Cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái tại Quảng Bình có thể bị khởi tố với 3 tội danh

Cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái tại Quảng Bình có thể bị khởi tố với 3 tội danh

Thứ 7, 24/11/2018 | 15:54
4
Trước sự việc một cô giáo cho cả lớp tát học sinh 231 cái tại Quảng Bình, các chuyên gia luật cho rằng có thể khởi tố cô giáo này với 3 tội danh: Hành hạ người khác; Làm nhục người khác và Cố ý gây thương tích.

Theo đó, ngày 19/11, tại trường THCS xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), trong tiết 3 của buổi học chiều, một bạn trong lớp 6.2 mách với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy là bạn Hoàng Long N. chửi mẹ bạn ấy. Không điều tra thực hư thế nào, lập tức, cô Thủy ra lệnh cho lớp, sau giờ học mỗi bạn phải tát N. 10 cái. Bạn nào tát nhẹ, tát thiếu sẽ bị N. tát lại gấp đôi.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin vào sáng nay, luật sư Phạm Văn Phất – đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng: “Mặc dù động cơ của cô là giáo dục và răn đe các em học sinh nhưng cách hành xử thì tôi thấy là có dấu hiệu tàn ác. Hành động tát thẳng tay có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác. Nếu khởi tố cô giáo này với tội danh Hành hạ người khác thì sẽ rơi vào khoản 2 của điều Luật này, tức là có tình tiết tăng nặng. Đây là một bài học cho cô giáo này cũng như những cô giáo khác”.

Góc nhìn luật gia - Cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái tại Quảng Bình có thể bị khởi tố với 3 tội danh

Luật sư Phạm Văn Phất – đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Trung - Phó Viện trưởng VKSND huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình cho rằng: “Hành vi của cô giáo này là hành vi làm nhục người khác, đánh 231 cái với một em học sinh đang ở tuổi vị thành niên là không thể chấp nhận được. Hành vi này làm tổn thương về cả mặt sức khỏe lẫn tinh thần. Ngoài ra sẽ thêm một tội là tội Cố ý gây thương tích nếu tỉ lệ thương tật trên 11%. Và sẽ có tình tiết tăng nặng đối với 2 tội danh này. Sẽ không bao giờ có tình tiết giảm nhẹ trong trường hợp này”.

Ông Bùi Văn Minh - Trưởng phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự VKSND tỉnh Lai Châu lại có ý kiến cho rằng: “Nếu có người đủ tuổi làm chứng, tức là người làm việc ở trường, để xác minh sự việc đó sẽ là nguồn chứng cứ để xem xét có thể khởi tố cô giáo này hành hạ người khác hay không. Sau khi xác minh vấn đề này thì mới xác định được có tội danh Cố ý gây thương tích hay không”.

Về tội danh Cố ý gây thương tích, ông Minh cho biết nếu kết quả giám định trên 11% sẽ bị khởi tố với tội danh này. Nếu em học sinh đó có biểu hiện tâm thần, sức khỏe suy giảm hoặc các biểu hiện khác thì đây sẽ là tình tiết tăng nặng để xử lý đối với giáo viên này. Còn trước tiên, hành vi của cô giáo này đã cấu thành tội Hành hạ và làm nhục người khác theo Bộ luật Hình sự.

Theo điểm d, khoản 2, Điều 155 BLHS 2015 thì hành vi làm nhục này có liên quan đến người đang thi hành công vụ, bởi lẽ trong giờ học cô giáo, được xếp vào diện đang thi hành công vụ nên sự việc bắt cả lớp tát học sinh trong giờ học sẽ khởi tố được với tội danh Làm nhục người khác và có thể cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề 1-5 năm.

Xem thêm: Yêu cầu tạm đình chỉ công tác với cô giáo cho cả lớp tát học sinh 231 cái

Nguyễn Mai

Vụ cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái: Lời kể của học sinh

Thứ 7, 24/11/2018 | 12:29
Liên quan đến vụ một cô giáo ở Quảng Bình bắt cả lớp tát bạn 231 cái vì nói tục xôn xao dư luận những ngày qua, em Hoàng Long N. (11 tuổi) đã kể lại sự việc.

Yêu cầu tạm đình chỉ công tác với cô giáo cho cả lớp tát học sinh 231 cái

Thứ 7, 24/11/2018 | 09:10
Sáng 24/11, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết đã yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo cho các bạn trong lớp tát 1 học sinh 231 cái.

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái

Thứ 6, 23/11/2018 | 22:00
Do học sinh nói bậy trên sân trường, bị đội cờ đỏ ghi sổ, cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu mỗi học sinh trong lớp tát bạn 10 cái khiến em này nhập viện trong tình trạng 2 má thâm đen, sưng tấy, khó nhai nuốt.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Phát tán clip đánh ghen lên mạng: Vẫn có thể bị xử lý dù không bị kiện

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:01
Hành vi đăng tải, phát tán clip nhạy cảm như đánh ghen hay video đồi truỵ công khai lên mạng xã hội hoặc nhóm chat...dù không bị kiện cáo vẫn có thể bị xử lý.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Nhiều dấu hiệu vi phạm khi mua bán nhà ở xã hội cũ

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:20
NƠXH muốn bán lại phải đủ thời gian và bán cho đơn vị quản lý hoặc người đủ điều kiện trước tiên, nhưng nhiều người đã "lách luật" để kiếm lời.

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.