Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 247

Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 247

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 3, 07/04/2020 | 21:20
0
Vì làm chung công ty nên T. từng tiếp xúc gần, nói chuyện, bắt tay với bệnh nhân Covid-19 số 124 và cũng có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 151.

Tối ngày 7/4, bộ Y tế vừa công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, ca nhiễm Covid-19 số 247 được xác định đã làm việc tại Đồng Nai, tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 số 124 và 151 vì làm cùng công ty.

Theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, bệnh nhân số 247 là Võ Văn T., SN 1992, ngụ tại đường trục 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

T. làm việc tại công ty giày Gia Định chi nhánh Biên Hòa (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Tin nhanh - Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 247

Phun xịt khử trùng tại ký túc xá đại học Đồng Nai.

Trước đó, sau khi phát hiện bệnh nhân số 124 dương tính với Covid-19, anh T. cũng được đưa vào cách ly tập trung tại cơ sở cách ly số 1 - Ký túc xá trường đại học Đồng Nai từ ngày 24/3 và hiện đã được cách ly 13 ngày.

Anh T. được bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) lấy mẫu xét nghiệm vì sắp hết thời hạn cách ly 14 ngày để chuẩn bị cho về thì phát hiện dương tính với Covid-19.

Sau khi có kết quả dương tính, mẫu xét nghiệm của T. tiếp tục được gửi lên Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh và cũng cho kết quả cuối cùng là dương tính với Covid-19.

Và từ 19h ngày 6/4 T. được chuyển đến bệnh viện Phổi Đồng Nai (bệnh viện điều trị Covid-19 của Đồng Nai) để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Hiện tại sức khỏe của T. ổn, không sốt, không ho, không hắt hơi sổ mũi, không khó thở.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, T. làm chung công ty giày Gia Định với bệnh nhân Covid-19 số 124 và 151.

Trước đó vào 18/3, tại công ty T. không mang khẩu trang nhưng có tiếp xúc gần trong 30 phút với bệnh nhân Covid-19 số 124, ngoài ra còn có bắt tay.

Từ 18-24/3 T. vẫn làm việc bình thường tại công ty giày Gia Định nhưng có đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Riêng trong quá trình làm việc, trước đó do ở trọ tại TP.HCM nên mỗi ngày T. đều từ nhà trọ di chuyển về Đồng Nai làm việc bằng xe máy sau đó lại trở về TP.HCM và không ghé nơi khác trên đường đi về.

Tại công ty T. đảm nhiệm chức vụ quản chuyền 1, thường xuyên tiếp xúc với 1 chuyên gia người Trung Quốc, tiếp xúc gần với 2 nhân viên bộ phận quản lý chất lượng, 7 bảo vệ công ty (hiện những người này cũng đều đang thực hiện cách ly tập trung).

T. cũng có tiếp xúc xa với một số người khác nhưng những người này do trước đó có liên quan đến ca bệnh Covid-124 nên cũng đang cách ly tại nơi ở, nơi cư trú.

Tại khu cách ly tập trung từ 24/3 đến ngày 6/4 T. có đi chung xe với 8 người (đều là F1 của ca nhiễm Covid-19 số 124) để đến khu cách ly.

Quá trình cách ly T. tiếp xúc gần với 4 người cùng phòng, nhiều lúc không đeo khẩu trang, có ra hành lang trò chuyện với nhiều người.

Đồng thời, bệnh nhân T. cũng có xuống sân bóng 2 lần với 2 người cùng nhóm cách ly tại tầng 4 của khu cách ly và 1 lần có đi mua nước tại trạm bán nước tự động.

Bên cạnh đó, thời gian cách ly bệnh nhân số 247 cũng tiếp xúc với 25 nhân viên phục vụ, 3 nhân viên y tế.

Hiện tại, liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 247, ngành y tế Đồng Nai tiếp tục cho cách ly 4 người cùng phòng với T. (đưa về cách ly tại bệnh viện Phổi, lấy mẫu xét nghiệm); cách ly đối với 10 người tại tầng 4 của khu cách ly (chuyển sang khu B, cách ly riêng và lấy mẫu xét nghiệm).

Đồng thời, đưa 3 ca F2 của ca nhiễm số 124 đang cách ly tại công ty giày Gia Định đi cách ly tập trung; điều tra rà soát các F2 của ca nhiễm dịch Covid-19 số 247.

Ngoài ra, ngành y Đồng Nai cũng rà soát điều tra quá trình tiếp xúc của các nhân viên y tế ở khu cách ly với ca nhiễm Covid-19 số 247; khử trùng khu vực cách ly bệnh nhân Covid-19 số 247.

Nguyên nhân khiến 20 người Mày bỏ nhà vào rừng chạy trốn dịch Covid - 19

Thứ 3, 07/04/2020 | 18:55
20 người Mày đã di tản bí mật theo hai người uy tín của nhóm Hồ Xăng và Hồ Mút, vào rừng sâu dựng lán trại để trốn dịch Covid – 19.

Hà Nội xác định thêm 2 ca dương tính với Covid-19 liên quan đến bệnh nhân số 243

Thứ 3, 07/04/2020 | 18:39
Tại cuộc họp đột xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, hiện có 2 trường hợp có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2 là hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân 243.

Bệnh nhân số 154 chuẩn bị xuất viện sau 3 lần xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 04/04/2020 | 18:40
Quá trình điều trị, bệnh nhân số 154 không sốt, không ho, không khó thở và ăn uống, sinh hoạt bình thường. Cả 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến, bệnh nhân này xuất viện vào ngày 6/4 tới.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.