Những tông màu chủ đạo
Nói về “thời trang ở Triều Tiên”, nhiều người sẽ nghĩ người dân nơi đây thật lỗi thời với những bộ trang phục thô kệch cùng với kiểu tóc lỗi mốt, kỳ quái.
Đó là sự mặc định trong tâm trí của nhiều người trên thế giới về quốc gia bí ẩn đến mức quần áo đẹp đối với họ là một thứ xa xỉ.
Tuy nhiên, khi đến với Thủ đô Bình Nhưỡng vào những ngày đầu mùa Thu hiện tại, phóng viên của tờ New York Times được nhìn thấy những bộ trang phục đa dạng sắc màu, thiết kế tinh vi hơn hẳn những gì trong sự hình dung của chính họ.
Trái với thái độ thù địch trong các tuyên bố cứng rắn được đưa ra bởi phương tiện truyền thông Nhà nước, không phải tất cả người dân Triều Tiên đều muốn một cuộc chiến tranh xảy ra với Mỹ.
Những người được hỏi luôn khẳng định, họ sẽ đứng lên chiến đấu để bảo vệ tổ quốc nhưng nếu có thể, họ vẫn muốn cả hai sống trong hòa bình.
Ở Bình Nhưỡng, người ta có thể nhìn thấy những phụ nữ trẻ đẹp làm công việc như tiếp viên, ca sĩ hay bất kỳ công việc công cộng nào khác đi trên những đôi giày cao gót đầy sức hút.
Đi cùng với phóng viên của New York Times là Hong Hye Gyong, một thực tập sinh 20 tuổi của bộ Ngoại giao.
Hong sải bước trên đường phố đến các cửa hàng quà tặng và công viên cùng các vị khách nước ngoài trên đôi giày cao gót thời thượng cao 10cm.
Cô gái trẻ lựa chọn một bộ trang phục phù hợp cho cả môi trường công việc lẫn đi ra ngoài với váy màu đen và áo khoác ngắn.
Dù trên thực tế, người Triều Tiên thường có xu hướng ưa dùng màu đen và màu xám, nhưng màu hồng, tím và trắng đang dần trở nên phổ biến hơn trên các đường phố.
Phụ nữ nơi đây gần như không trang điểm hoặc chỉ chỉnh trang nhẹ trên khuôn mặt. Họ cũng ưa thích các trang phục cổ điển hơn là các mẫu thời trang đang rầm rộ trên thế giới.
Ngay cả ở các khu vui chơi giải trí, không có ai mặc quần jeans, thay vào đó, người phụ nữ lựa chọn những chiếc váy ngắn duyên dáng.
Bà Ri Sol-ju - vợ nhà lãnh đạo Kim Jong-un được coi là biểu tượng về phong cách thời trang ở Triều Tiên. Bà thường xuất hiện với bộ trang phục được thiết kế riêng, đơn giản nhưng vừa vặn và toát lên được sự quý phái.
Đáng ngạc nhiên hơn khi trên tay một số phụ nữ trẻ là những chiếc túi xách khá sành điệu. Tuy nhiên, không ai biết phụ kiện này xuất xứ từ đâu khi người nước ngoài không được phép vào các cửa hàng bách hóa.
Gu thời trang đa dạng
Hầu hết người dân nơi đây mặc quần áo làm bằng chất liệu vynalon, một loại sợi tổng hợp được sản xuất tại Triều Tiên từ những năm 1950 và được coi là một biểu tượng cho tinh thần tự lao động, tự sản xuất một thời.
Mặc dù vậy, vynalon được cho là khá thô ráp cũng như khó nhuộm màu.
Các quan chức cấp cao của bộ Ngoại giao Triều Tiên đón tiếp đoàn phóng viên của New York Times cũng khoác lên mình những bộ “cánh” mà người ta có thể thấy thường xuyên trên đường phố nước Mỹ.
Người đầu tiên mặc quần trouser và khoác áo blazer màu xanh da trời (trang phục khá giống với vest); người thứ hai lựa chọn áo trắng, quần đen và chiếc áo khoác trắng đen; người thứ ba mặc vest đen, áo sơ mi trắng và cà vạt màu xanh với chấm bi trắng.
Không giống những gì nhiều người nghĩ chính quyền Kim Jong-un bắt ép mọi người phải rập khuôn theo một số loại trang phục được quy định, trên thực tế, vẫn có những biến tấu về kết cấu và họa tiết phù hợp với từng nhiệm vụ.
Trái với hình ảnh người lính với chiếc mũ rộng vành cùng bộ trang phục khá rộng so với cơ thể, những nữ cán bộ điều tiết giao thông hay thu vé trên tàu điện ngầm khoác trên mình bộ váy màu xanh nhạt, vớ trắng ngắn và giày cao gót vừa vặn.
Nhân viên phục vụ bàn trong các nhà hàng lại chuyên nghiệp hơn trong các bộ đồng phục màu đen và màu cam, trong khi công nhân trong nhà máy mặc áo hình tạp dề và đội mũ trên đầu.
Người làm công việc chăm sóc hàng ngày thì mặc váy trắng và đội loại mũ giống với các y tá phương Tây cổ điển.
Đối với học sinh ở mọi lứa tuổi, trang phục chủ đạo là áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ và váy đối với các cô gái.
Một số khác lại tự phối cho mình một phong cách đa dạng hơn như mặc sơ mi xếp tầng thay vì loại trơn, thêm vào các phụ kiện đa dạng - ba lô màu hồng, vớ sọc màu đỏ và đen, giày nhiều màu và áo khoác thể thao.
Khi hoạt động thể thao, các chàng trai mang đến hình ảnh năng động giống như bất kỳ vận động viên nào trên thế giới với áo phông kiểu polo hay jerseys.
Theo New York Times, thế hệ trẻ ở Triều Tiên có gu thời trang đa dạng và khá hợp thời.