“Đòn” ngoại giao của Israel kết thúc nhanh vấn đề Syria tại thượng đỉnh Nga-Mỹ?

“Đòn” ngoại giao của Israel kết thúc nhanh vấn đề Syria tại thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 22/07/2018 | 21:23
0
Dường như Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mang đến một giải pháp cho ông Trump về vấn đề Syria. Thoả thuận giữa Nga và Mỹ về Syria được bàn đến trong thượng đỉnh giữa hai nước gần như chắc chắn sẽ có đóng góp lớn từ nỗ lực ngoại giao cường độ cao của Israel, Newsweek nhận định.

The Newsweek đưa tin, một trong những kết quả của hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Helsinki có vẻ như đã bị xem nhẹ khi đặt cạnh các tranh cãi xung quanh cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Đó chính là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin đã đồng ý sẽ kết thúc cuộc chiến tranh tại Syria.

Những nét cơ bản của thoả thuận này giờ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, giới chuyên gia cho biết.

Tiêu điểm - “Đòn” ngoại giao của Israel kết thúc nhanh vấn đề Syria tại thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin. 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn giữ được quyền lực của mình; sẽ có một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Syria và Israel (sau 70 năm trong trạng thái xung đột); Damascus đưa ra lời bảo đảm trong vấn đề an ninh của quốc gia Do Thái - thông qua hành động đầu tiên và càng sớm càng tốt, là đưa các lực lượng đồng minh của ông Assad được Iran “chống lưng” ra khỏi các khu vực biên giới với Israel.

“Tổng thống Trump sẽ chấp nhận chung sống với Tổng thống Assad”, Robert Ford, cựu Đại sứ Mỹ tại Syria, nhận định.

Với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần, Tổng thống Trump đang không ngừng “thúc đẩy đội ngũ cố vấn của mình hoàn thiện các kế hoạch đưa Mỹ ra khỏi Syria”, ông Ford nhận định.

“Đây là thời gian để gia cố lại chính  sách đối ngoại Mỹ bởi vì các cử tri sẽ quan tâm hơn về các vấn đề đối nội như nhập cư, chăm sóc y tế, chi phí đời sống…”, nhà ngoại giao Mỹ cho hay.

Việc giành thắng lợi trong việc chống lại tổ chức khủng bố IS trong tầm tay, ông Trump đang tìm kiếm một chiến lược thích hợp để rời Syria. Và dường như Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mang đến một giải pháp cho ông Trump.

Thoả thuận cuối cùng gần như chắc chắn sẽ có đóng góp lớn từ nỗ lực ngoại giao cường độ cao của Israel, Newsweek nhận định.

Ông Putin là một trường hợp khá đặc biệt trong số các nhà lãnh đạo thế giới. Tổng thống Nga có một quan hệ tốt không chỉ với Iran mà còn cả Israel.

Nhiều ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ diễn ra tại Helsinki (16/7), Thủ tướng Netanyahu đã có chuyến công du tới Moscow để gặp gỡ ông Putin lần thứ… chín trong vòng mười tám tháng.

Người đứng đầu nội các Israel nói với nhà lãnh đạo Nga, “sự hợp tác giữa Nga và Israel là một yếu tố trung tâm trong việc ngăn chặn một xung đột lớn” tại Trung Đông. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh, hơn bất kỳ quốc gia nào, Israel “phản đối bất kỳ sự hiện diện nào của Iran tại Syria”.

Đặc biệt, Thủ tướng Israel đưa ra tín hiệu rằng Tel Aviv bằng lòng với việc ông Assad tiếp tục nắm giữ quyền lực.

Lý do mà ông Netanyahu đưa ra khá đơn giản: So với sự tồn vong của chính quyền Assad, sự hiện diện quân sự của Iran trong khu vực biên giới của họ nhận được sự quan tâm lớn hơn rất nhiều.

Nhiều năm nay, nhà lãnh đạo Israel đã vận động hành lang phản đối các kế hoạch của Nga bán cho Tổng thống Assad hệ thống phòng thủ tên lửa S-400.

Các tên lửa này được cho là có thể triệt hạ dễ dàng máy bay của Israel trong không phận Syria. Sau một thời gian dài lảng tránh, năm nay Tổng thống Putin đã bị Israel thuyết phục và đồng ý tạm dừng việc cung cấp tên lửa S-400 cho Syria.

Bắt đầu triển khai thoả thuận

Sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, Nga cho biết đã bắt đầu triển khai các hoạt động nằm trong thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi phía Washington vẫn chưa có thông tin về những vấn đề mà 2 lãnh đạo đã đồng ý triển khai trong cuộc họp kín.

Ngày 19/7, trong bài phát biểu về hội nghị thượng đỉnh với ông Trump tại Phần Lan, ông Putin cho biết cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ đã thành công và 2 lãnh đạo đã có những thỏa thuận hiệu quả.

Tiêu điểm - “Đòn” ngoại giao của Israel kết thúc nhanh vấn đề Syria tại thượng đỉnh Nga-Mỹ? (Hình 2).

Tổng thống Donald Trump muốn lực lượng Mỹ rút khỏi Syria.

Sau cuộc gặp, Chính phủ Nga ngay lập tức bắt đầu bàn bạc về việc thực thi các thỏa thuận 2 lãnh đạo đã thống nhất với nhau. “Bộ Quốc phòng Nga đã sẵn sàng để thực hiện các thỏa thuận trong lĩnh vực an ninh toàn cầu với Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Phần Lan”, đại sứ quán Nga tại Washington viết trên Twitter ngày 18/7.

Trên dòng tweet đăng ngày 19/7, ông Trump đã hé lộ về những nội dung mà 2 nhà lãnh đạo đã bàn bạc và thống nhất tại Phần Lan bao gồm cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, vấn đề an ninh Israel, vũ khí hạt nhân… Ông Trump đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu rất thành công và bày tỏ thiện chí muốn có cuộc gặp thứ 2 với ông Putin.

Ngoài ra, các quan chức Nga cho biết cuộc nội chiến Syria và Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START) có thể là những lĩnh vực mà 2 Tổng thống đã đồng thuận sẽ hợp tác.

Dựa vào phát biểu của 2 lãnh đạo trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, các chuyên gia đồng thuận rằng cả ông Trump và ông Putin có thể đã bàn việc các hiệp ước về vũ khí, vấn đề Syria, ý tưởng thành lập một nhóm các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực nhằm trao đổi về các cơ hội hợp tác thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, chi tiết của những bàn luận này vẫn là ẩn số.

Ông John Herbst, cựu Đại sứ Mỹ ở Ukraine nhận định 2 nhà lãnh đạo có thể đã bàn về những vấn đề liên quan tới việc giảm hiện diện quân sự của Iran tại Syria, song nhà ngoại giao này cũng tỏ ra hoài nghi về việc Nga sẽ tuân thủ theo thỏa thuận.

 

 

 

Vì Nga, Israel sẽ nhượng bộ chính quyền Assad để đẩy Iran khỏi Syria?

Chủ nhật, 22/07/2018 | 10:39
Israel có thể sẽ chính thức công nhận quyền kiểm soát của Damascus tại miền Nam Syria. Đổi lại, Nga sẽ đàm phán với Iran để buộc quân đội của nước này rút khỏi khu vực Cao nguyên Golan.

Syria sẽ đạt bước tiến mới sau thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Thứ 7, 21/07/2018 | 09:11
Cuộc khủng hoảng ở Syria là một chủ đề quan trọng được bàn tới tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Phần Lan. Tuy nhiên, theo giới phân tích, kết quả thực tế về vấn đề Syria sau cuộc họp này dường như vẫn còn là điều mơ hồ.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.