Bị bắt vì ấu dâm bé gái 9 tuổi, tỷ phú bất động sản Trung Quốc mất luôn hơn 2 tỷ USD

Bị bắt vì ấu dâm bé gái 9 tuổi, tỷ phú bất động sản Trung Quốc mất luôn hơn 2 tỷ USD

Bùi Thị Lan Anh
Thứ 5, 04/07/2019 | 16:53
0
Là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc nhưng khối tài sản của tỷ phú Vương Chấn Hoa vừa 'bốc hơi" hơn 2 tỷ USD bởi cáo buộc ấu dâm một bé gái 9 tuổi.

Bloomberg và nhiều tờ báo của Trung Quốc đưa tin, tỷ phú Vương Chấn Hoa, Chủ tịch Future Land vừa bị bắt vì cáo buộc ấu dâm một bé gái 9 tuổi.

Theo đó, vụ xâm hại xảy ra tại một khách sạn 5 sao vào ngày 29/6. Sau khi bị xâm hại, nạn nhân nhỏ tuổi khóc lóc gọi cho mẹ sống ở tỉnh Giang Tô. Người mẹ đã lập tức đến Thượng Hải để trình báo cảnh sát. Bé gái sau đó đã được kiểm tra pháp y.

Tiến hành điều tra, Cảnh sát Thượng Hải phát hiện vị tỷ phú 57 tuổi có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và gây ảnh hưởng lên bộ phận riêng tư của đứa trẻ.

Theo một tuyên bố được đưa ra vào ngày 3/7 bởi văn phòng cảnh sát, tỷ phú Vương Chấn Hoa đã bị bắt vào ngày 1/7. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Trước tin tức này, cổ phiếu của Future Land Development Holdings Ltd. ngay lập tức hứng chịu đà lao dốc chưa từng thấy. Chỉ trong vài phút, cổ phiếu của Future Land giảm 24% tại Hồng Kông, xóa sạch khoảng 2 tỷ USD.

Tỷ phú Vương Chấn Hoa là ông trùm bất động sản tại Trung Quốc khi là người sáng lập kiêm Chủ tịch Future Land (Tân Thành). Ông kiểm soát khoảng 70% cổ phần công ty. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Thượng Hải sở hữu hơn 100 trung tâm mua sắm khắp Trung Quốc và đạt doanh thu lên tới 8 tỷ USD trong năm 2018. 

Năm 2018, tỷ phú này đứng thứ 108 trong số những người giàu nhất ở Trung Quốc. Năm 2019, ông Vương đứng thứ 478 trong số những người giàu nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Forbes.

Trước thời điểm bị bắt, tỷ phú họ Vương sở hữu khối tài sản vào khoảng 6,6 tỷ USD. Theo Bloomberg Billionaires Index, sau khi thông tin ông bị tạm giam xuất hiện, giá cổ phiếu sụt giảm khiến tài sản của ông giảm mạnh xuống chỉ còn 5 tỷ USD. 

Hiện, theo tính toán mới nhất của Forbes, tỷ phú Vương Chấn Hoa chỉ còn sở hữu khối tài sản trị giá 4,4 tỷ USD.

Tạm thời, con trai ông Vương sẽ lên nắm quyền chủ tịch Future Land thay ông.

"Nam Hoài Linh, Bắc Vượng Râu", phủ thờ 10 tỷ của nghệ sĩ Vượng Râu có gì?

Thứ 5, 04/07/2019 | 08:15
Nếu ở phía Nam có nghệ sĩ Hoài Linh thì phía Bắc có Vượng Râu. Nhờ được ăn lộc Tổ nghề, Vượng Râu không tiếc tiền của xây hẳn phủ thờ 10 tỷ, bên trong toàn gỗ quý.

Big C về tay tỷ phú Thái, bia, gạo, dệt may Việt và cả tăm bị ra rìa như thế nào?

Thứ 4, 03/07/2019 | 19:24
Nhiều DN dệt may Việt vừa phải kéo tới văn phòng đại diện của siêu thị Big C tại TP.HCM để làm rõ việc các sản phẩm dệt may trong nước không được bày bán trong hệ thống siêu thị này. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên hàng Việt bị cho ra rìa trong siêu thị của tỷ phú Thái...

Bí mật về 3 căn nhà tiền tỷ nghệ sĩ Quang Tèo không bao giờ bán

Thứ 4, 03/07/2019 | 08:00
Là nghệ sĩ hài hiếm hoi của khu vực miền Bắc có nhà và xe tiền tỷ nhưng nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ, sẽ không bao giờ bán bất cứ căn nhà nào dù là vì lý do gì.

Hơn 20 năm ca hát, ca sĩ Tuấn Hưng giàu cỡ nào?

Thứ 3, 02/07/2019 | 08:00
20 năm trên con đường nghệ thuật, Tuấn Hưng được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi gia tài giải thưởng ca hát mà còn bởi khối tài sản khủng, tài kinh doanh mát tay.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.