Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 26/07/2019 | 17:23
0
Nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ngày 26/7 Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), chiều ngày 26/7 đại diện Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tham dự cùng đoàn có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long; Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Trần Thị Huyền Trang cùng các cán bộ, nhân viên của Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại lễ dâng hương, các cán bộ, nhân viên, đoàn viên của Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm đầy ý nghĩa, bà Trần Thị Huyền Trang, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội luật gia Việt Nam bày tỏ: “Đây là hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, đồng thời phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây””.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ tri ân:

Chính sách - Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ (Hình 2).

Dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Chính sách - Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ (Hình 3).

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Chính sách - Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ (Hình 4).

Các đoàn viên, thanh niên thắp nén hương tri ân.

Chính sách - Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ (Hình 5).
Chính sách - Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ (Hình 6).
Chính sách - Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ (Hình 7).

Mỗi thế hệ đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Hội luật gia Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Hoàng Bích

Ảnh: Hữu Thắng

“Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực”

Thứ 4, 24/07/2019 | 19:52
Đó là lời khẳng định của GS.TS. Umnova Irina Anatolyevna tại buổi lễ trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Hội luật gia Việt Nam cho bà.

Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 10/07/2019 | 19:49
Ngày 10/7, tại trụ sở UBND Quận Nam Từ Liêm đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả, 11 đồng chí trong Ban chấp hành Hội luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II và 5 đồng chí trong ban kiểm tra đều đạt được số phiếu tín nhiệm 100% của các Hội viên chính thức về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13.

Tăng cường các hoạt động truyền thông, phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

Thứ 5, 04/07/2019 | 20:07
Ngày 4/7, tại tỉnh Bình Định, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.