Diễn biến mới trước thềm xét xử bí thư xã giết người, đốt xác phi tang

Diễn biến mới trước thềm xét xử bí thư xã giết người, đốt xác phi tang

Thứ 3, 18/05/2021 | 06:00
0
Phiên tòa xét xử phúc thẩm bí thư xã giết người đốt xác ở Đắk Nông trước khi diễn ra đã xuất hiện tình tiết mới.

Chánh Văn phòng TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, dự kiến hôm nay (18/5) TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Minh (SN 1971) - cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Bị cáo Minh bị VKSND tỉnh Đắk Nông truy tố về 4 tội danh, gồm các tội "Giết người", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Hủy hoại tài sản" và "Xâm phạm mồ mả".

Nguồn tin trên báo Dân Trí, trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra 3 ngày, 2 nhân chứng đã xuất hiện và cung cấp thêm một số thông tin, tình tiết mới.

Cụ thể, ông Trần Tuôi (SN 1948, người làm vườn cho Minh) cho biết, chiều 3/5/2020, khi đang tưới nước, ông thấy Minh chạy ô tô đến đưa chìa khóa nhờ chuyển cho ông Tiến (người quản lý rẫy) để Minh chở anh Trần Nho V. đi bệnh viện.

Người thứ 2 là bà Bùi Thị Bình (phật tử ngôi chùa tại xã Đắk Nia, nơi bị cáo tới cầu nguyện). Bà Bình cho biết, chiều 3/5/2020, khi đang làm công quả tại ngôi chùa gần nơi xảy ra vụ án thì thấy ông Minh lái xe bán tải đỗ ngoài chùa. Bà này ghé nhìn vào ô tô thì thấy có người đàn ông nằm ở ghế sau và nghĩ người đó đang ngủ.

An ninh - Hình sự - Diễn biến mới trước thềm xét xử bí thư xã giết người, đốt xác phi tang

Hiện trường vụ bí thư xã giết người, đốt xác.

Về diễn biến mới này, báo Tuổi Trẻ đưa tin, ông Nguyễn Văn Cường, viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, hồ sơ vụ án đã gửi tòa án cấp cao chờ xét xử phúc thẩm nên thẩm quyền xem xét, đánh giá chứng cứ không thuộc cấp tỉnh.

Theo ông Cường, khi có tình tiết mới, tại phiên tòa phúc thẩm, các cơ quan tố tụng sẽ thẩm tra tính hợp pháp theo thủ tục hình sự. Việc thẩm tra đảm bảo nhân chứng có hợp pháp không, chứng cứ đưa ra có đảm bảo khách quan không.

"Nếu các phát sinh mới khắc phục được thì sẽ khắc phục hoặc tòa có văn bản ủy quyền để Viện KSND tỉnh Đắk Nông thu thập, đánh giá lại. Trong trường hợp vẫn không thể chứng minh tại tòa thì HĐXX sẽ tuyên hủy, trả hồ sơ để làm lại", ông Cường nói.

Đại tá Hồ Văn Mười, giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đưa quan điểm: "Tất nhiên cơ quan công an đã nắm hết tất cả các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án. Những tình tiết này (liên quan đến lời khai của 2 nhân chứng mới - PV) đều sẽ được công khai trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Khi có tình tiết mới, cơ quan công an đã tập trung làm rõ để đảm bảo rằng sẽ có một bản án đúng người, đúng tội".

Ở diễn biến khác, phía đại diện TAND tỉnh Đắk Nông cho biết không nhận được đơn của 2 nhân chứng mới của vụ án. Hiện tại vụ án đã được chuyển lên TAND cấp cao xét xử nên thẩm quyền giải quyết không thuộc TAND tỉnh nữa.

Trả lời việc bà Bùi Thị Bình cho biết có đến phiên tòa xét xử sơ thẩm hồi tháng 1/2021 nhưng không được tòa xét hỏi, đại diện TAND tỉnh Đắk Nông giải thích do bà Bình không có trong danh sách triệu tập nên tòa không xét hỏi.

Trước đó, nhiều báo đài đưa tin, ông Minh vì nợ số tiền lớn, không có khả năng trả nên đã lên kế hoạch trộm mộ, lấy xác để tạo hiện trường giả là chính mình đã chết, nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do kế hoạch trộm mộ bất thành, bị cáo đã ra tay sát hại em họ bên vợ là Trần Nho V. rồi dựng hiện trường giả bản thân gặp tai nạn giao thông. Sau đó đối tượng châm lửa đốt xe. 

Gây án xong, Minh bỏ trốn và bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước vào ngày 10/5/2020.

Ngoài ra, Minh còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 23,8 tỷ đồng của 17 bị hại.

HĐXX Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Đỗ Văn Minh tử hình về 4 tội danh. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Minh kháng cáo kêu oan về tội Giết người.

Mộc Miên (T/h)

 

Ngày mai xử vụ bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm

Thứ 4, 06/01/2021 | 15:24
TAND tỉnh Đắk Nông dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm vào ngày 7/1 tới đây.

Di lý đối tượng tình nghi giết người đốt xác từ Phú Yên về Đồng Tháp

Thứ 5, 24/12/2020 | 10:36
Lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng công an đã bắt được đối tượng tình nghi giết người đốt xác, cách hiện trường gây án hàng trăm km.

Ráo riết truy tìm đối tượng tình nghi giết người đốt xác ở Đồng Tháp

Thứ 5, 17/12/2020 | 13:10
Liên quan đến vụ án giết người, đốt xác xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm đối tượng tình nghi.

Tình tiết mới vụ giết người đốt xác, chém thương 3 mẹ con ở Đồng Tháp

Thứ 4, 16/12/2020 | 15:59
Do có mâu thuẫn từ trước nên đối tượng đã đột nhập vào nhà nạn nhân. Sau khi cầm dao chém người đàn ông rồi đốt xác, người này chém 3 mẹ con người phụ nữ bị thương.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.