“Có nên chọn trường điểm cho con?” và câu trả lời từ phụ huynh

“Có nên chọn trường điểm cho con?” và câu trả lời từ phụ huynh

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 30/07/2018 | 19:00
2
Với nhiều bậc phụ huynh, việc chọn trường điểm cho con là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng vấp phải những ý kiến tranh luận trái chiều.

Hàng năm, cứ mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới là các phụ huynh lại rậm rịch lựa chọn, tìm cho con ngôi trường học tốt nhất. Đã có không ít những câu chuyện bi hài trong việc cha mẹ chọn trường điểm cho con. Chính vì vậy, mới đây trên diễn đàn làm cha mẹ đã nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt trước câu hỏi: “Nên chọn trường điểm cho con?”.

Xem video: Phụ huynh nói về việc chọn trường điểm cho con

Clip: Phụ huynh nói gì về việc chọn trường điểm cho con?

Chị Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) đang có con nhỏ sắp đến tuổi đi học bày tỏ: “Cha mẹ ai cũng mong muốn con mình được học ở một môi trường tốt. Nhất là hiện nay, nhiều bậc phụ huynh cũng có điều kiện. Các con tôi còn nhỏ, nhưng 1 - 2 năm nữa, tôi cũng sẽ chọn trường tốt cho con học”.

Đồng quan điểm với chị Hòa, anh Phạm Phương (Hà Nội) cho biết: “Tôi quan niệm, ngày xưa tôi học hành vất vả thì giờ con cái phải cho chúng được học tập ở môi trường tốt nhất. Để sau này, các con không trách được cha mẹ vì đã không cho chúng học ở ngôi trường tốt. Dù sao, học ở trường có tiếng, trường điểm vẫn tốt hơn là học ở trường bình thường”.

Dân sinh - “Có nên chọn trường điểm cho con?” và câu trả lời từ phụ huynh

Không ít bậc phụ huynh băn khoăn về việc lựa chọn trường học cho con (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, chị Trần Tuyết Mai (Hà Nội) lại có ý kiến khác. Là một người mẹ, có con hiện đang là du học sinh tại nước ngoài. Thế nhưng, chị Mai không đồng ý với việc chọn trường điểm để con theo học: “Đối với tôi, từ trước đến nay tôi không tạo áp lực về trường chuyên, lớp chọn cho con. Tôi nghĩ, môi trường nào con có thể học, có thể phát huy được thế mạnh của con thì tôi sẽ cho con học ở trường đó. Ví dụ, con tôi có năng khiếu về ngoại ngữ, định hướng cho con đi du học nên tôi chọn cho con trường mạnh về dạy ngoại ngữ, đồng thời có những môn học là hành trang để con có thể đi du học được.

Tôi nghĩ phụ huynh đừng quá phụ thuộc vào việc đưa con vào trường chuyên, trường nổi tiếng. Bởi, những trường đó họ yêu cầu trẻ phải thông minh, nhanh nhẹn hơn những bạn khác trong khi đó, con của mình lại không có điểm trội thì rất khó. Thậm chí, khi cho con học ở những trường như vậy sẽ tạo ra áp lực cho cả cha mẹ và con.

Bên cạnh đó, với con trẻ lúc còn nhỏ cũng không nên cho con đi học thêm. Cho con học ở trường nào phù hợp với nhu cầu và điểm mạnh của con là được. Hoặc nên chọn trường phù hợp với điều kiện của từng gia đình”.

Dân sinh - “Có nên chọn trường điểm cho con?” và câu trả lời từ phụ huynh (Hình 2).

Chị Tuyết Mai cho hay phụ huynh không nên chạy đua danh tiếng mà khiến con áp lực.

Cũng chia sẻ thêm với PV báo Người Đưa Tin, chị Tuyết Mai cho hay lý do có những vị phụ huynh chạy đua cho con vào trường điểm là bởi: “Nhiều khi tâm lý của cha mẹ là ưa hình thức, khoe con tôi thế này, con tôi học trường này, trường kia rất tốt. Nhưng, tôi nghĩ rằng việc ưa hình thức là hết sức phù phiếm. Bởi, những đứa trẻ cần môi trường đào tạo phù hợp, có thể phát triển được khả năng chứ không cần chạy đua theo danh tiếng. Vì, cứ chạy đua như vậy, chính đứa trẻ sẽ là người bất hạnh nhất trong chính ngôi trường danh tiếng đó. Phụ huynh cũng không nên chạy đua hình thức, vì vô hình trung sẽ tạo áp lực cho con, cho chính mình và cho nhà trường”.

Chung ý kiến với chị Mai, chị Huyền Anh (Hà Nội) thẳng thắn: “Các con tôi hiện đang học lớp 4 ở ngôi trường hết sức bình thường. Nhưng, lực học của các con đều ổn. Thậm chí, con không quá áp lực như những bạn hàng xóm học ở các trường điểm. Tôi thấy, quyết định chọn trường học cho con của tôi là đúng đắn”.

Quyết định chọn trường học thuộc về ai?

Thứ 7, 30/06/2018 | 09:52
Với câu hỏi “Nên tôn trọng quyền tự quyết của con cái trong việc chọn trường học?”, PV báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn một số bạn trẻ - Tâm điểm của những tranh luận trái chiều những ngày vừa qua.

Chuyên gia chia sẻ cách chọn trường tiểu học tốt cho con

Thứ 6, 05/05/2017 | 10:29
Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp này là nhiều bậc phụ huynh có con vào lớp 1 bắt đầu lên kế hoạch chọn trường tiểu học cho con.

Tôi đang đứng ngồi không yên chọn lớp, trường cho con vào lớp 6

Thứ 6, 03/06/2016 | 16:42
Ai cũng nói, năm nay xét tuyển vào trường chuyên, lớp chọn nữa thì hồ sơ gửi vào trường sẽ càng tăng cao. Vợ chồng mình đang lo không mua được hồ sơ cho con nên hóng từng ngày.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.