Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton: Mỹ nhất quyết rút khỏi INF là

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton: Mỹ nhất quyết rút khỏi INF là "món quà" dành cho ông Putin

Trương Mạnh Kiên
Thứ 5, 07/02/2019 | 15:41
0
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng việc chính quyền TT Trump rút khỏi INF sẽ chỉ mang đến những điều có lợi cho Nga.
Tiêu điểm - Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton: Mỹ nhất quyết rút khỏi INF là 'món quà' dành cho ông Putin

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ trích quyết định rút khỏi INF của chính quyền TT Trump.

Cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton cho rằng, quyết định của chính quyền TT Donald Trump trong việc rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) giống như một "món quà cho Tổng thống Vladimir Putin".

Phát biểu tại một sự kiện ở đại học Georgetown hôm 6/2, bà Clinton tuyên bố rằng chính quyền hiện tại đã rút khỏi INF "mà không thực sự buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm hiệp ước".

"Chúng tôi biết rất rõ về sự gian lận của họ và lẽ ra cần làm tốt hơn để mọi thứ được phơi bày rõ ràng. Điều này không chỉ để chứng minh cho người dân Mỹ mà cả người dân Nga và người châu Âu về việc Nga đang trốn tránh trách nhiệm trong INF", bà Clinton nói.

Nhìn vào tình hình từ góc độ toàn cầu, bà Clinton cho rằng thế giới có thể phải đối mặt với một số triển vọng ảm đạm sau sự sụp đổ của hiệp ước mang tính bước ngoặt.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Washington sẽ đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước INF bắt đầu từ ngày 2/2.

Ông nói thêm rằng thỏa thuận sẽ chấm dứt hoàn toàn nếu Nga không đáp ứng các yêu cầu của Washington liên quan đến các vi phạm hiệp ước bị cáo buộc, cụ thể là phá hủy tất cả các tên lửa 9M729 trên mặt đất, các bệ phóng cũng như các thiết bị liên quan khác được cho là vi phạm thỏa thuận.

Ông Pompeo tuyên bố rằng Nga có sáu tháng để cứu thỏa thuận trong khi Mỹ bắt đầu quá trình rút khỏi INF.

Ngay sau thông báo nói trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, khẳng định Moscow đang đình chỉ các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước INF để đáp trả động thái của Washington.

Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng việc sử dụng tên lửa mục tiêu và triển khai các bệ phóng Mk 41 ở châu Âu kể từ năm 2014 của Mỹ là vi phạm trực tiếp hiệp ước kiểm soát vũ khí và nhắc lại rằng Moscow đã hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận.

Ông Putin nhấn mạnh thêm rằng bất chấp các biện pháp đối ứng, Nga không nên và sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang.

Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước năm 1987 với việc phát triển hệ thống tên lửa mặt đất 9M729, mà Washington tuyên bố có tầm bắn hơn 1.000 km, trong khi thỏa thuận cấm tên lửa có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Moscow đã kịch liệt bác bỏ các chỉ trích nói trên, trích dẫn việc thiếu bằng chứng và nhấn mạnh rằng tầm bắn của các vũ khí này là 480 km, hoàn toàn tuân thủ INF.

Ivanka Trump có lặp lại sai lầm của bà Hillary Clinton?

Thứ 3, 20/11/2018 | 19:00
Nhà Trắng đã tiến hành một cuộc điều tra đối với việc sử dụng thư điện tử của con gái Tổng thống Mỹ Ivanka Trump và rằng cô đã sử dụng địa chỉ thư điện tử cá nhân gần như trong suốt cả năm 2017.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.