Iran bỏ mọi điều kiện Mỹ tham gia hội nghị hòa bình Syria

Iran bỏ mọi điều kiện Mỹ tham gia hội nghị hòa bình Syria

Thứ 4, 09/10/2013 | 19:15
0
Iran bác bỏ mọi điều kiện để tham gia vào một hội nghị hòa bình về Syria đã bị trì hoãn một thời gian dài, Iran báo cáo trên các phương tiện truyền thông.

Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn hai năm qua, giết chết hơn 100.000 người và lảng tránh tất cả các nỗ lực giải quyết hòa bình.

Tiêu điểm - Iran bỏ mọi điều kiện Mỹ tham gia hội nghị hòa bình Syria

Liệu rằng ông Assad có phải rời bỏ quyền lực của mình.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ cởi mở hơn với Iran tham gia vào Hội nghị hòa bình Geneva 2 về vấn đề Syria nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là Iran phải công khai ủng hộ một tuyên bố kêu gọi một chính phủ chuyển tiếp để cai trị Syria vào năm 2012.

Tuy nhiên, Iran bác bỏ bất cứ điều kiện nào được Mỹ đề nghị để tham gia vào những nỗ lực ngoại giao ở Syria, phát ngôn viên Bộ ngoại giao, bà Marzieh Afkham cho biết vào tối thứ Ba.

"Nếu sự tham gia của chúng tôi là vì lợi ích của việc đạt được một giải pháp, thì sẽ không thể chấp nhận việc thiết lập điều kiện để mời nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, và chúng tôi không chấp nhận bất cứ điều kiện nào", Afkham cho biết, theo báo chí truyền hình nhà nước.

Một thông cáo Geneva vào tháng 6/2012 đã tìm cách vạch ra một giải pháp giải quyết vấn đề ngoại giao của các cuộc xung đột và được sự đồng ý của các cường quốc như Hoa Kỳ và Nga , quốc gia vùng Vịnh, và các nước láng giềng Syria như Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Iran đã không được mời đến những cuộc đàm phán.

Thỏa thuận này kêu gọi phải có một chính phủ chuyển tiếp để cai trị Syria nhưng để ngỏ câu hỏi liệu rằng ông Assad có phải rời bỏ quyền lực của mình.

Thỏa thuận này cho biết một chính phủ chuyển tiếp phải được lựa chọn bởi chính phủ Damascus và phe đối lập theo thoả thuận chung.

Vào hôm thứ Hai, một phát ngôn viên của Cục Nhà nước đề nghị Hoa Kỳ nên có những biện pháp xử lý tốt hơn để Iran tham gia vào hội nghị Geneva 2 nếu Tehran đã nắm lấy Thông cáo Geneva.
Afkham nói loại trừ Iran khỏi các cuộc đàm phán sẽ "tước đoạt vai trò đóng góp của Tehran ra khỏi các cuộc đàm phán".

Hoa Kỳ và Iran gần đây đã bắt đầu manh nha tái lập quan hệ ngoại giao khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào ngày 27/9.

Tiêu điểm - Iran bỏ mọi điều kiện Mỹ tham gia hội nghị hòa bình Syria (Hình 2).

Nhà máy hạt nhân ở Iran

Hai bên, cùng với Anh, Trung Quốc , Pháp, Đức và Nga, đang gửi các đoàn đại biểu đến Geneva ngày 15-16/10 để thảo luận riêng những nỗ lực giải quyết tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ và các đồng minh nghi ngờ Iran đang sử dụng chương trình hạt nhân dân sự làm vỏ bọc để phát triển vũ khí nguyên tử. Iran phủ nhận điều này, nói rằng chương trình hạt nhân này dành cho mục đích hòa bình.

Hồng Hạnh (Theo CNN)

Mỹ sẽ nâng biện pháp trừng phạt Iran trong 6 tháng

Thứ 2, 30/09/2013 | 18:34
Washington có thể quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran trong những tháng tới nếu Tehran hợp tác. Yêu cầu chính của Mỹ là Iran đồng ý cho các thanh tra viên của LHQ đến thanh sát chương trình hạt nhân của mình. Đến lượt mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bay sang Mỹ để trực tiếp thảo luận với Barack Obama, sự nguy hiểm của "sự quyến rũ của Iran".

Tổng thống Iran thề không phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ 5, 19/09/2013 | 10:04
Hôm qua (18/9), trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thề rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ lo ngại trước tham vọng hạt nhân của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:49
Mỹ lại cảnh báo về “sự phát triển đáng lo ngại” trong vấn đề tham vọng hạt nhân của Iran và kêu gọi lãnh đạo mới của quốc gia này chứng tỏ với thế giới rằng ông ta không muốn chế tạo quả bom.

Đại giáo chủ Iran cảnh báo Mỹ gây hấn với Syria

Thứ 6, 06/09/2013 | 14:45
Lãnh tụ Hồi giáo tối cao Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei cảnh báo: Washinton chắc chắn sẽ trả giá đắt khi gây hấn với Syria.

Thái Lan bỏ tù hai người Iran vì tội khủng bố

Thứ 6, 23/08/2013 | 17:04
Một tòa án Thái Lan hôm thứ Năm đưa bản án tù chung thân đối với một công dân Iran và 15 năm tù dành cho kẻ đồng lõa trong âm mưu khủng bố bất thành hồi năm qua, khi quả bom bất ngờ phát nổ, phá tan căn biệt thự họ đang ở tại Bangkok.

CIA thừa nhận chủ mưu đảo chính ở Iran năm 1953

Thứ 3, 20/08/2013 | 19:19
Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã công bố hồ sơ thừa nhận cơ quan này đứng sau vụ đảo chính lật đổ Thủ tướng dân cử của Iran Mohammad Mossadeq vào năm 1953.

Mỹ sẽ nâng biện pháp trừng phạt Iran trong 6 tháng

Thứ 2, 30/09/2013 | 18:34
Washington có thể quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran trong những tháng tới nếu Tehran hợp tác. Yêu cầu chính của Mỹ là Iran đồng ý cho các thanh tra viên của LHQ đến thanh sát chương trình hạt nhân của mình. Đến lượt mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bay sang Mỹ để trực tiếp thảo luận với Barack Obama, sự nguy hiểm của "sự quyến rũ của Iran".

Tổng thống Iran thề không phát triển vũ khí hạt nhân

Thứ 5, 19/09/2013 | 10:04
Hôm qua (18/9), trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thề rằng Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ lo ngại trước tham vọng hạt nhân của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:49
Mỹ lại cảnh báo về “sự phát triển đáng lo ngại” trong vấn đề tham vọng hạt nhân của Iran và kêu gọi lãnh đạo mới của quốc gia này chứng tỏ với thế giới rằng ông ta không muốn chế tạo quả bom.

Đại giáo chủ Iran cảnh báo Mỹ gây hấn với Syria

Thứ 6, 06/09/2013 | 14:45
Lãnh tụ Hồi giáo tối cao Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei cảnh báo: Washinton chắc chắn sẽ trả giá đắt khi gây hấn với Syria.

Thái Lan bỏ tù hai người Iran vì tội khủng bố

Thứ 6, 23/08/2013 | 17:04
Một tòa án Thái Lan hôm thứ Năm đưa bản án tù chung thân đối với một công dân Iran và 15 năm tù dành cho kẻ đồng lõa trong âm mưu khủng bố bất thành hồi năm qua, khi quả bom bất ngờ phát nổ, phá tan căn biệt thự họ đang ở tại Bangkok.

CIA thừa nhận chủ mưu đảo chính ở Iran năm 1953

Thứ 3, 20/08/2013 | 19:19
Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã công bố hồ sơ thừa nhận cơ quan này đứng sau vụ đảo chính lật đổ Thủ tướng dân cử của Iran Mohammad Mossadeq vào năm 1953.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.