Chiến sự Syria: Liều lĩnh tấn công chiếm đất của quân đội Syria, phiến quân bỏ mạng cả loạt ở Idlib

Chiến sự Syria: Liều lĩnh tấn công chiếm đất của quân đội Syria, phiến quân bỏ mạng cả loạt ở Idlib

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 09/01/2020 | 19:49
0
Các nhóm phiến quân đã mở đợt tấn công mới nhằm vào hàng phòng thủ của quân đội Syria ở Đông Nam Idlib trong nỗ lực chiếm lại các vùng đất chúng bị mất hồi tháng trước. Tuy nhiên, phiến quân thất bại nhanh chóng.

Theo AMN, các nhóm phiến quân đã mở đợt tấn công mới nhằm vào hàng phòng thủ của quân đội Syria ở Đông Nam Idlib trong nỗ lực chiếm lại các vùng đất chúng bị mất hồi tháng trước.

Được dẫn đầu bởi các phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham, các phiến quân bắt đầu cuộc tấn công bằng việc tấn công vào hàng phòng thủ của quân đội Syria ở gần các thị trấn Al-Bursa và Samkah ở Đông Nam Idlib.

Tuy nhiên, ngay khi các vụ đụng độ nổ ra, các nhóm phiến quân đã chịu sự tấn công khốc liệt từ lực lượng không quân Nga dưới sự yểm trợ của nhiều máy bay chiến đấu.

Các nguồn tin quân sự gần mặt trận tiền tuyến cho biết quân đội Syria có thể đã đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân sau khi phiến quân rút lui khỏi Samkah vì tổn thất lớn. Hàng chục phiến quân bỏ mạng trong cuộc chiến này.

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Liều lĩnh tấn công chiếm đất của quân đội Syria, phiến quân bỏ mạng cả loạt ở Idlib

Không lâu sau khi phiến quân tấn công, không quân Nga và Syria đã mở một số cuộc không kích ngang khắp Nam Idlib, và phần lớn các cuộc không kích tập trung vào khu vực Ma’arat Al-Nu’man.

Quân đội Syria đang mở đợt tấn công lớn vào Đông Nam Idlib tuy nhiên vì thời tiết xấu ở khu vực này, quân đội Syria đã phải tạm thời dừng các hoạt động tấn công.

Mỹ bất ngờ rút quân khỏi căn cứ tại "chảo lửa" Syria

Mỹ đã sơ tán một trong những căn cứ quân sự của mình ở tỉnh Hasakeh, thuộc đông bắc Syria và chuyển tới Iraq, giữa lúc căng thẳng leo thang.

Khoảng 40 xe tải chở thiết bị hậu cần và xe quân sự đã rời khỏi căn cứ và đi vào lãnh thổ Iraq thông qua cửa khẩu biên giới al Waleed.

Truyền thông Syria đưa tin, quân đội Mỹ cũng bắt đầu sơ tán hai căn cứ của mình tại mỏ dầu al-Omar và nhà máy khí Conoco, ở phía đông bắc của tỉnh Deir Ezzor.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông bị kích động bởi cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq vào sáng 3/1.

Cụ thể, Mỹ đã dùng máy bay không người lái phóng hai quả tên lửa vào đoàn xe chở tướng Soleimani đang rời sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq. Vụ việc khiến tướng Soleimani, chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis và một số người khác thiệt mạng.

Ngày 4/1, Mỹ tiếp tục triển khai đợt không kích mới nhắm vào vị trí của một thủ lĩnh lực lượng bán vũ trang Hashed al-Shaabi do Iran hậu thuẫn, khiến ít nhất 6 người chết, 3 người bị thương nặng.

Ngày 7/1, Iran đã bắt đầu có động thái "trả đũa Mỹ. Quốc hội Iran thông qua dự luật xem tất cả lực lượng quân sự Mỹ và nhân viên của Lầu Năm Góc cùng các tổ chức, mật vụ, tư lệnh liên quan và những ai đã ra lệnh giết tướng Soleimani đều là khủng bố.

Ngày 8/1, Iran nã hơn chục tên lửa vào hai căn cứ quân sự trên đất Iraq có lính Mỹ đồn trú tại al-Asad và Irbil.

Nằm ở ngã ba Á - Âu - Phi, Trung Đông nắm giữ vị trí địa chính trị quan trọng và luôn được xem là tâm điểm chiến lược của thế giới vì có nhiều dầu mỏ. Ngược dòng thời gian mới thấy, những bất ổn ở Trung Đông đã có từ lâu, trong khi chúng kéo dài chưa hồi kết thì lại có hàng loạt những bất ổn mới bị khơi lên.

 

Mỹ-Iran trả đũa khốc liệt: "Bàn cờ" Syria rung chuyển, ông Putin đến lúc chuyển "kế hoạch B"?

Thứ 5, 09/01/2020 | 14:00
Ở cấp độ chiến lược, sự leo thang hơn nữa giữa Iran và Mỹ có thể làm xáo trộn cán cân địa chính trị mà Nga đang duy trì ở Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Putin không thể giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran - một cuộc chiến mà Iran không thể thắng.

Chiến sự Syria: Lợi dụng thời tiết xấu, điên cuồng tấn công quân đội Syria, IS thất bại cay đắng

Thứ 4, 08/01/2020 | 19:00
Tổ chức khủng bố IS đã triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào 2 xe của quân đội Syria khi xe đang tiến đến vùng ngoại ô Deir Ezzor hôm 6/1. Tuy nhiên, mục tiêu của IS thất bại.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.