Hải Phòng tiến hành cách ly những người đi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về

Hải Phòng tiến hành cách ly những người đi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 24/02/2020 | 19:25
0
Sau khi tiến hành cách ly những người đi từ vùng có dịch ở Trung Quốc, Hải Phòng sẽ tiếp tục cách ly người đi từ vùng dịch Hàn Quốc trở về, khi 2 tỉnh thành của quốc gia này là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đang là “điểm nóng” của vius SARS-CoV-2.

Ngày 24/2, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã chủ trì họp về công tác phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2 (tên gọi mới của virus Covid-19, hay nCoV)  trên địa bàn thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan.

Tin nhanh - Hải Phòng tiến hành cách ly những người đi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo sở ban ngành tại hội nghị về công tác phòng chống dịch SARS-CoV-2.

Tính đến 10h30 ngày 24/2/2020, trên thế giới có 79.363 người mắc, 2.619 người tử vong do SARS-CoV-2, trong đó số người mắc tại Trung Quốc là 77.150 người, tại Hàn Quốc 763 người, tại Nhật Bản là 146 người, tại Singapore 89 người, tại Việt Nam 16 người (hiện đã điều trị khỏi 15 trường hợp).

Tại Hải Phòng, tính đến 17h ngày 23/2/, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận một trường hợp nào mắc SARS-CoV-2. Trong số 33 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, cách ly giám sát chặt chẽ đều đã có kết quả âm tính và ra viện; có 336 người cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, hiện 334 người đã hết thời gian cách ly được ra viện, còn 2 người được chuyển về cách ly tại cơ sở 1 Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp để làm công tác khử khuẩn chuẩn bị đón tiếp đợt cách ly mới.

Hàng ngày, tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, có 1 chuyến bay thẳng với trung bình từ 170 – 200 hành khách giữa Incheon – Hàn Quốc với Hải Phòng. Hải Phòng cũng có nhiều lao động là người Hàn Quốc đang làm việc.

Như vậy, số lượng người lao động cũng như khách du lịch từ Hàn Quốc đến Hải Phòng là đáng kể. Theo báo cáo nhanh của một số địa phương, đến ngày 23/2 đã có nhiều người Việt Nam đi du lịch/thăm thân hoặc người Hàn Quốc quay trở lại Hải Phòng từ vùng đang là điểm nóng của dịch SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc như thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Tin nhanh - Hải Phòng tiến hành cách ly những người đi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về (Hình 2).

Những người đi từ vùng có dịch ở nước ngoài được cách ly y tế tại cơ sở 2 của bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để theo dõi sức khỏe.

Tình hình dịch, bệnh SARS-CoV-2 diễn biến phức tạp không chỉ ở Trung Quốc (đại lục) mà còn ở các nước trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Châu Á. Tại Việt Nam, hiện còn 6 ổ dịch hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc. Dù Hải Phòng chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 nào, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào Hải Phòng không chỉ từ Trung Quốc mà còn đáng báo động từ các nước khác trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng hoan nghênh các sở, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố, đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, trước tình hình dịch có diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế phối hợp Công an thành phố, bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, sở Ngoại vụ, càng hàng không quốc tế Cát Bi và các địa phương thực hiện rà soát, giám sát người ra vào, nắm lịch trình trước khi vào Hải Phòng đối với toàn bộ người Việt Nam hoặc người nước ngoài di chuyển từ vùng dịch về tiến hành phân loại, cách ly.

Trước mắt, Hải Phòng tiến hành cách ly với những người Việt Nam trở về từ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) để theo dõi, giám sát sức khỏe.

Hàng không Việt huỷ nhiều chuyến bay tới Hàn Quốc vì dịch Covid-19

Thứ 2, 24/02/2020 | 18:17
Ngoài đường bay với Daegu, từ ngày 17/2 tới 28/3, các hãng hàng không Việt cũng bắt đầu cắt giảm tần suất khai thác và hủy 50% các chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, Bamboo Airways là hãng hàng không Việt đầu tiên dừng toàn bộ các đường bay tới Hàn Quốc.

Bộ trưởng bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các đơn vị xây dựng kịch bản, phương án ứng phó dịch Covid-19

Thứ 2, 24/02/2020 | 18:13
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có thông báo về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung liên quan tới việc phòng, chống dịch Covid-19.

"Việt Nam đủ năng lực, sinh phẩm xét nghiệm dịch bệnh Covid-19"

Thứ 2, 24/02/2020 | 14:10
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, vào sáng 24/2.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.