Á hậu, MC bán dâm đã tự coi rẻ nhân phẩm, cần công khai tên tuổi để răn đe chung!

Á hậu, MC bán dâm đã tự coi rẻ nhân phẩm, cần công khai tên tuổi để răn đe chung!

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 09/09/2018 | 08:15
6

Công an TP.Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây Á hậu, MC, người mẫu bán dâm với giá từ 7.000 - 25.000 USD/lượt (tương đương hàng trăm triệu đồng). Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm và đồng tình lên án về việc suy đồi đạo đức của một bộ phận những người mang danh Á hậu, hoa khôi, người mẫu… vốn được công chúng tôn vinh.

Hiện nay, đang có 2 luồng ý kiến: Luồng thứ nhất cho rằng, không nên công khai tên tuổi của những cô gái bán dâm này để bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho họ, tránh ảnh hưởng đến đời tư sau này. Luồng thứ hai lại cho rằng, phải công khai tên tuổi, hình ảnh của những người vi phạm để răn đe, tuyên truyền và giáo dục chung.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng: “Những người mượn danh Á hậu, MC, người mẫu để bán dâm cần phải lên án mạnh mẽ. Đối với những cô gái không có công ăn việc làm, hoàn cảnh éo le, kinh tế quá khó khăn bị xô đẩy vào con đường mại dâm thì còn có thể thương cảm.

Thế nhưng, với những cô gái khi đã có danh hiệu Á hậu, người mẫu, hoa khôi… thì ít nhiều đã có một vị thế trong xã hội, được nhiều người biết đến, công chúng tôn vinh. Hay như MC thì cũng là một công việc để giúp họ có thu nhập để trang trải cuộc sống, nhất lại là MC truyền hình được công chúng trân trọng… Vậy là một số cô gái lại lợi dụng vào những danh hiệu đáng được tôn vinh đó để bán dâm với giá cao đến phát “sốc” như vậy thì không thể chấp nhận được. Chính họ đã tự coi rẻ nhân phẩm của mình!”.

Góc nhìn luật gia - Á hậu, MC bán dâm đã tự coi rẻ nhân phẩm, cần công khai tên tuổi để răn đe chung!

Hai "chân dài" trong đường dây Á hậu, MC, người mẫu bán dâm.

Vị luật sư phân tích: “Trở lại vụ mà Công an TP.Hồ Chí Minh vừa triệt phá thì đây là vụ án hình sự, những cô gái bán dâm bị mời lên làm việc đều là những người nằm trong đường dây và có liên quan. Những người này có bị xử lý hình sự hay không, còn phải điều tra làm rõ, vì thực tế nhiều người bán dâm kiêm làm môi giới mại dâm. Nếu các Á hậu, hoa khôi, người mẫu trong đường dây này có kêu gọi thêm những cô gái khác tham gia bán dâm và hưởng tiền chênh lệch thì sẽ bị xử lý hình sự về hành vi môi giới mại dâm”.

Liên quan đến những ý kiến băn khoăn rằng có nên công khai tên tuổi của những Á hậu, MC, người mẫu bán dâm hay không, luật sư Thơm nêu quan điểm: “Để thực hiện mục tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì việc cơ quan công an công khai minh bạch chuyên án, vụ án là điều bình thường, luật pháp không cấm. Tất cả việc đó là nhằm răn đe, phòng ngừa, cảnh báo chung về tình trạng suy thoái đạo đức xã hội.

Ngay cả việc công khai tên tuổi, hình ảnh của những người có hành vi vi phạm pháp luật cũng là nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chứ không phải hành vi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của họ.

Ví dụ, những người không có hành vi vi phạm pháp luật mà nói họ vi phạm thì mới là bôi nhọ danh dự của họ. Hoặc những vụ án hiếp dâm thì không nên công khai tên nạn nhân để bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho họ.

Còn ở đây, chính những Á hậu, MC, người mẫu bán dâm đã tự coi rẻ nhân phẩm của mình. Họ đã bất chấp đạo đức xã hội, làm nghề pháp luật chưa thừa nhận, họ thừa biết việc tham gia bán dâm là suy thoái về văn hoá, đạo đức nhưng vẫn làm vì tiền, bán rẻ nhân phẩm của mình.

Trong khi đó một số ý kiến lại cứ đi bàn về việc bảo vệ nhân phẩm cho những cô gái coi thường nhân phẩm của chính mình, tôi nghĩ rằng không hợp lý. Cần phải công khai tên tuổi Á hậu, MC, người mẫu bán dâm để răn đe, giáo dục chung”. 

Á hậu, MC, người mẫu bán dâm: Biến tướng tinh vi

Thứ 7, 08/09/2018 | 15:14
Liên quan đường dây Á hậu, MC bán dâm 25.000 USD/lượt vừa bị triệt phá, Đại tá Vũ Viết Phàng cho rằng các đường dây mua bán dâm biến tướng ngày càng tinh vi.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.