IMF sẽ tuyên bố đưa Nhân dân tệ vào giỏ dự trữ tiền tệ quốc tế?

IMF sẽ tuyên bố đưa Nhân dân tệ vào giỏ dự trữ tiền tệ quốc tế?

Thứ 2, 30/11/2015 | 11:22
0
Dự kiến trong ngày hôm nay (30/11), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ chính thức tuyên bố đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ dự trữ tiền tệ quốc tế.

Kinh doanh - IMF sẽ tuyên bố đưa Nhân dân tệ vào giỏ dự trữ tiền tệ quốc tế?

Nhân dân tệ sẽ "góp mặt" trong giỏ dự trữ tiền tệ quốc tế?

Nếu quyết định trên được đưa ra, Nhân dân tệ sẽ trở thành đồng tiền dự trữ thứ 5 của IMF sau các đồng USD, đồng Euro, Yên Nhật và Bảng Anh.

Vào năm ngoái, Trung Quốc đã một lần ngỏ lời yêu cầu IMF về việc chấp nhận NDT là một đồng tiền dự trữ toàn cầu, nhưng đến nay, lời yêu cầu này mới được tổ chức này cân nhắc.

Chủ tịch IMF Christine Lagarde cho biết, các chuyên gia IMF nhất trí cho rằng đồng NDT đã đáp ứng hai tiêu chí chính của quỹ đưa ra là "được sử dụng rộng rãi" và "được giao dịch tự do". Do Trung Quốc là quốc gia giao dịch thương mại lớn trên thế giới nên đồng NDT phải đáp ứng tiêu chí "được sử dụng rộng rãi". Đây là được xem là điều kiện tiên quyết.

Ngoài ra, bà Christine Lagarde gần đây cũng đã lên tiếng ủng hộ đồng NDT lọt vào giỏ định giá Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF. Hiện tại, trong SDR, đồng USD đang chiếm 41,9%, đồng Euro chiếm 37,4%, đồng Yên chiếm 9,4%, đồng Bảng Anh chiếm 11,3%.

Trước đó, ngày 27/11, hãng thông tấn Nga TASS dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương nước này đã quyết định đưa đồng nội tệ của Trung Quốc là đồng Nhân dân tệ vào giỏ dự trữ ngoại tệ của mình.

Hiện nay, các nhà đầu tư Nga đang hướng tới thị trường phương Đông để đầu tư, sau khi các quốc gia phương Tây và Mỹ đã liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt lên quốc gia này do những cáo buộc liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine .

Trong tháng 8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) đã quyết định phá giá đồng Nhân dân tệ xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong ba năm qua. Việc phá giá đồng nội tệ để kích thích nền kinh tế của Trung Quốc ngay lập tức gây “sốc” toàn cầu.

Bloomberg hôm 23/11 trích dẫn ý kiến không mấy lạc quan của vài chuyên gia về Nhân dâ

Cùng chuyên mục

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024, nợ xấu lên mức 2,87%

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Tổng nợ xấu của OCB tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 4.340 tỷ đồng, tăng 11,16% so với tổng nợ xấu 3.904 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".

15 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 4: Lãi suất huy động đang tăng trở lại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:38
Lần đầu tiên trong 1 năm, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.