Trích dẫn mối đe dọa về cái gọi là “sự xâm lược của Nga” trong bối cảnh Washington rút khỏi hiệp ước INF, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu (EUCOM) của Mỹ đã yêu cầu Thượng viện cho thêm quân đội, máy bay phản lực, tên lửa và tàu, để “bảo vệ” các đồng minh châu Âu.
Nói trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 5/3, tướng Curtis Scaparrotti lập luận rằng Mỹ đang duy trì ưu thế quân sự toàn cầu, nhưng “khả năng phát triển” của Nga như một mối đe dọa, “thách thức khả năng của Mỹ trong mọi lĩnh vực”, theo RT.
Scaparrotti, người đứng đầu của EUCOM và cũng là chỉ huy NATO tối cao ở châu Âu, khẳng định rằng quân sự của Nga “ngày càng quyết đoán” và tìm kiếm viện trợ từ Quốc hội để củng cố EUCOM.
Ngoài việc muốn có thêm quân, tàu, tướng Scaparrotti tiết lộ rằng EUCOM đã yêu cầu thêm hai tàu khu trục từ Hải quân Mỹ, và có thể cả tàu sân bay, để chống lại những gì ông nói là khả năng mở rộng của Hạm đội Nga.
Mỹ hiện có bốn tàu khu trục đóng tại Rota, Tây Ban Nha. Một trong số đó, USS Donald Cook, gần đây đã mạo hiểm tiến vào Biển Đen để thúc đẩy sự ổn định.
Washington cần phải nâng cấp khả năng hải quân của mình để có thể “chiếm ưu thế trong lĩnh vực hàng hải và đặc biệt là dưới đáy biển”, ông Scaparrotti nói với các thượng nghị sĩ.
Ngân sách mua sắm của vị tướng này đề xuất dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới và được đồn đoán là trong phạm vi 750 tỷ USD, tăng từ 716 tỷ USD được phân bổ cho năm 2019. Trong khi đó, Nga đã giảm dần chi tiêu quân sự để dành nhiều tiền hơn cho các chương trình cơ sở hạ tầng, giáo dục và xã hội.
Tuy nhiên, với khoản nợ quốc gia của Mỹ vượt quá 22 nghìn tỷ USD, Lầu Năm Góc cũng đang phải thắt lưng buộc bụng, vì vậy không rõ đề xuất của Scaparrotti có được thông qua hay không.
Tháng trước, một báo cáo cho biết, Hải quân Mỹ đang xem xét cho “nghỉ hưu” sớm tàu sân bay USS Harry Truman vào năm 2024 để chuyển tiền vào dự án siêu tàu sân bay mới lớp Ford.
Tàu Truman đã mạo hiểm tiến về phía Bắc của vòng Bắc Cực vào tháng 10 năm ngoái - như một phần trong cuộc tập trận NATO sát nách Nga. Đây là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ làm như vậy kể từ sau Chiến tranh Lạnh.