Hoãn phiên tòa xử kẻ giết người tình rồi lẩn trốn sang Campuchia

Hoãn phiên tòa xử kẻ giết người tình rồi lẩn trốn sang Campuchia

Thứ 6, 11/08/2017 | 19:20
0
Một ngày, người tình nói lời chia tay Lắm để về sống với chồng cũ. Níu kéo bất thành, Lắm ra tay giết người tình.

Ngày 11/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm và xét xử bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Giết người.

Trước đó, Lắm bị cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 140 triệu đồng. Sau đó, Lắm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Pháp luật - Hoãn phiên tòa xử kẻ giết người tình rồi lẩn trốn sang Campuchia

Bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm trước tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Lắm có vợ và một người con chung 7 tuổi nhưng sau đó ly hôn. Chia tay người vợ sau gần 10 năm chung sống, Lắm gá nghĩa với chị Nguyễn Thị Kim C..

Trong quá trình chung sống, Lắm thường cho chị C. mượn tiền nhưng không viết giấy nợ. Tổng cộng, chị C. đã mượn của Lắm 160 triệu đồng.

Sống với nhau được một năm, chị C. quyết định chia tay Lắm và có ý định về sống với chồng cũ. Biết được ý định của chị C., Lắm tỏ ra tức giận.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn còn tình cảm với chị C. nên nhiều lần níu kéo. Thế nhưng, chị C. vẫn nhất định cự tuyệt. Níu kéo bất thành, Lắm nảy sinh ý định sẽ giết chị C. cho hả giận.

Sáng 21/2/2014, bị cáo chở chị C. đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để ăn sáng. Tại đây, cả hai nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Trong cơn tức giận, Lắm đâm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Lắm tẩu thoát khỏi hiện trường và bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Sau khi trốn thoát, Lắm sang Campuchia trốn và kiếm sống bằng nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê tại casino New World (Svayrieng, Campuchia).

Trưa 7/8/2016, Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh mai phục dọc con đường biên giới Việt Nam - Campuchia. Đến 16h cùng ngày, Lắm đi từ sòng bài ở Campuchia về nhà tại khu vực sát biên giới thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lắm cho rằng, y không chuẩn bị dao từ trước và không có ý định giết chết nạn nhân. Sau khi xem xét vụ án, HĐXX xét thấy có nhiều tình tiết cần làm rõ liền quyết định hoãn phiên tòa, chờ ngày xét xử lại.

Công Thư

Hủy bản án sơ thẩm vụ giết người trong tiệc cưới để điều tra lại

Thứ 4, 09/08/2017 | 16:15
Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1994, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội Giết người.

Hoãn xử lần 2 vụ nữ nhân viên cắt tóc giết người tình đồng tính

Thứ 3, 18/07/2017 | 17:00
Sau khi bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người, Liên cho rằng mình không có tội nên kháng cáo kêu oan.

Khởi tố kẻ giết người tình rồi đem vứt xác ở khu du lịch sinh thái

Thứ 5, 25/05/2017 | 10:28
Sau khi chị T. chết, Đông mang xe chị T. đi cầm và sau đó đem xác nạn nhân vứt ở khu du lịch bỏ hoang.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.