Giám đốc sở Y tế Hà Giang: “Bệnh nhân 268 là ca bệnh khá đặc biệt”

Giám đốc sở Y tế Hà Giang: “Bệnh nhân 268 là ca bệnh khá đặc biệt”

Lê Thị Liên
Chủ nhật, 19/04/2020 | 10:30
0
Bệnh nhân 268 có tiếp xúc với những người đi làm tại biên giới về nhưng những người đó đều có kết quả âm tính, riêng bệnh nhân 268 lại dương tính.

Trao đổi về tình hình sức khỏe bệnh nhân 268 nhiễm Covid-19 sáng 19/4, ông Lương Viết Thuần, Giám đốc sở Y tế Hà Giang cho biết, bệnh nhân số 268 dương tính với Covid-19 cư trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là (Đồng Văn), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Kể từ khi công bố dương tính với Covid-19 và được điều trị theo phác đồ của bộ Y tế, tình trạng bệnh nhân hiện tại tiến triển tốt, tình trạng ổn định, không sốt, hết ho và khó thở, toàn trạng tốt lên.

Nói về ca bệnh 268, Giám đốc sở Y tế tỉnh Hà Giang cho hay ca bệnh này là một ca đặc biệt bởi phải tiến hành xét nghiệm 3 lần mới ra kết quả dương tính.

Theo ông Thuần, ngày 11/4, sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 1, cho kết quả nghi ngờ dương tính; đến ngày 14/4 kết quả lần 2 cũng nghi ngờ dương tính. Sở Y tế tỉnh tiếp tục lấy dịch họng làm xét nghiệm lần 3, lấy mẫu máu làm xét nghiệm mới có thể khẳng định dương tính.

Tin nhanh - Giám đốc sở Y tế Hà Giang: “Bệnh nhân 268 là ca bệnh khá đặc biệt”

Bệnh nhân 268 hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. (Ảnh: Báo Hà Giang).

“Chúng tôi nhận kết quả xét nghiệm lần 3 của Viện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lúc 17h30 ngày 15/4 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2", ông Thuần cho hay.


Dịch tễ của bệnh nhân cũng rất đặc biệt, vì bệnh nhân chủ yếu ở nhà, có tiếp xúc với những người đi làm việc bên Trung Quốc về. Tuy nhiên, những người này xét nghiệm đều âm tính.

Người anh trai đang chăm sóc bệnh nhân 268 tại viện, hàng ngày tiếp xúc rất gần nhưng chưa bị lây nhiễm, kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

"Chúng tôi phải kiên trì, làm đi làm lại. Chúng tôi chưa dám khẳng định nguyên nhân của tình trạng này vì đây là một bệnh mới. Đây là ca mắc Covid-19 đầu tiên phát hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang, nhưng lại là một ca có thể nói đặc biệt hơn so với các ca bệnh đã được bộ Y tế công bố trước đó.

Đây là một ca khó. Các chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ cũng có cùng nhận định với chúng tôi”, ông Thuần nhận định đây không phải là ca bệnh điển hình.

Cũng theo ông Thuần, kết quả của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 268 đã có 144 kết quả âm tính lần 1.

“Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1; toàn bộ dân trong thôn và một số mẫu F2. Đồng thời, tăng cường thực hiện cách ly y tế tại 3 khu vực, tiếp tục thực hiện công tác truyền thông trên địa bàn toàn huyện, phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực trung tâm y tế huyện.

Tin nhanh - Giám đốc sở Y tế Hà Giang: “Bệnh nhân 268 là ca bệnh khá đặc biệt” (Hình 2).

Địa hình vào thôn bản tại tỉnh Hà Giang hết sức khó khăn, các y bác sĩ đã làm việc trên núi, địa hình hiểm trở để vào được nhà dân lấy xét nghiệm.

Cán bộ y tế của chúng tôi những ngày này phải làm việc trên núi, đường sá xa xôi, đi lại vất vả. Nhiệt độ trên đó rất thấp, khoảng 10-11 độ C, lạnh, sương mù. Hiện tại, chúng tôi có khoảng hơn chục người cùng các ban ngành khác vẫn đang triển khai công tác phòng chống dịch tại thôn Pín Tủng, thực hiện khoanh vùng, dập dịch, phun khử trùng toàn bộ thôn và theo dõi sức khỏe cho nhân dân", ông Thuần chia sẻ.

Bệnh nhân 268 được bộ Y tế công bố dương tính vào sáng 16/4, ngay sau đó, 3 khu vực bao gồm: Thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; Phòng khám đa khoa Phố Bảng huyện Đồng Văn - nơi bệnh nhân đến khám đầu tiên và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn - nơi người bệnh đang điều trị được phong tỏa, cách ly ngay lập tức.

Bệnh nhân xuất hiện khó thở từ ngày 6.4, khó thở tăng dần, vào khám tại Phòng khám Đa khoa Phố Bảng, sau đó chuyển ra bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn điều trị tiếp (vào thẳng khu cách ly điều trị của bệnh viện). Lúc vào bệnh viện Đa khoa huyện (ngày 8.4), bệnh nhân có nhịp thở 62 lần/phút, huyết áp 90/60mmHg, mạch 130 lần/phút; Xquang hình ảnh tổn thương phổi… chuẩn đoán suy hô hấp/viêm phổi nặng.

Sở Y tế Hà Giang đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị thông báo kết quả xét nghiệm đến từng cá nhân thuộc địa phương, cơ quan mình phụ trách và hướng dẫn các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tiếp theo theo đúng hướng dẫn của bộ Y tế.

Bệnh nhân 268 là ca mắc mới nhất ở nước ta hiện nay. Sau khi công bố ca bệnh này vào sáng 16/4, đến sáng nay (19/4), Bộ Y tế cho hay cả nước chưa ghi nhận thêm ca mắc mới, 201/268 ca được chữa khỏi.

 

 

Vượt biên trái phép giữa dịch Covid và những phận đời bỏ mạng nơi biên giới

Thứ 7, 18/04/2020 | 10:00
Bất chấp lệnh cách ly xã hội và cấm xuất cảnh, nhiều người vẫn cố vượt biên qua Trung Quốc tìm kiếm việc làm. Để rồi nhiều trường hợp nhận kết cục sông nước cuốn trôi, người leo rừng kiệt sức rồi bỏ mạng nơi biên giới.

Nga ghi nhận thêm số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao bất ngờ

Thứ 5, 02/04/2020 | 18:00
Nga đã ghi nhận thêm 771 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 29 tỉnh, thành và khu vực.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.