Bí mật khủng khiếp và cáo buộc Nga đứng sau thảm kịch máy bay MH17

Bí mật khủng khiếp và cáo buộc Nga đứng sau thảm kịch máy bay MH17

Trương Mạnh Kiên
Chủ nhật, 03/06/2018 | 10:48
2
Nội bộ Hà Lan nổ ra tranh cãi mới, khi nhiều phe chính trị từ chối buộc tội Nga là chủ mưu đằng sau thảm kịch MH17. Vụ việc dường như vẫn chứa những bí mật khủng khiếp.
Bí mật khủng khiếp và cáo buộc Nga đứng sau thảm kịch máy bay MH17

Nội bộ Hà Lan từ chối buộc tội Nga đứng sau thảm kịch MH17.

Hà Lan chia rẽ vì cáo buộc gây tranh cãi

Pravda.Ru dẫn lời nhà khoa học chính trị Alexander Perendzhiev cho biết, châu Âu đang thay đổi lập trường về vai trò của Ukraine trong thảm kịch MH17, nói rằng các các chính khách châu lục bắt đầu nghi ngờ những hành động mờ ám không thể kiểm soát mà Ukraine đã thực hiện gần đây.

Vào ngày 30/5, Quốc hội Hà Lan đã tổ chức phiên điều trần về kết quả báo cáo tạm thời về nguyên nhân và thủ phạm vụ bắn hại Boeing MH17.

Hai phe trong quốc hội - Diễn đàn vì Dân chủ và đảng Tự do cánh hữu (PVV) - đã từ chối ủng hộ nghị quyết buộc tội Nga là bên gây ra thảm kịch.

Tất cả các nhóm chính trị thuộc Hạ viện Hà Lan cũng bày tỏ thắc mắc vì sao Bỉ và Malaysia, những nước có công dân thiệt mạng cũng không ủng hộ quyết định của Hà Lan và Australia.

Diễn đàn vì Dân chủ, PVV nói rằng, nhóm điều tra nên tiến hành điều tra về vai trò của Ukraine trong vụ tai nạn máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines.

Ukraine được cho là phải chịu trách nhiệm về thảm kịch, bởi quốc gia này đã không đóng cửa không phận máy bay dân sự trong thời gian xung đột diễn ra trên lãnh thổ của mình - Raymond de Rhone, một thành viên của đảng Tự do nhấn mạnh.

Bí mật khủng khiếp vẫn chưa hé lộ

Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok nói rằng, không có đủ bằng chứng để quy trách nhiệm của Ukraine về vụ tai nạn máy bay. Ông kêu gọi mọi người chờ kết luận thêm từ Nhóm điều tra chung (JIT), nói thêm rằng ông không loại trừ trách nhiệm của Ukraine đối với thảm họa MH17 trong tương lai.

Nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Perendzhiev từ đại học Kinh tế Nga, nói với Pravda.Ru rằng có một thực tế rất quan trọng không thể bỏ qua.

Ukraine là nước chủ nhà nằm trong ràng buộc hợp đồng vận chuyển hàng không. Do vậy, nước này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các chuyến bay hàng không trên lãnh thổ của mình, bất kể chuyện gì xảy ra.

"Không có bằng chứng trực tiếp chống lại Nga, nhưng có bằng chứng trực tiếp rằng Ukraine đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình về an ninh hàng không quốc tế", chuyên gia nói với Pravda.Ru.

"Thảm kịch Boeing MH17 trông giống như một hoạt động mà phương Tây đang tiến hành hợp tác với Ukraine. Họ sau đó quyết định để cho Nga chịu trách nhiệm. Điều tra này không thể khách quan, bởi vì nó chứa rất nhiều bí mật khủng khiếp mà họ không muốn bộc lộ ra", Perendzhiev nói thêm.

Nếu không có "kẻ phá đám" bằng MH17, Nga có thể "ăn mừng" với phương Tây?

Thứ 6, 01/06/2018 | 18:28
Nga đã tiến rất gần tới việc làm "tan băng" quan hệ với phương Tây, nếu không có những kẻ phá đám đưa ra những cáo buộc liên quan đến MH17 trong thời điểm rất có "mục đích".
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.