Đánh thuế xe ôm, quán cóc: Coi chừng thu không đủ chi

Đánh thuế xe ôm, quán cóc: Coi chừng thu không đủ chi

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 3, 25/12/2018 | 15:24
2
TS. Lê Đăng Doanh lo ngại việc thu thuế của những người lao động như xe ôm, bán quán cóc... sẽ không đủ bù đắp chi phí đầu tư, nhân lực quản lý của cơ quan thuế.

Điểm đáng lưu ý trong Công văn số 4965 của Tổng cục Thuế chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán năm 2019 là yêu cầu các cục thuế rà soát, bảo đảm đầy đủ dữ liệu những cá nhân hành nghề xe ôm, xe lam, chủ thầu xây dựng vãng lai, kinh doanh quán cóc, vỉa hè, hộ kinh doanh tại các điểm tự phát ở chợ tạm, chợ cóc…

Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, việc rà soát nhằm mục đích đưa vào diện quản lý thường xuyên để xác định nếu hộ kinh doanh có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm cơ quan thuế mới ra thông báo để yêu cầu nộp thuế, chống thất thu thuế.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề trên, chuyên gia kinh tế, TS.Lê Đăng Doanh cho rằng, việc bảo đảm công bằng giữa các đối tượng có thu nhập phát sinh phải nộp thuế là cần thiết. Tuy nhiên, muốn làm hiệu quả và nhận được sự đồng thuận của dư luận thì ngành thuế phải giải trình được phương pháp quản lý, cơ sở tính thuế, cách thu thuế và hiệu quả quản lý ra sao.

Tiêu dùng & Dư luận - Đánh thuế xe ôm, quán cóc: Coi chừng thu không đủ chi

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh.

“Ngành thuế phải trả lời được câu hỏi với khu vực kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do không thường xuyên, liệu có thu được thuế không, có đáng thu không và có cần phải thu không?”, ông Doanh nói.

“Nhìn vào quy mô kinh doanh và năng suất lao động của khu vực này, thấy số thu không lớn mà để quản lý được thì tốn rất nhiều nhân lực, công sức. Thu nhập của người lao động phi hành chính chỉ đủ nuôi sống bản thân, trong khi thu thuế hiệu quả thì phải tạo được phúc lợi bù lại cho người ta thấy. Nếu không họ sẽ trốn thuế.

Trong khi áp dụng công nghệ như gắn chip chẳng hạn thì tốn kém, tôi e rằng tiền đầu tư đi thu thuế còn lớn hơn tiền thuế thu được”, vị chuyên gia nêu băn khoăn.

Cũng theo ông Doanh, việc xác định được cá nhân để thu thuế rất khó khăn, "làm sao quản lý với anh xe ôm hay chị bán hàng vỉa hè, làm sao biết họ thu nhập bao nhiêu mà thu? Một người làm xe ôm, nay họ làm, mai họ nghỉ. Người bán hàng cũng vậy, chỗ này vắng khách bà chuyển chỗ khác, khi thanh toán hoàn toàn không có hoá đơn chứng từ, nên căn cứ để biết thu nhập của họ là rất khó". 

Tiêu dùng & Dư luận - Đánh thuế xe ôm, quán cóc: Coi chừng thu không đủ chi (Hình 2).

Việc xác định thu nhập của xe ôm, quán cóc là rất khó.

Trong năm tới việc tham gia sâu vào nhiều hiệp định thương mại, đặc biệt là CTPP, sẽ khiến nguồn thuế quan chỉ từ 0-5%, giảm đi đáng kể nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, phải bằng những cách thiết thực hiệu quả khác để tạo nguồn thu ngân sách, và chi tiêu tiết kiệm.

Việc áp dụng đánh thuế cần có sự phân tích, đánh giá đúng để đảm bảo đồng thuận xã hội và tránh trường hợp những hộ kinh doanh siêu nhỏ phải chịu mức thuế bất công, còn hộ có doanh thu lớn thì lại chỉ đóng ở mức không tương xứng.

Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết, cách đánh thuế như vậy là không có lộ trình và thiếu tính khả thi. 

“Ví dụ, với các hộ kinh doanh chưa nâng cấp lên doanh nghiệp thì không thể đánh thuế cá nhân hay thuế doanh nghiệp. Trước tiên phải nâng cấp hộ kinh doanh lên doanh nghiệp siêu nhỏ, như mong muốn chỉ đạo của Chính phủ đến 2020, nước ta có 1 triệu doanh nghiệp. Nhưng khi họ lên doanh nghiệp siêu nhỏ rồi cũng không phải chăm chăm để đánh thuế, nếu vậy không hộ kinh doanh nào muốn thành doanh nghiệp.

Bởi vậy, cần những cơ chế ưu đãi để hộ kinh doanh tự nguyện vào doanh nghiệp như: Đơn giản hoá thủ tục thành lập doanh nghiệp, miễn thuế trong những năm đầu và tập huấn bồi dưỡng giúp họ về quản trị doanh nghiệp. Cần những lộ trình cụ thể thì việc áp dụng mới nhận sự đồng thuận và khả thi”, ông Lực đề xuất.

Đánh thuế xe ôm, quán cóc vỉa hè

Thứ 7, 22/12/2018 | 18:39
Ông Nguyễn Thái Sơn - nguyên Trưởng phòng phòng Thuế thu nhập cá nhân cục Thuế TP.HCM kỳ vọng chỉ đạo này chỉ mang tính chất rà soát lại chứ không nên thực hiện thu thuế đối với những người lao động như chạy xe ôm, bán hàng ở các vỉa hè.

Hà Nội: Chây ì hàng nghìn tỷ nộp thuế gây thất thu ngân sách và mất công bằng kinh doanh

Thứ 4, 21/11/2018 | 07:00
Đó là nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng trước thực trạng hàng trăm đơn vị ở Hà Nội chậm, chây ì nộp hàng nghìn tỷ tiền thuế.

Xử lý tài sản, thu nhập bất minh: Không đánh thuế cũng không đưa ra tòa

Thứ 3, 20/11/2018 | 09:30
Do không có phương án nào trong các phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm nhưng giải trình không hợp lý về nguồn gốc nhận được sự ủng hộ của quá 50% tổng số ĐBQH nên nội dung này không đưa vào luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019.

Băn khoăn khi đánh thuế túi ni lông

Thứ 6, 05/10/2018 | 23:22
Theo các chuyên gia, việc sử dụng túi ni lông cần được hạn chế để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc áp thuế cần thận trọng để không gây nên xáo trộn trong đời sống xã hội.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.