DV Quang Sự: Nếu chọn dễ dàng, tôi đã không làm diễn viên

DV Quang Sự: Nếu chọn dễ dàng, tôi đã không làm diễn viên

Thứ 4, 04/07/2018 | 10:00
0
Sở hữu khuôn mặt điển trai, nam tính và luôn gây được ấn tượng dù xuất hiện trong vai trò diễn viên chính của một bộ phim hay chỉ thoáng qua, Quang Sự đã trở thành cái tên được khán giả ngày càng yêu mến. Nhiều khán giả nhận xét diễn xuất của Quang Sự rất đời, tự nhiên và chưa từng phô trương... Ấy vậy nhưng chàng diễn viên xứ Thanh lại đánh giá nghề nghiệp mình đang theo không hề dễ dàng, thậm chí khó!

PV: Chào Quang Sự, vai diễn thanh tra Dương gần đây nhất của anh trên màn ảnh rộng mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho khán giả khi xem "Ống kính sát nhân", anh đánh giá như thế nào về hình tượng của mình trong phim?

Quang Sự: Tôi thích, thực sự thích vai thanh tra Dương, dù chỉ được xuất hiện một chút, giống như viên đá ngáng đường thanh tra K (Hứa Vĩ Văn) trong hành trình đi tìm sự thật.

Bản thân tôi khi nhận kịch bản đã định đề xuất được casting vai K, nhưng phía nhà sản xuất thông báo đã chốt vai nam chính. Người họ cần bây giờ phải trẻ hơn K, đẹp trai hơn K, nhìn sáng lạng hơn K đủ để tạo cảm giác K đã già, hết "date", và nên về vườn... Điều này cũng trở thành một đề tài vui vui để tôi và anh Hứa Vĩ Văn trêu chọc nhau mỗi khi cắt cảnh ở trường quay.

Nếu đã xem "Ống kính sát nhân" chắc hẳn bạn nhớ câu thoại: "Là cậu đang ép oan người vô tội" - "Ông nên nhớ, người nắm vụ này là tôi chứ không phải là ông". Nghe rất căng thẳng đúng không? Nhưng lúc vui đùa, tôi có biên soạn lại thoại thành: "Ông nên nhớ, người đẹp trai hơn là tôi, chứ không phải là ông".

DV Quang Sự: Nếu chọn dễ dàng, tôi đã không làm diễn viên

Chưa từng ngại bất kể vai diễn nào, Quang Sự có khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Đó là một trong những kỷ niệm đẹp với đoàn phim "Ống kính sát nhân". Quay trở lại với vai thanh tra Dương, tôi thấy bản thân đang được tái hiện lại một hình ảnh rất quen thuộc trong các nhiệm sở, ở đó có những sự đấu tranh có thể công bằng hoặc không, nhưng những con người tự kiêu tự đại và có phần vội vàng khi đưa ra những quyết định chủ quan không hề thiếu, và rõ ràng, không có gì là mãi mãi, kể cả những người dày dặn kinh nghiệm và hết lòng vì công việc như thanh tra K ở trong phim.

PV: Từng gây thương nhớ với vai anh chàng hotboy trong "Để Mai Tính 2", hóa thân vào vai cận vệ thân tín của nữ đại gia, và nhiều vai diễn các thể loại, hầu hết đánh giá của khán giả dành cho anh là có diễn xuất tự nhiên, chân thật, phải chăng anh mang chính con người mình vào trong phim nên "diễn mà như không diễn"?

Quang Sự: Tôi đâu có nhiều con người trong mình đến thế? Thực sự với vai diễn đầu tiên khi tôi còn ở trên đất Hàn, bộ phim sau đó được đề cử trong một liên hoan phim ở xứ sở Kim Chi và rất nhiều vai sau này kể cả truyền hình lẫn điện ảnh, tôi đều nghiên cữu rất kỹ xem mình được mời làm người nào trong phim, công an hay kẻ cướp, người tốt người xấu hay đa tính cách, ngây ngô hay tinh ranh, lãng mạn hay lạnh lùng...

Tôi không thể đếm nổi mình đã xem bao nhiêu bộ phim, cũng không thể tính ra mình nghiệm được bao nhiêu thứ từ những vai diễn kinh điển của điện ảnh thế giới, tôi chỉ biết cố gắng hết sức để xây dựng được tính cách của nhân vật trong phim sao cho giống nhất có thể. Có lẽ điều đó tạo cảm giác chân thật cho khán giả mỗi khi xem phim, chứ chính tôi ngoài đời thường thì lại đơn giản, không ồn ào và nhiều khi khá khép kín nữa.

DV Quang Sự: Nếu chọn dễ dàng, tôi đã không làm diễn viên (Hình 2).
 

PV: Nói như vậy, hóa ra nghề diễn không hề dễ dàng đối với anh?

Quang Sự: Nếu chọn sự dễ dàng, chắc tôi đi làm phiên dịch tiếng Hàn cũng đủ sống, đâu chọn nghề diễn viên làm gì cho cực.

Sau khoảng thời gian dài học diễn viên ở Hàn Quốc, tôi tích lũy được vốn ngôn ngữ kha khá, nhờ đó mà những khi làm việc cùng đối tác Hàn Quốc, tôi khá tự tin. Và ngoại ngữ cũng là cánh cửa mở ra những dự án lớn nhỏ để tôi được cọ xát nhiều hơn trong những môi trường hầu hết người cầm trịch là người Hàn Quốc. Tôi học hỏi từ họ, tôi tiếp thu những tư duy vận hành của họ, và tôi tin, nếu các nhà làm phim Việt Nam mạnh dạn hơn nữa trong những kế hoạch vượt ra khỏi biên giới quốc gia, thì sự thành công ở tầm quốc tế không còn xa nữa.

Nghề diễn trong tâm trí tôi vẫn là một nghề gian khổ, nhưng nhờ đó mà tôi có thể định hình được nhiều phong cách cho mình hơn và dần dần tìm ra thứ hợp với mình nhất. Ví dụ là bạn, chắc bạn cũng thích nhìn tôi trong vai trò một diễn viên, hơn là một phiên dịch, đúng không?

DV Quang Sự: Nếu chọn dễ dàng, tôi đã không làm diễn viên (Hình 3).

Phong độ ổn định đã tạo bước tiến cho Quang Sự ngày càng được khán giả yêu mến hơn.

PV: Tha thiết với nghề diễn như vậy, trong thời gian tới, anh có những dự án nào đáng chú ý?

Quang Sự: Hiện tại thì "Ống kính sát nhân" đang công chiếu ngoài rạp, tôi vừa hoàn thành công đoạn bấm máy phim truyền hình dài tập "Án nóng", hy vọng sẽ sớm có lịch phát sóng để chia sẻ với khán giả. Các dự án cuối năm và năm sau xin phép được chia sẻ trong lần trò chuyện sắp tới.

PV: Xin cảm ơn và chúc anh thành công hơn nữa với sự nghiệp của mình!

Quỳnh Bông

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” với đường tình duyên trắc trở

Thứ 3, 03/07/2018 | 06:10
Lee Min Ho, Kim Joon, Kim Bum, Kim Huyn Joong - 4 nam sao lừng danh trên màn ảnh Hàn không chỉ bởi diễn xuất hay mà còn bởi ngoại hình khiến nhiều cô gái "đổ gục". Những tưởng họ sẽ có tình duyên đẹp nhưng lại lận đận đủ đường.

Xem World Cup, nam diễn viên người Ai Cập đột tử

Thứ 5, 21/06/2018 | 18:14
Sau trận đấu giữa Ai Cập và Uruguay vừa qua, một nam diễn viên người Ai Cập đã tử vong do vỡ động mạch máu não.

Diễn viên, võ sư đóng "Người phán xử" bị khởi tố về tội Lừa đảo là người thế nào?

Thứ 2, 18/06/2018 | 17:18
Võ sư Nguyễn Mạnh Hùng - người góp mặt trong phim Người phán xử vừa bị khởi tố về tội lừa đảo. Vậy võ sư này là người thế nào?
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.