Hé lộ nguyên nhân xe khách tông xe tải khiến 10 người thương vong

Hé lộ nguyên nhân xe khách tông xe tải khiến 10 người thương vong

Thứ 5, 03/05/2018 | 15:18
0
Qua công tác khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân, cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn khiến 10 người thương vong xảy ra do tài xế xe khách vượt trái đâm vào đầu xe tải chở phân. Đồng thời, vào thời điểm xảy ra va chạm, khu vực hiện trường có sương mù nên tầm nhìn của tài xế bị hạn chế.

Theo báo Lâm Đồng, chiều 2/5, Đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng cùng ngày khiến 1 người tử vong, 9 người bị thương trên Quốc lộ 20 (đoạn qua huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

"Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế xe khách vượt trái đâm vào đầu xe tải chở phân. Đồng thời, vào thời điểm trên đoạn đường xảy ra vụ tai nạn có sương mù nên tầm nhìn của tài xế bị hạn chế", Đại tá Lai thông tin thêm trên báo Lâm Đồng.

Hé lộ nguyên nhân xe khách tông xe tải khiến 10 người thương vong

Xe khách tông trực diện xe tải khiến nhiều người bị thương. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Trước đó, thông tin cụ thể vụ tai nạn, báo Công an Nhân dân đưa tin, khoảng 7h ngày 2/5, xe khách 49B-009.59 do tài xế Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, chở nhiều người, lưu thông theo hướng từ Đà Lạt đi 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Phước với tốc độ cao.

Khi đến tổ dân phố Nam Sơn, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, do không làm chủ được tốc độ, tài xế đã để xe khách mất lái, chạy lấn đường, tông trực diện vào xe tải BKS 49C-085.41 do ông Nguyễn Văn Châu (49 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm rất mạnh khiến phần đầu của cả hai xe bị biến dạng hoàn toàn. Xe khách lật ngang ra đường, một số hành khách trên xe văng ra ngoài. Tài xế Nguyễn Văn Châu bị mắc kẹt trên cabin xe tải, phải mất gần một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới giải cứu được nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến chị Phạm Thị Thùy L. (23 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), người ngồi trên xe khách tử vong tại chỗ, 9 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhân có 4 nạn nhân khác chỉ bị thương nhẹ, được sơ cứu và cho xuất viện.

Hé lộ nguyên nhân xe khách tông xe tải khiến 10 người thương vong (Hình 2).

Nhiều nạn nhân của vụ tai nạn bị đa chấn thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, một số nạn nhân thông tin với báo Công an Nhân dân, vào thời điểm trên, xe khách chạy với tốc độ cao, cố vượt qua một chiếc xe chạy cùng chiều, lấn sang bên trái làn đường và đâm trực diện vào đầu xe tải.

Anh Trần Văn Hùng (23 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên), người ngồi trên xe khách cho biết, cú va chạm mạnh tới mức toàn bộ hành khách ngồi trên xe đều bị hất tung lên phía trước.

Theo báo Người Lao Động, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân của vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, những người bị thương nặng 2 triệu đồng/người.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Tuyên Quang: Điều tra vụ tai nạn ở công trình trăm tỷ khiến 2 người tử vong

Thứ 5, 03/05/2018 | 11:07
Đang đứng chỉ đạo công nhân thi công công trình cầu Tình Húc (Tuyên Quang) thì cần cẩu của đơn vị thi công bị gãy khiến 2 cán bộ giám sát bị đè chết.

Bình Dương: Nhiều người thương vong vì tai nạn trong dịp nghỉ lễ

Thứ 4, 02/05/2018 | 14:00
Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Bốn ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, 79 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ 3, 01/05/2018 | 20:13
Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin, 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông, số người tử vong, bị thương cùng là 79, so với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 12, giảm 19 người chết.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.