Quảng Bình: Đánh bác sĩ trong bệnh viện, 3 đối tượng lĩnh hơn 19 năm tù

Quảng Bình: Đánh bác sĩ trong bệnh viện, 3 đối tượng lĩnh hơn 19 năm tù

Thứ 5, 12/04/2018 | 06:15
0
Ngày 11/4, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 3 đối tượng hành hung bác sĩ tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo gồm: Lê Minh Hải (SN 1995); Nguyễn Trung Thông (SN 1984) cùng trú ở tổ dân phố 2, phường Nam Lý, TP.Đồng Hới; Phan Hoàng Diệu (SN 1991) ở tổ dân phố 7, phường Hải  Thành, TP.Đồng Hới. 3 đối tượng đều bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa, cả 3 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Với 2 tội danh trên, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thông 5 năm 6 tháng tù giam, Phan Hoàng Diệu 5 năm 6 tháng tù giam và Lê Minh Hải 7 năm 6 tháng tù giam.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/10/2017, vụ tai nạn giao thông giữa anh Lê Trần Minh T. và Y Giang Long (quê Gia Lai) làm Long bị thương tích phải vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới điều trị.

Quảng Bình: Đánh bác sĩ trong bệnh viện, 3 đối tượng lĩnh hơn 19 năm tù

Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi đang cấp cứu, người nhà của Long gồm Diệu, Thông và Hải đến bệnh viện và gọi anh T. ra bên ngoài hành lang nói chuyện.

Tại đây, 2 bên tranh cãi về nguyên nhân gây ra tai nạn, nhóm đối tượng lao vào dùng tay chân đấm, đá anh T.. Trong đó, đối tượng Hải dùng tay đấm 3 phát khiến anh T. sụt hốc mắt phải.

Lúc đó, bác sĩ Trần Văn S. vừa cấp cứu cho Y Giang Long xong, chạy ra can ngăn nhóm đối tượng thì bị Lê Minh Hải và đồng bọn lao vào đánh.

3 đối tượng tiếp tục vào bên trong khoa Cấp cứu chửi bới, đe dọa, yêu cầu các y, bác sỹ phải cấp cứu cho người nhà của mình, gây mất trật tự an ninh trong bệnh viện.

Kết quả, bác sĩ S. phải điều trị do bị rách mắt trái, tách lớp giác mạc xuất huyết tiền phòng, theo dõi chấn thương sọ não. Nạn nhân T. đã được chuyển tuyến, phẫu thuật tại Hà Nội do bị chấn thương rất nặng vùng mặt, vỡ hốc mắt.

Theo kết luận giám định pháp y của trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ thương tật của bác sĩ Trần Văn S. là 25% và anh Lê Trần Minh T. là 55%.

Hải Long 

Đối tượng hành hung bác sĩ tại Hà Tĩnh khai gì với CQĐT?

Thứ 2, 09/04/2018 | 22:01
Đối tượng hành hung bác sĩ và thực tập sinh bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã bị công an triệu tập. Tại đây, đối tượng khai nhận, khi đang đi chơi cùng bạn thì nhận được điện thoại của vợ báo con bị sốt cao, do bức xúc nên đã đánh bác sĩ.

Hơn 50 giờ sống trong sợ hãi của nữ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung

Thứ 2, 02/04/2018 | 20:34
Hơn 2 ngày sau khi bị chồng của bệnh nhân hành hung và chửi bới, nữ bác sĩ Hoàng Thị Huế - khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vẫn chưa hết… run.

Cha dượng nghi hành hung dã man con riêng của vợ khai gì với công an?

Thứ 4, 28/03/2018 | 14:08
Trần Bá Thịnh bị tình nghi đã đánh con riêng của vợ thâm tím mặt mày, 2 mắt sưng vù phải nhập viện điều trị khẩn cấp.
Cùng tác giả

“Quay xe” trước giờ…G!

Thứ 3, 07/06/2022 | 08:00
Những ngày tháng 5 cập rập, khẩn trương của tập thể VPĐD ĐS&PL tại miền Trung để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VP chợt rộn ràng hơn, bởi 1 tin vui bất ngờ.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ có 2 con tử vong do tai nạn cùng khung giờ

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:24
Cũng cùng một khung giờ định mệnh của 2 năm cận kề nhau, bà mất đi 2 đứa con…

Bắt khẩn cấp đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:08
Mới đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng (Nghệ An) đã bị Cơ quan an ninh điều tra tiến hành bắt khẩn cấp vì có hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.