Những chiếc áo khoác đầu tiên có mặt trên thị trường thời trang vào thời kì Trung Cổ và nó được sử dụng để khoác bên ngoài với công dụng giữ ấm cơ thể cho con người.
Nguyên liệu tạo nên chiếc áo khoác khi đó khá đa dạng, bao gồm: lông thú, vải,… Tuy nhiên mãi cho đến thế kỉ 19 người ta mới bắt đầu thịnh hành xu hướng áo khoác da. Bằng chất liệu da thú, các nhà thiết kế thời trang đã tạo ra được những chiếc áo mới mẻ và được nhiều người đón nhận.
Sau một thời gian ra đời và phát triển, chiếc áo khoác da bắt đầu có những bước tiến xa hơn trong thời trang, thậm chí thường xuyên xuất hiện bên cạnh các ngôi sao Hollywood. Không chỉ thế, áo khoác da còn là một món đồ thời trang không thể thiếu trong các bộ phim hàng đầu như For Whom the Bell Tolls và series phim điện ảnh Indiana Jones. Điều này là một lợi thế giúp chiếc áo khoác trở nên gần gũi và thời thượng hơn.
Ngày nay, khi quan niệm về thời trang bắt đầu có những suy nghĩ thoáng và tích cực hơn thì những chiếc áo da đã không còn đại diện cho tầng lớp “cá biệt” trong xã hội nữa. Thay vào đó, người ta bắt đầu khai thác sâu hơn về kiểu dáng và chất liệu cho chiếc áo để đáp ứng được những yêu cầu mà một tín đồ thời trang cần.
Hải Vân (tổng hợp)