Học sinh giỏi mới được thi sư phạm: Bộ muốn lấy lại vị thế nhưng… bất lực?

Học sinh giỏi mới được thi sư phạm: Bộ muốn lấy lại vị thế nhưng… bất lực?

Hà Công Luân
Thứ 5, 15/03/2018 | 18:42
1
Trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay, có điểm đáng chú ý mà bộ GD&ĐT vừa thay đổi đó là yêu cầu thí sinh muốn xét tuyển vào các trường đại học sư phạm phải có học lực giỏi ở năm học lớp 12. Với quy định này, Bộ mong muốn chọn người giỏi vào ngành, tuy nhiên, điều này liệu có thể thực hiện được không khi mà ngành đang không có sức hút?

Về vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Hạc nguyên Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

PV: Thưa ông, trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo viên ngành sư phạm, mới đây bộ GD&ĐT đã đưa ra những tiêu chuẩn riêng, trong đó yêu cầu  thí sinh muốn thi vào ngành phải là học sinh giỏi năm học lớp 12. Ông nghĩ sao về điều này?

Ông Phạm Minh Hạc: Tôi ủng hộ chủ trương nâng cao chất lượng đầu vào của ngành sư phạm. Đối với nghề giáo thì phải cần có người giỏi, có như vậy mới đào tạo được nhân lực giỏi cho đất nước. Rõ ràng,  bộ GD&ĐT đang muốn lấy lại hình ảnh và vị thế của nghề giáo. Đồng thời, đây cũng là mong muốn cải thiện chất lượng giáo viên trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sắp triển khai.

Tuy nhiên, muốn nâng cao chất lượng sinh viên thì cần nhiều giải pháp tổng thể, để người giỏi thấy tương lai tốt đẹp đang chờ họ ở phía trước mà quyết tâm đăng ký và  cống hiến. Còn trong bối cảnh hàng chục nghìn sinh viên ra trường vẫn đang thất nghiệp, lương giáo viên thấp, áp lực nghề cao… thì khó để mà thu hút người tài vào ngành.

Chúng ta có thể nhìn sang ngành y… bao năm qua họ vẫn giữ được vị trí dẫn đầu về điểm tuyển sinh và tỷ lệ chọi. Họ không có yêu cầu nào về việc thí sinh thi vào ngành phải là học sinh giỏi. Nhưng người thi đều tự hiểu rằng, nếu không thực sự giỏi thì không thể vào.  Tại sao họ lại làm được như vậy mặc cho không có một “cam kết” việc làm nào. Đó là bởi người giỏi ngành này khi ra trường được nhiều nơi “trải thảm đỏ” đón về.

Học sinh giỏi mới được thi sư phạm: Bộ muốn lấy lại vị thế nhưng… bất lực?

Ông Phạm Minh Hạc.

PV: Khi áp dụng điều này liệu việc tuyển sinh của các trường sư phạm có gặp khó khăn?

Ông Phạm Minh Hạc: Đó là điều chắc chắn. Tuyển sinh ngành sư phạm sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Bởi ngành sư phạm không phải là ngành “hot”, trong xã hội bây giờ. Khi ra trường, những chuyện như “lót tay” mới có được việc làm sẽ làm nản lòng không ít những cá nhân xuất sắc. . Mục đích của bộ GD&ĐT là tốt đẹp nhưng phải giải quyết khó khăn cho các trường sư phạm như việc làm cho các giảng viên sư phạm.

PV: Cách nào cũng khó, vậy theo ông ngành giáo dục phải làm gì để có thể thu hút được người tài?

Ông Phạm Minh Hạc: Theo tôi cần có 2 giải pháp chính. Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất là sinh viên ra trường phải có việc làm. Nếu học xong mà vẫn thất nghiệp như thời gian qua thì vừa lãng phí tiền của xã hội, vừa gây mất niềm tin về ngành.

Tiếp theo phải nâng cao thu nhập cho nhà giáo. Trong thời gian tới, theo tôi nhất định phải cụ thể hóa lời phát biểu của nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân năm nào: “Phải làm sao để giáo viên (đặc biệt là giáo viên phổ thông) phải sống được (thoải mái) bằng lương”. Phải nghiêm túc xem đây như là một khâu tối quan trọng trong chiến lược sử dụng con người phục vụ cho hoạt động giáo dục trong thời gian tới.

Ngoài ra, ngành giáo dục cũng cần có những thay đổi tư duy trong quy hoạch; đầu tư, tuyển dụng giảng viên ở các trường đại học đào tạo ngành sư phạm. Hiện nay, có một thực tế là có quá nhiều trường đại học đào tạo giáo viên sư phạm, trong khi đội ngũ giảng viên cũng như cơ sở vật chất lại không đáp ứng được yêu cầu. 

Thực tế cho thấy, các thầy cô giáo hiện nay đang bị đè nặng bởi một áp lực tâm lý vô hình đó là: Nỗi mặc cảm và tự ti do sự thiếu tôn trọng từ các cấp lãnh đạo và cơ quan quản lý giáo dục.  Đây là bất công và là một nghịch lý cần phải thay đổi.

PV: Theo ông chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên ngành sư phạm có cần thiết?

Ông Phạm Minh Hạc: Năm 1996 là năm đầu tiên áp dụng việc miễn học phí và tăng học bổng, ngành sư phạm đã lựa chọn được rất nhiều học sinh giỏi. Trước đó, đầu vào không cao như vậy nhưng vẫn thu hút được học sinh khá vì ra trường có việc làm ngay.

Đối với sinh viên nên áp dụng chính sách “cho vay học phí”, nếu ra trường các em làm theo sự phân công của ngành thì mới xóa được nợ học phí. Không nên cấp học phí tràn lan như trước, hiệu quả chưa chắc đã cao, vì thực tế nhiều sinh viên ra trường không làm theo sự phân công...

Như tôi đã nói, nếu sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay và khi đi dạy lương và chế độ hấp dẫn thì không cần tiêu chí, cần miễn học phí thì người khá giỏi cũng sẽ tự động thi vào sư phạm. 

PV: Xin cảm ơn ông vì những ý kiến tâm huyết với ngành giáo dục.

Đảm bảo đầu vào sẽ yên tâm đầu ra
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học (bộ GD&ĐT): Năm nay, chúng tôi sẽ cân đối chỉ tiêu với ngành sư phạm trên cơ sở sử dụng giáo viên ở các địa phương trong những năm tới. Nếu như có sự lo lắng về đầu ra của ngành sư phạm thì chúng ta hiểu rằng, đó là những chính sách, chế độ, sự tuyển dụng.  Khi chỉ tiêu tuyển sinh giáo viên đã dựa vào nhu cầu sử dụng lao động thì tỉ lệ việc làm sau đại học sẽ được đảm bảo hơn. Đó là yếu tố thu hút các em học sinh giỏi vào trường sư phạm. 
Với việc khảo sát thị trường, chúng tôi cùng với các trường sư phạm sẽ có được quy hoạch và định hướng phát triển, tuyển sinh của ngành sư phạm; dự tính về quy mô đào tạo trong những năm tới... Trên cơ sở những quy hoạch có tính dài hơi hơn, các trường cũng có những kế hoạch chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp. 

Đầu ra của ngành Sư phạm nằm ngoài tầm kiểm soát của bộ GD&ĐT?

Thứ 2, 12/03/2018 | 12:31
Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học (bộ GD&ĐT) khi được hỏi về những điểm mới trong đợt xét tuyển đại học 2018 trước mắt và hướng đi cho ngành Sư phạm.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Những điều cốt yếu thí sinh cần chú ý

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:00
Theo kế hoạch, từ ngày 2/5 đến 17h ngày 10/5/2024 sẽ tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến.

Những lưu ý đặc biệt trong xét tuyển sớm đại học 2024

Thứ 3, 30/04/2024 | 12:30
Năm 2024, nhiều thí sinh vẫn ưu tiên chọn phương thức xét tuyển sớm bằng học bạ THPT để chắc suất vào đại học.

Phát triển nguồn nhân lực “đi đường dài” với nền kinh tế xanh

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:00
Quá trình chuyển đổi xanh sẽ có nhiều gian nan, khó khăn và để giải quyết các bài toán đặt ra, rất cần vai trò của đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Vì sao gần 7.000 thí sinh thi đánh giá tư duy phải dự thi lại?

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:48
Gặp sự cố, ban chỉ đạo thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa đã lùi thời gian thi 60 phút để kiểm tra hệ thống và sau đó mở lại.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 1/5/2024: Nền nhiệt hạ liền 8 độ, mưa rất to

Thứ 4, 01/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (1/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đón không khí lạnh, miền Bắc thời tiết "lý tưởng" đến khi nào?

Thứ 4, 01/05/2024 | 16:06
Đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt đột ngột từ 40 độ C xuống mức 25-27 độ C tạo nên sự chênh lệch 10 độ C - 15 độ C thấp hơn so với ngày hôm qua.

Bản tin 1/5: Các khối ngành quân đội thêm hai phương thức xét tuyển năm 2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Các khối ngành quân đội thêm hai phương thức xét tuyển năm 2024; Rủ nhau đi tắm "biển trên núi", 3 nạn nhân đuối nước thương tâm...

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm đột ngột 10 độ "đánh bay" nắng nóng

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:59
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung chiều tối và đêm.

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Những điều cốt yếu thí sinh cần chú ý

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:00
Theo kế hoạch, từ ngày 2/5 đến 17h ngày 10/5/2024 sẽ tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến.