Cuộc tái ngộ của ông Tập Cận Bình với TT Putin: Đôi bên cùng có lợi

Cuộc tái ngộ của ông Tập Cận Bình với TT Putin: Đôi bên cùng có lợi

Thứ 3, 04/07/2017 | 08:09
0
Ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tại Nga. Chuyến thăm được đánh giá khá đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới...

Theo CNN, ông Tập Cận Bình đã có hơn 20 lần gặp người đồng cấp, ông Putin kể từ khi nắm quyền năm 2012. Tuy nhiên, sự hợp tác sâu rộng giữa hai nước dường như chưa được như mong đợi.

Cuộc gặp lần này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức, được đánh giá là “sự kiện của năm”.

Theo các nhà quan sát, đây không phải là cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế.

“Trung Quốc liên tục thúc đẩy sức mạnh quyền lực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Còn về phía Nga dù liên tục khẳng định ảnh hưởng chính trị, tuy nhiên, kinh tế Nga đang đi xuống”, ông Ian Bremmer, Chủ tịch tập đoàn Eurasia nhận định.

Hồ sơ - Cuộc tái ngộ của ông Tập Cận Bình với TT Putin: Đôi bên cùng có lợi

Ông Tập Cận Bình đã có hơn 20 lần gặp người đồng cấp, ông Putin kể từ khi nắm quyền năm 2012. 

Hợp đồng có lợi cả đôi bên

Nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa Bắc Kinh và Moscow được bắt đầu từ năm 2014, khi Nga chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến vấn đề xung đột tại Ukraine. Nga cần đến Trung Quốc như một điểm tựa.

Năm 2014, sau nhiều năm đàm phán, Moscow và Bắc Kinh đã ký hợp đồng cung ứng khí đốt tự nhiên vào thị trường kinh tế mới nổi lớn nhất của thế giới trong thời hạn 30 năm, hợp đồng khoảng 400 tỷ USD.

Hợp đồng mang đến lợi ích cho cả hai bên. Trung Quốc cần nguyên liệu và không muốn phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Đông.

 Theo các nhà quan sát, đối với Nga, hợp đồng với Bắc Kinh không mang lại nhiều lợi nhuận. "Nga luôn thể hiện mong muốn xoay trục châu Á, nhưng phần lớn không đạt được kỳ vọng như Kremlin mong muốn”, ông Gustav Gressel, nhà phân tích tại Hội đồng đối ngoại châu Âu nhận định.

Trung Quốc không thể giúp Nga đẩy lùi các lo lắng về các lệnh trừng phạt từ phương Tây cũng như giá dầu sụt giảm. Quá trình hồi phục kinh tế Nga vẫn đang tiếp tục và Quỹ Tiền tệ quốc tế đang kỳ vọng nền kinh tế Nga có thể tăng trưởng khoảng 1.5% mỗi năm trong 3 năm tới.

Điều này so sánh với tăng trưởng trung bình khoảng 3.5% từ năm 2010 và 2012. Quan hệ thương mại giữa Nga,Trung Quốc đã thất bại trong những năm gần đây và mối quan hệ vẫn chưa được hồi phục.

Mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga?

Nga thúc đẩy quan hệ thương  mại với Trung Quốc nhiều hơn bất cứ nước nào ngoài châu Âu. Dẫu vậy, Nga lại không xếp vào danh sách 10 đối tác thương mại đứng đầu của Trung Quốc.

“Nga không phải là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Trung Quốc bởi vì các rủi ro và thiếu tính minh bạch”, Andrew Kenningham, chuyên gia kinh tế cấp cao của công ty nghiên cứu Capital Economics chia sẻ.

Trung Quốc hiện đang trong quá trình thực hiện chính sách “Vành đai-con đường” nhằm thúc đẩy thương mại khắp châu Á và châu Âu. Tuy nhiên, dường như Nga không có trong chính sách phát triển của Trung Quốc.

 Mặt khác, điều đáng quan tâm là diễn biến sau cuộc gặp. “Đối với Tổng thống Putin, cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể vẫn là một động lực về chính trị, mở đường cho thuận lợi trong bầu cử Tổng thống Nga 2018”, ông Gressel nhận định về cuộc gặp.

Xem thêm >> Chuyên gia Nga lo ngại về cuộc gặp của TT Trump với ông Putin

Đào Vũ

  

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.