Đằng sau việc TT Trump kéo đồng minh châu Á gây sức ép Triều Tiên

Đằng sau việc TT Trump kéo đồng minh châu Á gây sức ép Triều Tiên

Thứ 2, 01/05/2017 | 21:27
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/4 đã trao đổi với các đồng minh châu Á về vấn đề hợp tác gây sức ép chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Trump ca ngợi điều gì về ông Kim Jong -un?

Theo Reuters, ông Trump điện đàm với Thủ tướng Thái Lan và Singapore về vấn đề Triều Tiên và mời họ đến Washington.

“Các nhà lãnh đạo đã thảo luận việc duy trì sức ép ngoại giao, kinh tế đối với Triều Tiên”, một quan chức Mỹ tiết lộ về nội dung cuộc điện đàm.

Cuộc điện đàm của ông Trump với hai nhà lãnh đạo châu Á diễn ra 2 ngày, sau khi Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa mà theo như Mỹ, Hàn Quốc là dù không thành công, song khiến quốc tế lên án gay gắt.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và cũng mời ông đến Nhà Trắng.

Một tuần trước đó, ông Trump cũng trò chuyện với lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên.

Tiêu điểm - Đằng sau việc TT Trump kéo đồng minh châu Á gây sức ép Triều Tiên

Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Thái Lan, Singapore về vấn đề Triều Tiên và mời họ đến Washington.

Ông Trump trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters từng cảnh báo “một xung đột rất lớn” với Triều Tiên là điều có thể xảy ra. Ông khẳng định, sẽ không báo trước về kế hoạch quân sự nào để bảo đảm yếu tố bất ngờ. Còn Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thì cho biết, Washington không bỏ qua lựa chọn nào.

Vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng diễn ra khi tàu sân bay USS Carl Vinson tiến đến vùng biển gần Triều Tiên để tập trận với Hàn Quốc vào ngày 29/4, một quan chức hải quân Hàn Quốc cho hay.

"Chúng tôi cần sự hợp tác với càng nhiều đối tác trong khu vực này càng tốt, để đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng", Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus nói với đài ABC hôm 30/4.

"Vì vậy, nếu có gì đó xảy ra tại Triều Tiên, chúng tôi đã có được sự ủng hộ của mọi người trong kế hoạch hành động có thể phải cần đến tất cả các đối tác của chúng tôi trong khu vực", ông Priebus nói thêm.

Phát biểu với đài CBS ngày 30/4, ông Trump đã miêu tả lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "thông minh". Ông Trump lưu ý rằng, ông Kim đã thừa hưởng quyền lực khi còn trẻ và đã đối phó với "những người rất cứng rắn".

Theo Chánh văn phòng Nhà Trắng Priebus, ông Trump thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Đồng thời ông cũng có mối quan hệ “rất thân” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vụ phóng tên lửa ngày 29/4 của Triều Tiên làm gia tăng thêm căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất, đồng minh lâu năm của Triều Tiên đã bày tỏ sự lo ngại trước việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân và vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc trong việc phát triển tên lửa xuyên lục địa.

Tổng thống Trump cho rằng, vụ thử lần này cho thấy Bình Nhưỡng không tôn trọng các nguyện vọng của Trung Quốc.

Mỹ có thể xây dựng liên minh lớn nhất trong khu vực châu Á để chống lại Triều Tiên?

Không rõ việc lôi kéo đồng minh ở châu Á của ông Trump có phải là tín hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị có hành động đáp trả Bình Nhưỡng hay không.

Giáo sư Jens David Ohlin, chuyên gia về lĩnh vực luật quốc tế của đại học Luật Cornell cho rằng Mỹ có thể xây dựng liên minh lớn nhất trong khu vực châu Á để chống lại Triều Tiên.

Adam M. Smith, một chuyên gia về các biện pháp trừng phạt của bộ Tài chính Mỹ thời ông Obama, cho biết bài học từ việc hạn chế tham vọng hạt nhân của Iran cho thấy, áp lực từ việc hợp tác đa phương bao giờ cũng hiệu quả hơn.

Ông Smith cho biết: "Tôi nghĩ việc Mỹ cố gắng mở rộng mạng lưới đồng minh thì tốt hơn là việc chỉ dựa vào Bắc Kinh. Đây có thể là một sự khởi đầu tốt về đa phương hóa". 

Xem thêm >> Bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đua thay đổi lịch sử EU?

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.