Diễn viên Mai Thu Huyền lên tiếng về việc được vinh danh cùng Nữ hoàng Văn hóa Tâm linh

Diễn viên Mai Thu Huyền lên tiếng về việc được vinh danh cùng Nữ hoàng Văn hóa Tâm linh

Đinh Lạc Thành
Thứ 7, 13/07/2019 | 14:32
3
Trước những ồn ào về danh xưng "lạ" như: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... trong chương trình tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019. Chúng tôi còn biết thông tin, diễn viên Mai Thu Huyền cũng được vinh danh tại đây. Vậy chị nói gì về việc này?

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tấm thiệp mời của chương trình chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 gửi tới những người đẹp có danh xưng rất… “kêu” như: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép...  được tổ chức vào ngày 13/7 tại cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội.

Sự kiện - Diễn viên Mai Thu Huyền lên tiếng về việc được vinh danh cùng Nữ hoàng Văn hóa Tâm linh

Gala Dinner Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 diễn ra tối ngày 12/7.

Theo đó, tối 12/7, chương trình này đã tố chức đêm Gala dinner Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019. 

Tại tầng 2, nơi diễn ra bữa tiệc Gala dinner, đoàn thanh tra, công an văn hóa và Ban giám đốc Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã túc trực để giám sát chương trình. Theo cam kết của bà Nguyễn Thụy Oanh - Trưởng Ban tổ chức chương trình với đơn vị giám sát, Ban tổ chức sẽ không tổ chức trao giải, vinh danh trong bữa tiệc.
 
Gala dinner Nữ hoàng thương hiệu 2019 do MC Lê Anh dẫn dắt và trong suốt buổi Gala chỉ diễn ra tiệc liên hoan nhẹ nhàng với khoảng hơn 140 khách mời.
 
Sự kiện - Diễn viên Mai Thu Huyền lên tiếng về việc được vinh danh cùng Nữ hoàng Văn hóa Tâm linh (Hình 2).

Ảnh diễn viên Mai Thu Huyền được in lớn đặt ở sảnh tầng 1.

 
Theo đó, tại sảnh 1 của Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội là những tấm panno in hình các "nữ hoàng" được đặt ở sành tòa nhà. Đặc biệt, trong những tấm panno đó còn có diễn viên, MC Mai Thu Huyền. Nhiều người thắc mắc rằng, vì sao diễn viên này lại được vinh danh tại đây, chị có ra Hà Nội để nhận vinh danh này không?
 
Trưa 13/7, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, diễn viên Mai Thu Huyền cho hay: "Ban tổ chức chương trình có mời tôi tham gia với vai trò khách mới chứ không phải là vinh danh. Tôi sẽ hỏi lại BTC vì sao lại in hình tôi để chung với các danh xưng trong cuộc tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu này".
 
Sáng 13/7, Ban tổ chức chương trình Tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019 đã tổ chức tổng duyệt, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Trước lễ tổng duyệt, Ban tổ chức phải nộp kịch bản cho cơ quan chức năng. Đặc biệt, chương trình sẽ không được phép tổ chức các màn tôn vinh hay trao giải, chỉ được phép thể hiện 2 bài hát do sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc cấp phép và Sở VH&TT Hà Nội đồng ý tiếp nhận nội dung.
 
Nghĩa là, trong chương trình sẽ không có bất kỳ danh hiệu Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam, Nữ hoàng hay Á hoàng ngành nào được trao giải. Nếu đơn vị tổ chức vi phạm, Cung văn hóa sẽ thực hiện biện pháp ngăn chặn đó là cắt nguồn điện tổ chức chương trình.
 
 

Ồn ào các danh xưng "lạ", bộ VH,TT&DL nói "không có danh xưng nào là Nữ hoàng Văn hóa tâm linh"

Thứ 6, 12/07/2019 | 18:30
Trước những ồn ào về danh xưng "lạ" như: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... trong chương trình tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019, bộ VH,TT&DL đã chính thức lên tiếng.

Lùm xùm vụ Nữ hoàng Văn hóa tâm Linh: Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc chỉ cấp phép cho... 2 bài hát

Thứ 5, 11/07/2019 | 16:10
Cuộc thi Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019 đã vướng nhiều ồn ào bởi tôn vinh những danh xưng rất lạ: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... BTC cho rằng, sự kiện này đã được sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc cấp phép. Mới đây, Phó giám đốc của Sở này đã lên tiếng.

"Danh xưng Nữ hoàng Văn hóa Tâm Linh, Nữ hoàng ngành Thép là háo danh, buồn cười lắm"!

Chủ nhật, 07/07/2019 | 11:32
Trước những thông tin về cuộc thi Nữ hoàng danh hiệu có những danh xưng rất kêu như: Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép, Nữ hoàng Dịch vụ Nhà hàng... sẽ tổ chức tại Hà Nội tới đây. Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cũng lên tiếng về vấn đề này.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.