Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp không xin tiền, chỉ xin... cơ chế!

Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp không xin tiền, chỉ xin... cơ chế!

Thứ 7, 09/05/2020 | 14:51
1
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sáng 9/5, ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: Cần thúc đẩy thật nhanh, hiệu quả, minh bạch, công tâm các gói hỗ trợ đã được ban hành. Doanh nghiệp không xin tiền, chỉ xin... cơ chế!

Mở đầu bài phát biểu, Chủ tịch VCCI gửi lời cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, đưa vào các quyết định của Chính phủ, của các bộ ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. “Chúng tôi cũng cảm ơn Thủ tướng về việc cách đây hơn 3 tuần đã có quyết định quan trọng mà tôi biết rất là khó khăn, đó là dỡ bỏ cơ bản tình trạng cách ly và mở của thị trường trong nước. Với quyết định này, doanh nghiệp và nên kinh tế đang chuyển biến rất nhanh theo hướng tích cực”, ông Lộc nói.

Gói hỗ trợ: Nhanh 1 ngày doanh nghiệp "sống", chậm 1 ngày có thể doanh nghiệp sẽ không còn

Ông Vũ Tiến Lộc thông tin, cuối tháng 4, đầu tháng 5, VCCI đã có cuộc khảo sát trong cộng đồng doanh nghiệp, hơn 55% doanh nghiệp cho biết tiếp tục duy trì quy mô sản xuất hiện tại, 22% quyết định mở rộng quy mô sản xuất trong quý 3 và chỉ có 21% doanh nghiệp dự kiến thu hẹp quy mô, dừng hoạt động. Như vậy, xu hướng này tốt hơn rất nhiều so với thực trạng cuối quý 3, đầu quý 4 theo khảo sát của chúng tôi. Lúc đó, 80% doanh nghiệp nói rằng sẽ không thể trụ được nếu dịch không được kiểm soát. Điều đó cho thấy sức sống kiên cường, khả năng chống chịu của doanh nghiệp Việt trong khó khăn khủng hoảng và bừng dậy.

Diễn đàn - Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp không xin tiền, chỉ xin... cơ chế!

Chủ tịch VCCI phát biểu tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sáng 9/5.

“Nhiều doanh nghiệp lợi nhuận không còn, thậm chí thua lỗ, doanh thu sụt giảm, nhưng những doanh nhân vẫn chăm lo ở mức cao nhất cho người lao động. Tỷ lệ việc làm được duy trì ở mức cao cho thấy trách nhiệm, tình cảm của các doanh nhân, họ chính là những “cỗ máy” tạo việc làm của nên kinh tế, những người đánh đổi sự bình yên của cá nhân và gia đình mình để làm giàu cho đất nước”, ông Lộc gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp.

“Mặc dù, trong bối cảnh ngân sách Nhà nước khó khăn, Chính phủ đã dành gói tài khoá tín dụng với quy mô chưa từng có để hỗ trợ doanh nghiệp thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi kiến nghị Chính phủ nghiên cứu các chính sách tài khóa mạnh hơn như miễn, giảm thuế VAT cho các sản phẩm, dịch vụ cụ thể để giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm; kéo dài thời gian giãn hoãn các khoản phải trả, phải nộp của doanh nghiệp trong 6-12 tháng; nới room, nâng trần tăng trưởng tín dụng để tiếp sức cho doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất mà cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị đó là thúc đẩy thật nhanh, hiệu quả, minh bạch, công tâm các gói hỗ trợ đã được ban hành, “nhanh 1 ngày thì doanh nghiệp sống, chậm 1 ngày thì doanh nghiệp có thể sẽ không còn. Khi đó, các biện pháp hà hơi, tiếp sức sẽ không có tác dụng”, ông Lộc nhấn mạnh.

 Ông Lộc cho rằng, về các giải pháp căn cơ và dài hạn như Thủ tướng Chính phủ đã nói “trong nguy có cơ”, chưa khi nào đất nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đấy là điểm tựa để chúng ta có thể vươn lên. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vừa được VCCI công bố cũng ghi nhận sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với các cấp bộ đảng, chính quyền đạt mức cao nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ qua. Như vậy, niềm tin của người dân với doanh nghiệp đã tiếp tục được khơi dậy. Trên phạm vi quốc tế, làn sóng dịch chuyển các chuỗi vốn toàn cầu lớn nhất trong lịch sử nhân loại kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 đang nhắm chọn Việt nam là điểm đến an toàn. Đất nước ta đang đứng trước cơ hội có thể “hóa rồng, hóa hổ”.

Chủ tịch VCCI cũng nhấn mạnh về việc giảm những phiền hà cho doanh nghiệp. Ông Lộc nói lên tâm tư của doanh nghiệp: “Cha ông ta vẫn nói “tiền là bạc, thời gian mới là vàng” và khi tôi hỏi, điều các doanh nghiệp cần nhất trong lúc khó khăn như đại dịch covid-19 là gì thì họ chân thành, thẳng thắn trả lời, biết doanh nghiệp khó khăn, chúng tôi không xin tiền mà xin cơ chế. Tâm thế đó của doanh nghiệp là âm thế của người chiến thắng. Minh bạch, đơn giản hóa mọi thủ tục, rút ngắn thời gian với các thủ tục hành chính mới chính là cứu cánh của doanh nghiệp”.

Chính thức khai mở mặt trận phục hồi nền kinh tế

Ông Vũ Tiến Lộc đề nghị Chính phủ kiên định thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam lọt vào nhóm 3 – nhóm 4 về năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh trong ASEAN, coi đó là thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành và các địa phương...

“Chúng tôi hoan nghênh Chính phủ đã thành lập tổ công tác rà xét pháp luật, để xây dựng các phương án trình Quốc hội và Chính phủ xoá bỏ những chồng chéo, bất hợp lý, bảo đảm sự minh bạch, nhất quán trong hệ thống pháp luật hiện hành, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhanh các dự án sản xuất kinh doanh và phát triển cơ sở hạ tầng. Chính sự minh bạch hóa, đơn giản hóa để rút ngắn tối đa thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính mới là giải pháp cứu cánh bền vững cho doanh nghiệp”, ông Lộc nhấn mạnh.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ sức trở thành đối tác có tiềm năng của các tập đoàn xuyên quốc gia, đại diện VCCI đề nghị xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ và chương trình quốc gia nâng cao năng lực quản trị của cộng đồng doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp triển khai thực hiện các yêu cầu quốc tế hoá và số hoá, thực hiện các mô hình kinh doanh bền vững, sáng tạo và có trách nhiệm.

Ông Lộc cho rằng: “Hôm nay, Chính phủ họp với doanh nghiệp để chính thức khai mở mặt trận phục hồi nền kinh tế, vì thế “đề nghị thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác trên mặt trận này và Thủ tướng đích thân đảm nhận vai trò Tổng tư lệnh - Trưởng ban chỉ đạo. Cộng đồng doanh nghiệp đề nghị lập ngay ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND các địa phương đứng đầu để nối dài cánh tay giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tái khởi động và phục hồi kinh tế thành công”.

Theo Chủ tịch VCCI, trong bối cảnh hiện nay vẫn còn vô vàn khó khăn, Chính phủ cần tiếp tục triển khai các chương trình khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa - Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam, bao gồm cả các mặt hàng nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, gắn kết lưu thông,liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa; Tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, nhằm tạo thuận lợi cho tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại các kênh phân phối truyền thống và hiện đại. Tháo gỡ nút thắt của lĩnh vực bất động sản, khuyến khích, thúc đẩy cho lĩnh vực nhà ở xã hội.

Hương Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 25 năm nữa Việt Nam có những công ty lọt top 500 thế giới hay không?

Thứ 7, 09/05/2020 | 10:34
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến Google, Alibaba… và nói rằng cách đây 25 năm, những công ty này chưa hề xuất hiện. “Đến năm 2045, khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thịnh vượng, Việt Nam có những công ty lọt top 500 thế giới hay không”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi trong Hội nghị với doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19: Điều quan trọng là tư vấn giải pháp để doanh nghiệp ổn định và phục hồi kinh doanh

Thứ 6, 08/05/2020 | 09:19
Có điểm chung trong ý kiến của các chuyên gia: chính sách tiền tệ hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cần tập trung hơn cho yêu cầu thanh khoản, chứ không hẳn tập trung ở giảm lãi suất và mở rộng tín dụng. Một khảo sát từ nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho thấy, doanh nghiệp kỳ vọng nhiều hơn ở những điểm hỗ trợ khác, ngoài lãi suất và tín dụng.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.