹ. Tuy nhiên, ông Murakhovsky nhấn mạnh, các hệ thống phòng thủ tinh vi của Nga cần được liên tục nâng cấp, cải tiến mới mong giữ được vị thế hàng đầu.

“Như Tổng thống Putin đã nói, toàn bộ hệ thống vũ khí của quân đội Nga cần liên tục được hiện đại hóa. Chúng ta không thể ngừng lại mà cần tiến về phía trước ở mọi thời điểm”, nhà báo kết luận.

Tuy nhiên, cũng như những khẳng định trước đó của giới chức quân sự Nga, thông điệp mà ông Putin đưa ra mang tính chất phòng thủ trước những hành động mà Moscow cho là "khiêu khích" với nước này. Ngay sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Nga cũng nhiều lần phát đi những thông điệp mang tính gợi mở về một tương lai quan hệ gần gũi và bớt đối đầu hơn với Washington và các đồng minh phương Tây. 

Xem thêm: Chính quyền ông Obama đã đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào tay Nga như thế nào?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.