Giáo hội Phật giáo khẳng định không có

Giáo hội Phật giáo khẳng định không có "BOT chùa chiền"

Thứ 5, 06/06/2019 | 11:06
0
Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Thích Bảo Nghiêm khẳng định tất cả chùa trên cả nước đều do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo các địa phương cùng nhân dân xây dựng, quản lý.

Sáng 6/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Vấn đề tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo và trách nhiệm quản lý ngành tiếp tục là những nội dung được các đại biểu quan tâm đặt câu hỏi.

Đại biểu Thái Trường Giang (Cà Mau) đặt vấn đề: "Giáo lý, giáo luật của Phật giáo không có dâng sao giải hạn, thỉnh vong, gọi hồn hoặc đốt vàng mã để chuyển họa thành phúc, hoặc chuyển hung thành cát, vậy mà 2 hoạt động mê tín dị đoan này vẫn đang ngang nhiên tồn tại ở nhiều nơi thờ tự của Phật giáo như chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, chùa Phúc Khánh ở Hà Nội, khiến cho hình ảnh của đạo Phật bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để xảy ra thực trạng trên, trách nhiệm của Bộ trưởng như thế nào? Những vi phạm ở chùa Phúc Khánh và chùa Ba Vàng khiến dư luận bất bình, phẫn nộ và có dấu hiệu của vi phạm pháp luật, nhưng đến nay việc xử lý chưa đến nơi đến chốn, Bộ trưởng có chủ động phối hợp với ngành công an để điều tra, làm rõ các dấu hiệu này không?”.

Trả lời nhóm vấn đề về tín ngưỡng, tâm linh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, thời gian qua có một số cá nhân lợi dụng hình thức tôn giáo tín ngưỡng hành nghề mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật. Những hành vi này đã bị xã hội lên án và pháp luật xử lý. Để khắc phục hiện tượng này, Bộ sẽ nghiên cứu hoàn thiện văn bản, đưa ra giải pháp phòng ngừa xử lý mê tín dị đoan; tăng cường nâng cao nhận thức về văn hóa tín ngưỡng truyền thống hoạt động phòng ngừa; lên án các hình thức lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để mê tín dị đoan.

Đối với vụ bà Phạm Thị Yến tại chùa Ba Vàng, Bộ trưởng Thiện cho biết: “Chủ tịch TP Uông Bí đã quyết định xử phạt hành chính mức 5 triệu đồng. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ xử lý hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan”.

Chính sách - Giáo hội Phật giáo khẳng định không có 'BOT chùa chiền'

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm.

Cũng trong sáng nay 6/6, một số đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về loại hình chùa "BOT", chùa xây dựng có sự góp vốn của cá nhân, tổ chức.  Với tư cách một đại biểu Quốc hội, một tu sĩ phật giáo và trên cương vị Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, đại biểu Thích Bảo Nghiêm khẳng định tất cả chùa trên cả nước đều do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo các địa phương cùng nhân dân xây dựng, quản lý.

“Không có chùa nào nằm ngoài hệ thống này. Đặc biệt, khẳng định không có chùa nào có sự góp vốn, đầu tư xây dựng từ những cá nhân, công chức, tập thể với mục đích kinh doanh mà đại biểu nêu với một cụm từ rất mới là "BOT"”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh.

Ông cũng thừa nhận có tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng những hiện tượng sai lệch giáo luật của một số nhà tu hành tại các chùa, có ứng xử chưa phù hợp với các phật tử đến lễ chùa đều đã được Giáo hội phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo các địa phương nhắc nhở, xử lý, kỷ luật nghiêm khắc.

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ người tu hành nào, đặc biệt là các chức sắc khi vi phạm đạo đức và giáo luật”, ĐBQH Thích Bảo Nghiêm khẳng định.

Nhóm PV Quốc hội

Bộ trưởng bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Chưa phát hiện cán bộ góp tiền để kinh doanh chùa trục lợi

Thứ 5, 06/06/2019 | 09:54
Bộ trưởng bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, bộ Nội vụ chưa phát hiện cán bộ công chức nào góp tiền để xây dựng chùa kinh doanh trục lợi.

Bộ trưởng bộ Văn hóa trả lời "lạc đề" sang Ngọc Trinh

Thứ 4, 05/06/2019 | 17:23
Đại biểu Quốc hội hỏi về lệch chuẩn trong việc lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, thế nhưng Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lại trả lời về hiện tượng lệch chuẩn về văn hóa của người Việt và rồi nhắc tới Ngọc Trinh.

Phạt bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng 100 triệu cũng không giải quyết vấn đề

Thứ 4, 05/06/2019 | 17:15
Liên quan đến việc xử phạt bà Phạm Thị Yến vụ chùa Ba Vàng chỉ 5 triệu đồng có quá nhẹ hay không, Bộ trưởng bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng tiền chỉ là một phần, quan trọng phải tăng nặng xử phạt về quản lý Nhà nước…

Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói gì về hàng tỷ đồng nhận quyên góp xây "chùa Ba Vàng" Quảng Nam?

Thứ 7, 30/03/2019 | 13:15
Hơn 3 năm sau khi dự lễ động thổ xây Thiền viện Trúc Lâm Quảng Nam (thường gọi là chùa Ba Vàng Quảng Nam), đến nay, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, hàng tỷ tiền quyên góp không biết đi đâu về đâu. Về vấn đề này, sư thầy Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã có giải trình các vấn đề liên quan.

Trụ trì chùa Ba Vàng – Đại đức Thích Trúc Thái Minh xin lỗi nhân dân cả nước

Thứ 6, 29/03/2019 | 21:34
Trụ trì chùa Ba Vàng – Đại đức Thích Trúc Thái Minh và đại diện Tăng chúng chùa Ba Vàng đã thành tâm hành lễ sám hối trước Chư Tôn Đức ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, phát nguyện hành lễ sám hối, xin lỗi nhân dân cả nước.

Chiến lược kinh doanh nỗi sợ hãi ở chùa Ba Vàng từ góc nhìn của SV đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ 6, 29/03/2019 | 06:00
Điều đầu tiên, phải khẳng định, chùa Ba Vàng có ngày hôm nay, phải kể đến công lao của sư trụ trì - Đại đức Thích Trúc Thái Minh.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.