Đằng sau thương vụ mua tên lửa khét tiếng S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Nga

Đằng sau thương vụ mua tên lửa khét tiếng S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Nga

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 10/10/2017 | 16:25
0
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ankara có thể hủy thương vụ mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 nếu Nga không đồng ý chia sẻ công nghệ sản xuất loại vũ khí này.

Ngay sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đưa ra tuyên bố trên, ngày 9/10, Điện Kremlin đã có động thái phản hồi. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên gia về khả năng Moscow chuyển giao công nghệ sản xuất lá chắn tên lửa S-400 cho Ankara sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống này.

Thế giới - Đằng sau thương vụ mua tên lửa khét tiếng S-400 giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Nga

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov.

 

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói Ankara hy vọng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng sản xuất S-400, nhưng phía Kremlin đã từ chối hợp tác.

“Chúng tôi đã thỏa thuận về việc cùng sản xuất trong thời gian trung và dài hạn. Nếu Nga không đồng ý, chúng tôi sẽ ký với một quốc gia khác. Nhưng tới nay chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông điệp tiêu cực nào từ Moscow về vấn đề này. Tổng thống Putin nói, hai bên có thể sẽ cùng khởi động quá trình sản xuất”, ông Cavusoglu nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Aksam.

Hôm 12/9, Moscow và Ankara đã thông qua thỏa thuận mua bán S-400. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Ankara đã thanh toán đợt đầu tiên với Moscow.

Hệ thống tên lửa S-400 hạ mục tiêu

Video: Hệ thống S-400 bắn hạ mục tiêu.

Cũng ngay sau khi xuất hiện tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Kremlin cho hay quá trình đàm phán với Saudi Arabia về việc Nga cung cấp S-400 cho Riyadh đã khá thành công. Đó là kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Nhà vua Salman của Saudi tại điện Kremlin hồi tuần trước, trong đó phía Saudi khẳng định nước này đã ký một biên bản ghi nhớ việc mua lá chắn S-400.

Một ngày sau, Lầu Năm Góc nói bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý bán hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cho Saudi Arabia với giá khoảng 15 tỷ USD. Khi được hỏi rằng liệu hợp đồng vũ khí Mỹ-Saudi có ảnh hưởng tới thỏa thuận trên của Nga hay không, ông Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi chỉ có thể nói về trường hợp của riêng mình. Những liên lạc (giữa Nga và Saudi) rất khả quan và đã đạt được những kết quả căn bản”.

Maria Vorobyova, một quan chức Nga phụ trách hợp tác công nghệ quốc phòng cho biết: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với Saudi về việc giao nhận hệ thống phòng thủ S-400, hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Kornet-EM, hệ thống pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A, súng phóng lựu tự động AGS-30 và súng trường Kalashnikov AK-103”.

Tuần trước, Nga cũng ký hợp đồng sản xuất AK-103 với Saudi. Saudi là một đồng minh lâu năm của Mỹ ở Trung Đông và các hợp đồng vũ khí với Moscow khiến Washington không an tâm.

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định quyết định giao dịch của Moscow với Saudi không nhằm hướng tới bên thứ ba.

“Hợp tác công nghệ quốc phòng giữa Moscow và Riyadh hoàn toàn độc lập và không nhằm tới các quốc gia thứ ba trong khu vực hay bất kỳ vùng nào trên thế giới. Vì thế, chúng tôi tự tin rằng quá trình hợp tác không khiến ai phải lo lắng”, ông Peskov nói.

Xem thêm: Bàn cờ Trung Đông: Những bước đi của ông Putin khiến Mỹ ra rìa

D.T

Mỹ dọa sớm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran: Gió đổi chiều từ “đối thoại sang đối đầu”?

Thứ 3, 10/10/2017 | 08:00
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ sớm tuyên bố về việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp và Đức), hay còn được biết đến với cái tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA). Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra quyết định trên bởi theo ông, thỏa thuận không nằm trong lợi ích của Washington.

Đằng sau thông báo mở chiến dịch “hệ trọng” của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Chủ nhật, 08/10/2017 | 10:43
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo kế hoạch khởi động một chiến dịch quân sự mới tại Syria trong một động thái đã được đồn đoán cách đó vài tuần.

Lý do Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua S-400 của Nga dù là thành viên NATO

Thứ 5, 14/09/2017 | 18:00
Sau quá nhiều mối lo trên thế giới, Mỹ giờ đây còn phải "mất ăn mất ngủ" trước sự đe dọa ngay sát sườn đến từ Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh trong khối NATO.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.