Theo Reuters, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cấm việc tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ.
"Tôi cấm tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ... Mỹ không bao giờ giữ lời hứa trong các cuộc đàm phán... chỉ đưa ra những lời sáo rỗng... và không bao giờ nhượng bộ các mục tiêu trong khi đàm phán", truyền hình Nhà nước Iran dẫn lời ông Ayatollah Ali Khamenei.
Trong phát biểu trước công chúng Iran, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho rằng, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân “là một bằng chứng rõ ràng cho thấy nước Mỹ không thể tin tưởng được".
Washington tuyên bố, cơ hội duy nhất để Iran tránh các biện pháp trừng phạt mới là chấp nhận đề nghị đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân của ông Donald Trump.
Tuy nhiên, các quan chức Iran đã bác bỏ đề xuất này, nhưng đây là lần đầu tiên lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei công khai đưa ra bình luận.
Ngoài việc không đồng ý đàm phán, lãnh tụ tối cao Iran cũng loại bỏ khả năng chiến tranh với Mỹ.
"Họ (người Mỹ) đang phóng đại khả năng chiến tranh với Iran. Sẽ không có chiến tranh... Chúng ta chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến và họ sẽ không đối đầu với Iran về quân sự", ông nói.
Trước đó, hồi tháng 5, ông Donald Trump công bố quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được ký kết tại Vienna giữa Iran, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Đức và Liên minh Châu Âu.
Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và khôi phục biện pháp trừng phạt chống Iran là "một trong những sai lầm lớn nhất về chính sách đối ngoại của Washington kể từ sau cuộc chiến tại Iraq", chuyên gia Ali Vaez thuộc trung tâm nghiên cứu Khủng hoảng quốc tế (ICG) nhận định.
Ông Ali Vaez cũng đã từng cảnh báo rằng trừng phạt Iran "từ những sai lầm nhỏ có thể gây ra một cuộc đối đầu thảm khốc trong khu vực".
Bên cạnh đó, việc duy trì gây áp lực về kinh tế đối với Iran có thể là con dao 2 lưỡi với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Nó có thể buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán, thương thảo lại về 1 thỏa thuận hạt nhân mới theo mong muốn của ông Donald Trump. Nhưng nó cũng có thể làm gia tăng tâm lý bài trừ Mỹ và kêu gọi cứng rắn hơn với Washington. Tệ hơn nữa là Iran có thể sẽ tái khởi động chương trình hạt nhân của mình, đặt cả thế giới một lần nữa đứng trước những rủi ro.
Đào Vũ (Tổng hợp)