Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trung thực về cái chết của sản phụ tại Hà Tĩnh

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trung thực về cái chết của sản phụ tại Hà Tĩnh

Bùi Thị Ngân
Thứ 6, 03/05/2019 | 14:53
0
Bộ Y tế vừa yêu cầu sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo, làm rõ và xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân nếu có, liên quan đến cái chết của một sản phụ sau khi sinh mổ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 3/5, thông tin từ sở Y tế Hà Tĩnh, đơn vị vừa nhận được văn bản của vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế), yêu cầu báo cáo liên quan cái chết của sản phụ Nguyễn Thị H. (36 tuổi, trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) sau khi sinh mổ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 30/4.

Tin nhanh - Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trung thực về cái chết của sản phụ tại Hà Tĩnh

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - nơi xảy ra sự việc

Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em đề nghị sở Y tế yêu cầu bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh rà soát lại việc tuân thủ các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong việc theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trong và ngay sau đẻ; gặp gỡ, chia sẻ động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình sản phụ H. cũng như truyền thông. Đồng thời, khẩn trương họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đối với trường hợp của sản phụ H. Xử lý nghiêm tập thể và cá nhân nếu có sai phạm chuyên môn.

Sau khi có kết quả cuộc họp hội đồng chuyên môn, đề nghị sở Y tế báo cáo kết quả này cho gia đình sản phụ H. và truyền thông.

Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn tỉnh, vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em đề nghị sở Y tế gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, diễn biến ca đẻ và quy trình chăm sóc, xử lý của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đối với sản phụ H. gửi về bộ Y tế trước 12h ngày 4/5.

Trước đó, vào chiều 2/5, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cũng đã có Văn bản số số 216/BVĐK-KHTH báo cáo sở Y tế cùng các cơ quan báo chí về nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo của bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sản phụ H. được chẩn đoán tử vong do sốc mất máu, rối loạn đông máu. Đây là một trong 5 tai biến sản khoa rất nặng, bất khả kháng, diễn biến nhanh, tỷ lệ tử vong cao và không lường trước được. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cho biết, quá trình sản phụ vào viện được tiếp đón khẩn trương, chu đáo, kịp thời.

Tin nhanh - Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trung thực về cái chết của sản phụ tại Hà Tĩnh (Hình 2).

Cái chết tức tưởi của chị H. khiến gia đình bức xúc khi cho rằng ê kíp bác sĩ chủ quan.

 

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 30/4, sản phụ H. được người thân đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chờ sinh. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán thai đủ tháng, chuyển dạ sinh con thứ 3. Tuy nhiên, sau đó, sản phụ H. đau bụng dữ dội, nổi vân tím toàn thân nên người nhà yêu cầu bác sĩ kiểm tra. Hai tiếng sau, sản phụ bất tỉnh nên được bác sĩ cho thở ô xy và mổ cấp cứu lấy thai. Ca mổ thành công, em bé được đưa vào lồng kính chăm sóc còn chị H. rơi vào tình trạng hôn mê, mất máu sau đó tử vong.

Cái chết tức tưởi của sản phụ H. khiến gia đình bức xúc khi cho rằng, ê kíp y bác sĩ đã chủ quan, khi thấy tình trạng sức khỏe của sản phụ yếu đã không kịp thời cho sinh mổ dẫn đến kiệt sức, tử vong.

 

Vụ sản phụ tử vong trên bàn mổ: Bệnh viện lý giải do tai biến sản khoa

Thứ 5, 02/05/2019 | 18:54
Sản phụ H. tử vong trên bàn mổ, người nhà cho rằng do bác sĩ chủ quan, trong khi phía bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa có báo cáo lý giải nguyên nhân là do tai biến sản khoa.

Hà Tĩnh: Bác sĩ lên tiếng vụ sản phụ chết tức tưởi trên bàn mổ

Thứ 5, 02/05/2019 | 13:47
Sản phụ H. tử vong sau quá trình mổ cấp cứu lấy thai. Người nhà cho rằng, do bác sĩ chủ quan không chỉ định mổ khi thấy sản phụ sức khỏe không được tốt. Sự việc gây xôn xao dư luận tại Hà Tĩnh mấy ngày vừa qua.

Sản phụ được bác sĩ ở hai bệnh viện phối hợp “cứu sống” đã khỏe mạnh

Thứ 7, 27/04/2019 | 13:52
Sau nhiều ngày được các bác sĩ theo dõi điều trị, thì đến nay sức khỏe sản phụ N. và em bé đã ổn định.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.