Cáo buộc Nga bắn hạ máy bay MH17, Thủ tướng Malaysia hỏi:

Cáo buộc Nga bắn hạ máy bay MH17, Thủ tướng Malaysia hỏi: "Bằng chứng đâu"?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 6, 31/05/2019 | 19:00
1
Thủ tướng Mahathir Mohamad lên tiếng bác bỏ lời cáo buộc về việc Nga bắn hạ MH17 vào năm 2014, nói rằng cuộc điều tra có nhiều yếu tố không phù hợp.
Tiêu điểm - Cáo buộc Nga bắn hạ máy bay MH17, Thủ tướng Malaysia hỏi: 'Bằng chứng đâu'?

Nga đã lên tiếng bác bỏ kết luận của JIT.

Malaysia đã nhận báo cáo của các nhà điều tra Hà Lan về “một tên lửa do Nga sản xuất” đã bắn hạ máy bay dân sự MH17 ở miền Đông Ukraine năm 2014, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Nga đã bắn máy bay, Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết.

“Họ đang cáo buộc Nga nhưng bằng chứng đâu?”, ông Mahathir nói với các phóng viên tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài Nhật Bản (FCCJ) ở Tokyo hôm 31/5, RT đưa tin.

“Bạn cần bằng chứng vững chắc cho thấy máy bay đã bị bắn bởi người Nga”, Thủ tướng tiếp tục, theo hãng tin nhà nước Malaysia Bernama. “Có thể là do phiến quân ở Ukraine; đó có thể là Chính phủ Ukraine vì họ cũng có cùng loại tên lửa”.

Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines, trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine vào ngày 17/7/2014 – giữa lúc giao tranh dữ dội.

Tất cả 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Boeing-777 đã thiệt mạng. Kiev ngay lập tức đổ lỗi cho Nga về vụ việc, trong khi hầu hết các phương tiện truyền thông phương Tây cùng chĩa mũi dùi công kích vào Nga.

Đội điều tra chung (JIT) dẫn đầu bởi Hà Lan vào năm ngoái đã đưa ra báo cáo đổ lỗi cho Moscow bắn hạ MH17, đồng thời cấm Nga tham gia vào cuộc điều tra, tuy nhiên lại cho phép sự tham gia của Chính phủ Ukraine.

Mặc dù Malaysia cũng là một thành viên của JIT, Thủ tướng Mahathir tiết lộ rằng các quan chức của nước ông cũng bị ngăn chặn không cho kiểm tra máy ghi âm của máy bay.

“Vì một số lý do, Malaysia không được phép kiểm tra hộp đen để xem điều gì đã xảy ra”, ông nói. “Chúng tôi không biết tại sao chúng tôi bị loại khỏi cuộc điều tra nhưng ngay từ đầu, chúng tôi thấy quá nhiều yếu tố chính trị trong đó”.

Trong phát biểu của mình, ông Mahathir cũng hoài nghi về khả năng việc phóng tên lửa tấn công máy bay có liên quan đến quân đội Nga.

“Mục đích điều tra không phải là để tìm hiểu làm thế nào điều đó xảy ra mà dường như chỉ tập trung vào việc cố gắng áp đặt vụ việc vào người Nga. Đây không phải là một kiểu điều tra trung lập”, nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh.

Bác bỏ các cáo buộc của JIT, Nga đã công khai bằng chứng mà các nhà điều tra Hà Lan từ chối xem xét, bao gồm số sê-ri tên lửa được cho là đã bắn MH17, cho thấy nó được sản xuất tại Liên Xô năm 1986 và nằm trong kho vũ khí của quân đội Ukraine tại thời điểm xảy ra thảm kịch.

Vụ máy bay MH17 bị bắn hạ: Bất ngờ xuất hiện cáo buộc mới

Thứ 5, 07/06/2018 | 10:47
Các chính khách Ukraine từng bảo vệ Tổng thống Poroshenko bất ngờ quay sang cáo buộc nhà lãnh đạo này mới là cá nhân chịu trách nhiệm vụ MH17.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.