Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối

Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối

Chủ nhật, 13/11/2016 | 07:06
0
Những cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể của ông Obama cho thấy ông “mệt mỏi, không còn hi vọng gì”, còn ông Trump thì “ngập ngừng, căng thẳng”.

Sau khi có kết quả bầu cử, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp về chuyển giao quyền lực với Tổng thống đương nhiệm Barack Obama tại Nhà Trắng.

Ông Obama đã gọi đó là “cuộc đối thoại tuyệt vời”. Trong khi đó, ông Trump cho biết ông rất vinh dự khi được gặp Obama, còn gọi tổng thống đương nhiệm là “người đàn ông rất tốt”.

Ngoài ra, tỉ phú Trump nói rằng ông rất hi vọng được làm việc với tổng thống Obama trong tương lai, trong khi đó Obama tuyên bố rằng ông “rất được khuyến khích bởi sự quan tâm của Tổng thống đắc cử Trump” đối với đội ngũ làm việc của mình.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích ngôn ngữ cơ thể Patti Wood, những ý nghĩ của cả ông Obama và ông Trump đều thể hiện qua những cử chỉ và dáng ngồi của họ, đôi khi chúng không giống những gì họ nói ra. Rõ ràng, sự căng thẳng và đôi khi buồn tẻ của cuộc nói chuyện hiện rõ lên nét mặt của hai người.

Trên tờ Daily Mail, chuyên gia Patti Wood cho biết ông Obama đang cảm thấy “vô cùng mệt mỏi vì sắp rời nhiệm chức và không còn hi vọng” trong cuộc nói chuyện với người sẽ kế nhiệm ông vào năm sau.

“Nếu nhìn vào tư thế ngồi, đặc biệt ở phần chân, sẽ thấy họ ngồi theo dáng ngồi alpha đặc trưng nhằm thể hiện sự nam tính của mình, khẳng định rằng: tôi là một người đàn ông”, Wood nói.

Tiêu điểm - Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối

Ông Donald Trump và Obama đều ngồi tư thế chân alpha. 

Tuy nhiên, chuyên gia cho biết thêm rằng khoảng cách giữa hai chân của ông Obama khá xa nhau, điều đó chứng tỏ sức mạnh và tiết lộ rằng ông đang vô thức thể hiện việc “tôi vẫn đang nắm giữ quyền lực”.

Trong khi đó, đôi bàn tay của ông Trump lại xếp theo tư thế cầu nguyện hướng xuống dưới. Theo Wood, đây không phải là tư thế tay điển hình của một tổng thống vừa đắc cử.

“Theo tôi hiểu, ông ấy đang phải đối mặt với một điều gì đó chưa có sự chuẩn bị trước. Còn khi Trump nắm tay lại là lúc ông ấy đang tự trấn an chính mình”, chuyên gia nói thêm.

Tiêu điểm - Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối (Hình 2).
Tiêu điểm - Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối (Hình 3).

Thêm nữa, ông Obama đã làm một cử chỉ mà ông ít khi thể hiện, đó là đặt tay lên đùi, điều này thể hiện rằng ông ấy đang rất mệt mỏi, theo Wood.

Trong cuộc gặp, ông Obama nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của mình là đảm bảo tổng thống đắc cử mới sẽ thành công. “Tôi khuyến khích Tổng thống Trump làm việc với đội ngũ của tôi nhằm giải quyết những vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt”, ông Obama nói.

Nhưng theo bà Wood, khi ông Obama nói từ “khuyến khích”, đôi mắt ông lại nhắm lại, nghĩa là ông ấy không hoàn toàn khuyến khích ông Trump.

Bà Wood không cho rằng ông Obama tin tưởng việc họ phải “làm việc cùng nhau” để đối phó với thách thức. Và ông Trump thì rất nghiêm túc và chân thành trong cuộc trò chuyện, nhưng đôi khi ông cũng cảm thấy “sợ hãi”.

Sau cuộc gặp ông Obama, tân Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng cuộc trò chuyện giữa hai người là gượng gạo, không thoải mái. Trên trang mạng xã hội cá nhân, ông Trump viết: “Đó là một ngày tuyệt vời tại Washington cùng với Tổng thống Obama trong lần gặp đầu. Một cuộc gặp tốt đẹp, phản ứng hai bên đều tốt. Melania cũng rất thích bà Obama”.

Trước đó, tờ Thời báo phố Wall đăng tải bài viết cho biết, ông Obama đã hủy buổi chụp hình lưu niệm với người kế nhiệm Donald Trump trước cửa Nhà Trắng như truyền thống sau cuộc hội đàm. Lý do hủy bỏ không được đề cập tới một cách chính thức.

Động thái này đã làm dấy lên các đồn đoán cho rằng Tổng thống Obama đã bày tỏ sự thất vọng một cách rõ ràng trước ông Trump về thất bại của ứng viên cùng đảng mà ông nhiều lần công khai ủng hộ, bà Hillary Clinton. 

Tuy nhiên, những hình ảnh trong cuộc gặp lại ít nhiều phản ánh điều trái ngược với những gì ông Trump viết: 

Tiêu điểm - Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối (Hình 4).
Tiêu điểm - Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối (Hình 5).
Tiêu điểm - Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối (Hình 6).

 Cả ông Trump và Obama đều khá căng thẳng. 

Tiêu điểm - Gặp gỡ chuyển giao quyền lực: Obama mệt mỏi, Trump bối rối (Hình 7).

 Còn cuộc trò chuyện giữa đệ nhất phu nhân Michelle Obama (phải) và bà Melania Trump có vẻ tao nhã hơn.

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.