Công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Thứ 2, 10/09/2018 | 17:44
0
Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 10/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và trao huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Khắc Chử, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Khắc Chử, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nghỉ chế độ từ ngày 1/9/2018.

Chính trị - Công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và trao huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Khắc Chử, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Đồng thời công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định, thường trực ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Khắc Chử, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trong thời gian qua.

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tận tụy với công việc. Đặc biệt với cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí luôn đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng và đưa Lai Châu ngày càng phát triển.

Thường trực ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị sau khi nghỉ chế độ, đồng chí Nguyễn Khắc Chử tiếp tục gương mẫu, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Thay mặt Bộ Chính trị, ban Bí thư giao nhiệm vụ cho đồng chí Giàng Páo Mỷ, thường trực ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Giàng Páo Mỷ cần tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, kinh nghiệm công tác qua thực tiễn để hoàn thành tốt trọng trách của người đứng đầu Đảng bộ; không ngừng trau dồi kiến thức, học tập kinh nghiệm của đồng chí, đồng nghiệp.

Chính trị - Công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (Hình 2).
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - tân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Đặc biệt, là người đứng đầu Đảng bộ, đồng chí phải là trung tâm đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, ban Thường vụ và thường trực Tỉnh ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng bộ và nhân dân giao phó, phấn đấu đưa tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển và văn minh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Giàng Páo Mỷ khẳng định sẽ phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, từng bước đưa Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, sinh ngày 22/12/1963, dân tộc Mông, quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1998, giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn đại học An ninh, lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được Bộ Chính trị phê chuẩn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Giàng Páo Mỷ từng giữ các chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong quá trình công tác, đồng chí luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, lối sống lành mạnh giản dị, gần gũi đồng nghiệp và nhân dân, có uy tín trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, tác phong làm việc sâu sát với cơ sở, có tinh thần cầu thị.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thường trực ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Khắc Chử, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Theo TTXVN

Bổ nhiệm nhân sự 3 địa phương

Thứ 6, 07/09/2018 | 15:12
Các tỉnh Gia Lai, Bắc Ninh, Phú Yên vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

TS, Đại tá Lê Quang Bốn được bổ nhiệm làm HT trường ĐH PCCC

Thứ 6, 31/08/2018 | 08:24
Ngày 30/8/2018, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Bốn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH PCCC.

Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Thứ 3, 21/08/2018 | 21:26
Bộ Công an vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.