Giả chữ ký để chiếm đoạt số tiền lớn, thiếu nữ lãnh 9 năm tù

Giả chữ ký để chiếm đoạt số tiền lớn, thiếu nữ lãnh 9 năm tù

Thứ 3, 06/06/2017 | 19:11
1
Phương làm giả ủy nhiệm chi, giả chữ ký giám đốc công ty nơi mình làm việc rồi đến ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của mình để chiếm đoạt.

Ngày 6/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Bích Phương (SN 1993, quê tỉnh Phú Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Giả chữ ký để chiếm đoạt số tiền lớn, thiếu nữ lãnh 9 năm tù

 Bị cáo Phương tại tòa.

Theo nội dung vụ án, Phương là nhân viên kế toán của công ty Kunhwa tại Việt Nam. Việc giao dịch tiền gửi của công ty tại ngân hàng do Phương đảm trách.

Khoảng tháng 9/2014, Phương quen và có quan hệ tình cảm với Đào Quốc Tuấn (quê tỉnh Đồng Tháp). Theo lời khai của Phương, có lần, Tuấn mượn tiền của Phương làm ăn nhưng Phương không có.

Khi biết Phương làm kế toán cho công ty Kunhwa tại Việt Nam, Tuấn hướng dẫn Phương lên mạng lấy thông tin ủy nhiệm chi của ngân hàng và cách làm giả chữ ký của giám đốc công ty.

Sau khi được Tuấn bày cách làm giả chữ ký và ủy nhiệm chi, Phương tự mình làm giả giấy giới thiệu của công ty Kunhwa, điền tên và thông tin công ty này vào giấy giới thiệu đến ngân hàng để chuyển tiền.

Để qua mặt giám đốc, Phương giả chữ ký của giám đốc công ty mình nhằm hoàn thiện thủ tục chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản của Phương và người quen để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 13/2/2015 đến ngày 3/4/2015, Phương đã giả chữ ký của giám đốc trên 15 giấy ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu của công ty Kunhwa để chuyển tổng cộng gần 600 triệu đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của Phương và tài khoản Hoàng Thị Hồng Diễm.

Được triệu tập tới tòa để đối chất, Đào Quốc Tuấn, người được Phương khai là bạn trai và hướng dẫn bị cáo làm giả giấy tờ, chữ ký để chuyển tiền của công ty. Thế nhưng, Tuấn khẳng định tại tòa là mình không hướng dẫn Phương làm giả giấy ủy nhiệm chi để chuyển tiền chiếm đoạt, cũng không có tình cảm gì với Phương.

Tuấn chỉ quen biết Phương qua mạng. Về việc Phương chuyển tiền vào tài khoản Hoàng Thị Hồng Diễm có liên quan đến Tuấn, Tuấn lý giải là vào tháng 2/2015, Phương có mượn tài khoản ngân hàng của Tuấn để chuyển tiền nhưng Tuấn không có. Tuấn liên liên hệ với chị Hoàng Thị Hạnh để mượn tài khoản cho Phương. Chị Hạnh không đưa tài khoản của mình cho Tuấn, mà đưa tài khoản do Diễm đứng tên.

Do cơ quan điều tra không có các tài liệu chứng cứ chứng minh được Tuấn có bàn bạc, thỏa thuận làm giả giấy ủy nhiệm chi cùng bị cáo Phương nên không có căn cứ để xử lý hình sự đối với Tuấn.

Riêng đối với hành vi phạm tội của Phương, HĐXX cho rằng, Phương là người trực tiếp giả chữ ký, làm giả các loại giấy tờ, hoàn tiện thủ tục để chuyển tiền của công ty vào tài khoản mình để chiếm đoạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Phương 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công Thư

‘Ban lộc’ để đánh lô đề, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,4 tỷ đồng

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:08
Tự "nổ" mình có thể biết trước kết quả xổ số miền Bắc, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, cùng trú tại TP Cần Thơ, đã "ban lộc" cho các nạn nhân, để đánh lô đề với thoả thuận chia 10% lợi nhuận.

Ca sĩ Thu Minh bình thản trước tin đồn 'lừa đảo, chiếm đoạt tài sản'

Thứ 6, 29/07/2016 | 19:03
Trước tin đồn “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, ca sĩ Thu Minh tỏ ra khá bình thản và vẫn tiếp tục các công việc đã lên kế hoạch.

Vụ ‘nữ quái’ chiếm đoạt tài sản: Nhiều nạn nhân lên tiếng

Chủ nhật, 29/05/2016 | 09:00
Sau khi người dân đưa tiền để làm hợp đồng mua bán nhà đất, thế nhưng Thơm vẫn không chịu sang tên mua bán. Nhiều lần đề nghị không được, người dân đã làm đơn tố cáo.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.