Dự án luật phòng chống tác hại rượu bia do bộ Y tế chủ trì soạn thảo đã được đưa vào chương trình của Quốc hội khóa XIV, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp tháng 10 năm 2018 và dự kiến thông qua vào kỳ họp tháng 5 năm 2019.
Dự án này được bộ Y tế chuẩn bị từ năm 2011, 2012 và được đẩy mạnh việc xây dựng trong năm 2017, 2018. Tuy nhiên, dự án luật này cũng đang vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều từ những doanh nghiệp trực tiếp chịu ảnh hưởng.
Vì vậy, ngày 28/8 tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm góp ý xây dựng dự thảo luật phòng, chống tác hại của rượu bia.
Tham dự buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam, các luật gia, nhà khoa học và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực đồ uống.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nói: “Như chúng ta đã biết, tác hại của rượu bia đã thấy rõ. Nhưng, phòng chống như thế nào thì hiện tại đang xây dựng dự án luật phòng chống tác hại rượu bia. Quá trình xây dựng dự án luật phòng chống tác hại rượu bia có ý nghĩa rất quan trọng. Vì thế, chúng tôi tổ chức một cuộc tọa đàm để cùng đóng góp ý kiến vào dự án luật. Chúng tôi mong rằng, buổi tọa đàm này sẽ nhận được nhiều đóng góp của các đại biểu, là cơ sở để Trung ương Hội Luật gia tiếp thu, tham khảo ý kiến để trình các cấp cao hơn. Làm sao để dự án luật ban hành và đi vào cuộc sống có hiệu quả”.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trình bày, thảo luận, góp ý các điều luật phòng, chống tác hại của rượu bia trong dự thảo luật. Từ đó, tiếp thu, lấy ý kiến chuyên gia, các luật gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp vào dự thảo luật.
Sau buổi tọa đàm này, Hội Luật gia Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục có những buổi tọa đàm sâu hơn bàn luận về vấn đề này. Để làm sao, khi dự thảo luật phòng, chống tác hại của rượu bia được ban hành sẽ được đông đảo người dân hưởng ứng.
Photo: Thành Long