Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/8 đã cáo buộc Washington chỉ quan tâm đến việc xây dựng lại những nơi ở Syria mà phe đối lập của chính quyền nước này đang kiểm soát.
Cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ từ chối chi tiền để tái thiết Syria. Trong dòng tweet trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ đã tạm dừng khoản thanh toán hàng năm "vô lý" 230 triệu USD cho Syria. Mỹ muốn tập trung phát triển đất nước.
"Mỹ đã chấm dứt khoản ngân sách phát triển hàng năm 230 triệu USD cho Syria. Saudi Arabia và các nước giàu ở Trung Đông sẽ bắt đầu thực hiện thanh toán thay vì nước Mỹ. Tôi muốn phát triển nước Mỹ, quân đội và các quốc gia khác hãy giúp chúng tôi”, dòng tweet của ông Trump có đoạn.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra một vài ngày sau khi phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, khoản tiền khoảng 230 triệu USD cho quỹ tái thiết Syria sẽ được chuyển hướng “để hỗ trợ các ưu tiên chính sách đối ngoại chủ chốt khác”.
Quyền trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ David Satterfield đã nói Mỹ và các nước khác sẽ không đóng góp cho việc tái thiết Syria cho đến khi có một quá trình chính trị "đáng tin cậy và không thể đảo ngược" để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại.
Hồi tháng 2 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson cho biết, Mỹ cam kết viện trợ khoảng 200 triệu USD cho các nỗ lực của liên minh chống khủng bố IS và cho hoạt động tái thiết ở Syria. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau đó, Tổng thống Trump được cho là đã chỉ thị chưa thực hiện cam kết này để cân nhắc lại khoản tiền hỗ trợ. Ông cũng nói rằng, Mỹ sẽ sớm rút lực lượng khỏi Syria.
Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow sẽ giúp Lebanon đưa người tị nạn về Syria. Đồng thời, ông Sergei Lavrov cũng tố cáo Mỹ đang cản trở quá trình hồi hương người tị nạn bằng cách từ chối hỗ trợ tái thiết Syria.
Ngoài ra, ông Lavrov cũng kêu gọi các nhóm đối lập ở tỉnh Idlib của Syria tách khỏi nhóm Mặt trận Nusra- trước đây là chi nhánh địa phương của al Qaeda.
Hồi đầu tháng này, Idlib đã hứng chịu nhiều cuộc không kích và pháo kích – động thái có thể là tín hiệu mở màn cho một cuộc tấn công của Chính phủ nhằm giành lại quyền kiểm soát tỉnh này.
"Chúng tôi đã nhất trí rằng Lebanon không nên là đối tượng chịu sự can thiệp của nước ngoài, bị vây hãm trong các cuộc chơi địa chính trị, hoặc trở thành một con tin trong cuộc khủng hoảng Syria và những hậu quả tiêu cực họ phải chịu, như về vấn đề người tị nạn Syria", ông Lavrov nói sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil.
Gần 5,5 triệu người Syria đã di tản ra nước ngoài để tránh cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này, số liệu thống kê về người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho hay.
Hiện có hơn 1 triệu người Syria đang tị nạn ở Lebanon, tương đương với hơn một phần tư dân số nước này. Và ông Bassil nói với các phóng viên rằng, Beirut không thấy lý do gì để tiếp tục giữ người tỵ nạn ở lại trên lãnh thổ của mình.
Với Idlib, ông Lavrov nói Nga muốn lực lượng nổi dậy tách rời khỏi các nhóm Moscow cho là có liên quan đến những kẻ cực đoan.
Tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria là một trong những thành trì quan trọng của phe nổi dậy tại Syria. Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố lực lượng của chính quyền Syria sẽ chiếm lại khu vực này.
Xem thêm >> Quyền lực mềm của Nga “lên ngôi” tại Syria