Hội nghị Đảng đoàn – Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19

Hội nghị Đảng đoàn – Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 09/03/2019 | 19:19
0

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền và Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có 19/25 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn – Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Lê Minh Tâm trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc trình bày tờ trình về điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và Dự thảo Điều lệ mới.

Tại hội nghị, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đã trình bày dự thảo các văn bản: Đề án nhân sự Ban Thường vụ TW Hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án nhân sự Ban kiểm tra Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Hướng dẫn tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng và phân bổ Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn – Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19 (Hình 2).

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền và Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm chủ trì Hội nghị.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn – Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19 (Hình 3).

Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Ban tổ chức – cán bộ của Hội Luật gia Việt Nam; Bàn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến vào các nội dung trình bày dự thảo nêu trên. Các đại biểu đều nhất trí với báo cáo Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam cùng một số nội dung liên quan.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn – Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 19 (Hình 4).

Các đại biểu tham dự cho ý kiến về các dự thảo.

Kết thúc buổi làm việc, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã thảo luận và thống nhất:

Nhất trí với Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Nhất trí với Dự thảo các văn bản: Đề án nhân sự Ban Thường vụ TW Hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án nhân sự Ban kiểm tra Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhất trí với Dự thảo Hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng và phân bổ Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Dự thảo Hướng dẫn tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tổ chức – cán bộ đối với đồng chí Lê Anh Tuyến; bổ nhiệm đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ chức – cán bộ.

Nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 12-13/9/2019 tại Hà Nội.

[E] Hội Luật gia Việt Nam với nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ 7, 09/03/2019 | 08:26
Là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp có uy tín trong cộng đồng luật gia quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chính trị - pháp lý góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia trên Biển Đông và đạt được những kết quả quan trọng. Báo Người Đưa Tin xin giới thiệu bài viết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền về những đóng góp ý nghĩa của Hội trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước từ sau khi Tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện giữa Philipines và Trung Quốc.

Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thứ 5, 07/03/2019 | 13:15
Nhằm bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh nữ giới, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các nữ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên để kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3.

Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 05/02/2019 | 07:00
Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền gửi thư chúc Tết tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.