Hưng Yên: Thực hư tin đồn nhãn nhúng lưu huỳnh để bảo quản

Hưng Yên: Thực hư tin đồn nhãn nhúng lưu huỳnh để bảo quản

Lương Quốc Tiệp
Thứ 6, 10/08/2018 | 14:21
1
Đại diện sở NN&PTNT Hưng Yên khẳng định, thông tin nhiều người sau khi thu hoạch đã nhúng nhãn qua lưu huỳnh để kéo dài thời gian bảo quản là không chính xác.
Tiêu dùng & Dư luận - Hưng Yên: Thực hư tin đồn nhãn nhúng lưu huỳnh để bảo quản

Hưng Yên là vựa nhãn lớn nhất cả nước

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn người dân Hưng Yên sau khi thu hoạch nhãn đã nhúng qua lưu huỳnh để kéo dài thời gian bảo quản. Người tiêu dùng, đặc biệt là người dân Thủ đô Hà Nội hoang mang vì giá nhãn năm nay khá rẻ, chỉ khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg và được nhiều bà nội trợ sử dụng.

PV Người Đưa Tin đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Doanh - Giám đốc sở NN&PTNT Hưng Yên và được xác nhận thông tin trên hoàn toàn không có thật. 

Ông cho biết: “Ngay sau khi đăng tải thông tin cho rằng nhãn Hưng Yên có nhúng lưu huỳnh, trang web đó đã phải đính chính lại”.

"Nhãn ở Hưng Yên được sản xuất theo quy trình đảm bảo từ khi mới ra hoa đến thời điểm nhãn bắt đầu chín trái, sở NN&PTNT đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, cử cán bộ hướng dẫn cho bà con trồng nhãn tại các xã, huyện trên địa bàn kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch, phòng trừ dịch hại, thu hái và sơ chế. Đặc biệt có quy định 15 ngày trước khi thu hoạch người trồng không được phép dùng bất cứ thứ thuốc bảo quản nào”, ông Doanh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Doanh khẳng định: “Nếu khách hàng có bằng chứng hay thông tin gì về việc nhãn của Hưng Yên có nhúng lưu huỳnh thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi đảm bảo sẽ xử lý nghiêm”.

Về vấn đề liệu tin đồn thất thiệt có ảnh hưởng đến bà con nông dân hay không, vị Giám đốc Sở cho rằng giá nhãn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái do tình hình chung thị trường.

Giá nhãn loại 1 chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái khoảng 50.000 đồng/kg. 

Hưng Yên được coi là vựa nhãn lớn nhất cả nước, tiêu thụ chủ yếu là nội địa. Địa phương đã tích cực triển khai công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ, quảng bá sản phẩm và được thị trường như Trung Quốc, Mỹ và Úc quan tâm.

Vải thiều Bắc Giang thắng lớn, sang Nga phục vụ World Cup

Chủ nhật, 08/07/2018 | 16:08
Quả vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu sang trên 30 nước và vùng lãnh thổ với tổng sản lượng ước đạt 87.400 tấn và giá trị ước đạt 153 triệu USD.

Về thủ phủ vải thiều

Thứ 5, 28/06/2018 | 06:40
Từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6 dương lịch hàng năm, về huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), du khách sẽ vô cùng thích thú khi được lạc vào thủ phủ vải thiều, ngắm nhìn từng chùm quả chín đỏ đẹp mắt trên khắp cánh đồng và hai bên đường làng…

Hưng Yên: Phát hiện hơn 100 cây thuốc phiện được trồng trong nghĩa trang

Thứ 3, 01/05/2018 | 14:33
Khi bị cơ quan công an phát hiện, ông Mạnh đã trồng tại nghĩa trang 107 cây thuốc phiện (hay còn gọi là cây anh túc). Ông này khai trồng thuốc phiện để nhằm mục đích chữa bệnh.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.